Hai vợ chồng bị khởi tố, bắt tạm giam vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với hai vợ chồng trú tại thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11-8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trương Quang Liêm (35 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (29 tuổi, trú tại phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, điều 174, Bộ luật Hình sự.

Hai vợ chồng bị khởi tố, bắt tạm giam vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản ảnh 1 Công an tỉnh Quảng Trị có mặt tại nhà riêng hai vợ chồng Liêm - Nhi trong sáng ngày 11-8
Trước đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của nhiều người về việc Trương Quang Liêm và Nguyễn Thị Quỳnh Nhi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Đơn cử, ông N.T.P. (trú tại khu phố 4, phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) vào năm 2021 cho đôi vợ chồng nói trên vay số tiền trên 6 tỷ đồng với mục đích để đáo hạn ngân hàng. Đến hạn trả nợ, Liêm và Nhi không trả, có dấu hiệu trốn tránh nên ông P. đã gửi đơn tố giác đến Công an tỉnh Quảng Trị và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Quá trình khám xét nhà riêng của Liêm và Nhi trong sáng 11-8, cơ quan chức năng đã thu giữ một số tài liệu liên quan.

Tin cùng chuyên mục