Sáng 1-8, ông Võ Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Bình Chương (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, thời gian gần đây diễn ra tình trạng người dân ở các xã đầu nguồn vứt heo chết thả trôi dọc kênh B3, gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
Theo Chủ tịch UBND xã Bình Chương, tính đến ngày 1-8, địa phương đã phát hiện và xử lý 14 con heo chết thả trôi dọc kênh B3, đoạn qua xã Bình Chương.


Cụ thể, tình trạng người dân ở các xã đầu nguồn vứt xác heo thả trôi dọc kênh B3 và tập trung tại xi phông ở xã Bình Chương, gây ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng, bốc mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Đặc biệt, kênh B3 là kênh dẫn nước chính từ Thạch Nham, ảnh hưởng chất lượng nguồn nước phục vụ tưới tiêu, đồng thời, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh trở lại trên đàn heo của xã Bình Chương.

Ngay khi phát hiện, lực lượng của xã đã trục vớt và tiêu hủy, song tình trạng vứt heo chết vẫn tái diễn trên toàn tuyến kênh.


Với diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi và nguy cơ ô nhiễm môi trường do xác heo trôi dạt trên kênh B3, UBND xã đã kiến nghị UBND tỉnh, Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn việc tăng cường tuần tra, kiểm tra, tạo chốt kiểm soát dịch bệnh ở đàn heo tại các xã đầu nguồn kênh B3, chấn chỉnh nghiêm tình trạng vứt heo chết do dịch bệnh ra kênh.
Đồng thời, hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Bình Chương xử lý xác heo và khắc phục môi trường kênh B3.