Giao lưu trực tuyến từ 2 đầu Bắc - Nam

Hàng trăm bạn đọc gởi câu hỏi đến GS-TSKH Bành Tiến Long và TS Nguyễn Đức Nghĩa

Thưa quý bạn đọc
Hàng trăm bạn đọc gởi câu hỏi đến GS-TSKH Bành Tiến Long và TS Nguyễn Đức Nghĩa

Thưa quý bạn đọc,

Hàng trăm bạn đọc gởi câu hỏi đến GS-TSKH Bành Tiến Long và TS Nguyễn Đức Nghĩa ảnh 1
GS-TSKH Bành Tiến Long, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

Xét tuyển vào đại học, cao đẳng đang là vấn đề nóng bỏng, được đông đảo dư luận xã hội, nhất là các bậc phụ huynh có con, em dự thi ĐH, CĐ 2004 quan tâm. Một quyết định sáng suốt trong việc chọn trường đăng ký xét tuyển sẽ là cầu nối vững chắc vào giảng đường đại học cho con bạn. Ngược lại, chỉ cần một sai sót nhỏ, cơ hội trúng tuyển sẽ vuột khỏi tầm tay...

Thấu hiểu nỗi lo của bạn đọc, SGGP online đã bắc cầu nối để bạn đọc cùng giao lưu với GS-TSKH Bành Tiến Long, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT (đang ở Văn phòng đại diện báo SGGP tại Hà Nội) và Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, Thường trực BCĐ Tuyển sinh Bộ GD-ĐT (đang có mặt tại Toà soạn SGGP online) về vấn đề này.

Nguyễn Thị Ly - Nữ - , Thanh Chương, Nghệ An
-Tôi thi vào ngành bác sĩ ða khoa ÐH Y Hà Nội được 27 ðiểm, nhưng trường lấy 27,5 ðiểm. Trong khi ðó, ÐH Y TPHCM lấy 24,5 ðiểm cho ngành này. Như vậy tôi có thể nộp đơn xin xét tuyển vào ÐH Y TPHCM không?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Trên nguyên tắc thí sinh chỉ xét tuyển NV2 vào các ngành còn thiếu chỉ tiêu và có thông báo xét tuyển. Hiện nay ĐH Y Dược TPHCM chưa thông báo xét tuyển NV2 do đó bạn phải chờ xem ĐHYD có thông báo tuyển NV2? Nếu gần hết hạn nộp hồ sơ xét tuyển NV2 mà vẫn không có thông tin xét tuyển NV2 của ĐHYD thì bạn phải nhanh chóng xin xét tuyển vào ngành khối B khác có xét tuyển NV2.

LÝ NHẬT LÂM - Nam 19 tuổi - TP HCM
- Trường ĐH Mở BC TP HCM xét nguyện vọng 2 ngành ĐÔNG NAM Á HỌC lấy bao nhiêu chỉ tiêu? Em thi khối C được 15.5 điểm thi có cơ hội không? Xin hỏi học phí của trường là bao nhiêu ạ?.

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Trường ĐH Mở bán công có xét tuyển thêm NV2 cho khối C từ 15 điểm trở lên. Do không biết được số lượng TS đăng ký xét tuyển NV2 nên không thể xác định được cơ hội trúng tuyển của em.

Nguyen Le Quang Vinh - Nam 19 tuổi - Bình Định
- Em xin hỏi nếu lấy điểm chuẩn 14 thì các trường dân lập sẽ tuyển đủ thí sinh dự kiến không ?

Hàng trăm bạn đọc gởi câu hỏi đến GS-TSKH Bành Tiến Long và TS Nguyễn Đức Nghĩa ảnh 2

Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, Thường trực BCĐ Tuyển sinh Bộ GD-ĐT

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Hiện nay cũng chưa dự báo được với điểm 14 các trường dân lập có tuyển đủ thí sinh hay không, vì có nhiều thí sinh do không có thông tin nên có khả năng sẽ nộp tập trung vào một số ngành, một số trường. Do đó phải chờ công bố kết quả trúng tuyển NV2 (khoảng ngày 15-9) thì mới biết các trường dân lập có tuyển đủ hay không.

Đinh Quang Trung - Nam 18 tuổi - TP Hồ Chí Minh
- Em thi vào Bách Khoa TPHCM được 22 điểm, rớt nguyện vọng 1 (điện-điện tử). Vậy em nên nộp nguyện vọng 2 trường nào? và cách xét tuyển NV 2 ra sao?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển NV2 bằng giấy chứng nhận kết quả thi số 1 theo thời hạn do trường quy định. Cơ may trúng tuyển NV2 sẽ phụ thuộc vào điểm thi của thí sinh có cao hay không, chỉ tiêu xét tuyển có nhiều hay không, số lượng thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển có đông hay không.

Điểm thi của em là 22 là khá cao nên hy vọng xét tuyển theo NV2 là khá lớn.

Ngoc Be Nguyen thi - Nữ - ngocbe2002@yahoo.com
- Thưa thầy, em thi được 15 điểm (Khối A) vào ngành Cơ khí chế tạo máy của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật-TPHCM, nguyện vọng 1 không đậu. Em muốn nộp đơn vào hệ cao đẳng (cùng ngành CKCTM) của trường này. Vậy xin thầy cho biết học hệ cao đẳng của trường có được đào tạo liên thông lên hệ đại học không? Nếu có, thời gian học cao đẳng là mấy năm, học lên đại học thêm mấy năm? Bằng cấp được cấp là bằng đại học chính quy không? Học phí là bao nhiêu/ năm?.. .

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Hiện nay Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật có đào tạo liên thông hệ CĐ-ĐH cho một số ngành. Sinh viên sau khi tốt nghiệp CĐ sẽ dự một kỳ thi tuyển vào hệ hoàn chỉnh ĐH, nếu trúng tuyển sẽ học tiếp 2 năm để được cấp bằng ĐH chính quy. Em liên hệ với Phòng ĐT Trường ĐH SP Kỹ thuật để được cung cấp thêm thông tin chi tiết.

CHÂU GIA HOÀNG - Nữ 18 tuổi - 387/5 HAN HAI NGUYEN P2 Q11
- Cháu 17 điểm, rớt nguyện vọng 1 ngành tiếng Anh ĐH KHXH và NV có thể vào ĐH tin học ngoại ngữ NV 2,hi vọng chắc chắn không? Và học phí khoảng bao nhiêu một năm?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa:  Câu hỏi này giống như câu mà tôi vừa trả lời.

Lê Quang HIếu - Nam - 18 Trần Hữu Trang, quận Phú Nhuận, TPHCM
- Em bị trật NV1, đang nộp đơn xin phúc khảo ở trường ĐH Bách Khoa TPHCM. Sau khi chấm, nếu trúng tuyển vào NV 1 thì em có được xét hay không vì lúc đó đã quá hạn?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Trên nguyên tắc nếu sau khi phúc khảo, thí sinh trúng tuyển thì trường đại học có trách nhiệm gọi thí sinh đến để học.

vinh nguyen - Nam - demenphieuluukyus@yahoo.com
- Em đã dự thi vào khối D hệ cao đẳng của trường cao đẳng Hoa Sen ngành quản trị kinh doanh được 11 điểm, nay em có thể dùng điểm này để xét tuyển vào hệ cao đẳng hoặc trung cấp của các trường khác được không?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Thí sinh chỉ được dùng điểm thi với đề thi chung để xin xét tuyển vào các trường dùng đề thi chung. Trường Cao đẳng Hoa Sen tổ chức thi riêng, do đó em không thể dùng kết quả này để xin xét tuyển vào các trường khác.

DOI TINH NGUYEN - Nam - dcongtacxahoi@yahoo.com
- Nếu sau 31/8, một số trường đã nhận đủ chỉ tiêu mà thí sinh còn tiếp tục gửi hồ sơ về thì các trường có tiếp tục nhận nữa không? Số thí sinh tuyển ngoài chỉ tiêu này Bộ có cho học tiếp tại trường hay gạt ra? Chúng tôi ở xa rất lo lắng về việc hồ sơ của mình đến trường chậm.. .

- GS-TSKH Bành Tiến Long: Trong quy chế tuyển sinh, xét tuyển nguyện vọng 2 từ 25-8 đến 10-9. Trong thời gian đó, thí sinh có thể gửi hồ sơ bất cứ lúc nào, và thí sinh được tham gia xét tuyển. Việc được tham gia xét tuyển chưa thể khẳng định thí sinh có trúng tuyển hay không, mà các trường sẽ xét theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Sau khi nhận đủ hồ sơ, từ ngày 10-9 các trường mới tiến hành xét các thí sinh đăng ký nguyện vọng 2. Do đó, thời điểm 31-8 chưa thể nói là đã tuyển đủ nguyện vọng 2, em có thể yên tâm.

LÝ NHẬT LÂM - Nam 19 tuổi - TP HCM
-Em thi trường CĐ Văn hóa TP HCM được 18 điểm nhưng ngành em đang thi vào lấy đến 19 điểm. Vậy em còn có cơ hội vào học không. Em thi ngành quản lý Văn hóa. Trường đó có xét tuyển hệ trung học không và lấy bao nhiêu điểm?  

Hàng trăm bạn đọc gởi câu hỏi đến GS-TSKH Bành Tiến Long và TS Nguyễn Đức Nghĩa ảnh 3

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Kết quả thi vào trường CĐ Văn hóa không thể dùng xét tuyển vào các trường khác, mà chỉ có thể dùng để xin xét tuyển vào các ngành khác của trường CĐ Văn hóa TPHCM nếu ngành đó có xét tuyển thêm NV2. Thí sinh liên hệ với nhà trường để biết thêm thông báo xét tuyển NV2.

Trung phan - Nam - trungphanvn2003@yahoo.com
- Thầy ơi, giữa một trường ĐH dân lập và một trường cao đẳng chính quy, theo thầy nên chọn trường nào? Em học không khá lắm, thi vô ĐH Dân lập Ngoại ngữ tin học được 7,5 điểm ngành du lịch. Ba má muốn em luyện để năm sau thi tiếp, nhưng em không muốn, phải làm sao để ba má em hiểu?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Hiện nay không có sự phân biệt về bằng cấp giữa trường công lập và dân lập. Do đó em nên chọn trường học có ngành mà em thích. Nếu cảm thấy không có khả năng theo đuổi việc học em cứ trình bày thẳng thắn với gia đình để được học nghề cho phù hợp với khả năng.

nguyễn văn nho - Nam 20 tuổi - Vĩnh linh Quảng Tri
- Thưa TS muốn phúc khảo điểm thi ở trường ĐHSP TPHCM thủ tục như thế nào? Hiện tại em đã vào TPHCM để làm đơn. Mong thầy giúp đỡ. Em cảm ơn thầy!

- TS Nguyễn Đức Nghĩa:  Thí sinh có thể làm đơn xin phúc khảo các môn thi. Nộp cho phòng đào tạo của trường trong thời hạn được quy định trên giấy báo điểm thi.

N.L.B T - Nam - Bùi Đ ình T úy, Bình Thạnh:
- -Em đang học năm cuối trường CÐ Công nghệ thực phẩm, ngành Hoá thực phẩm. Em muốn học liên thông ðại học nhưng chưa có trường, vậy nãm sau em thi vào trường ÐH Bách khoa TPHCM và học tiếp lên có được không?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Trường ĐH Bách khoa TPHCM hiện không đào tạo liên thông cho hệ CĐ. Do đó nếu trúng tuyển vào Trường ĐHBK, em phải học lại tất cả các môn.

Trần Nguyễn Minh Tuấn - Nam 20 tuổi - TPHCM
- Hiện nay em thi được 12 điểm dưới mức điểm sàn vậy em có được phát phiếu báo điểm để xét nguyện vọng cao đẳng hay không ?

Hàng trăm bạn đọc gởi câu hỏi đến GS-TSKH Bành Tiến Long và TS Nguyễn Đức Nghĩa ảnh 4

- TS Nguyễn Đức Nghĩa:  Thí sinh có điểm thi trên điểm sàn của bậc CĐ (11 điểm cho khối A, D) và 12 điểm cho khối (B, C) vẫn được cấp 2 giấy chứng nhận kết quả điểm thi để xin xét tuyển NV 2, 3 vào các trường CĐ không tổ chức thi hoặc hệ CĐ trong trường đại học.

M.A - Nam - truong PTTH Trung Phu , Cu Chi
- Thưa quý thầy, theo quy định, đến 20-8 các trường mới gửi phiếu báo điểm qua đường bưu điện và 25-8 bắt đầu nhận đơn xét tuyển nguyện vọng 2. Nếu việc chuyển phát qua đường bưu điện có gì trục trặc thì quá thiệt thòi cho thí sinh vì các trường xét tuyển ưu tiên theo thời gian hồ sơ đến trước?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Theo Bộ GD-ĐT, Bộ đã làm việc với bưu điện để vận chuyển phiếu báo điểm, giấy báo nhập học đến TS được nhanh chóng và chính xác. Nếu đến hạn nộp hồ sơ NV2 mà vẫn chưa nhận được giấy báo điểm thì em phải nhanh chóng liên hệ với nơi đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi để được hướng dẫn cụ thể.

NGUYỄN THỊ MAI LI - Nữ 18 tuổi -
- Thời gian Bộ quy định phúc khảo là bao giờ? Nếu em thi Học Viện Hành Chính Quốc Gia thì phúc khảo như thế nào? Bao giờ có kết quả? Em thi khối A được 11.5 thì có thể vào ĐHDL nào?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Thời gian xin phúc khảo ghi trên giấy báo điểm thí sinh, thí sinh có thể nộp đơn xin phúc khảo tại trường đã dự thi. Điểm sàn để xét tuyển NV 2  khối A (điểm dành cho KV 3, nhóm 3 là 14 điểm) vậy nếu tính cả diện ưu tiên mà điểm thi của em vẫn trên điểm sàn  thì em sẽ xin xét tuyển NV 2 vào tất cả các trường ĐH Dân lập đang có thông báo xét tuyển thêm.

minhsi - Nam - minhsi@sggp.org.vn
- Thưa Thứ truởng Bành Tiến Long, mức điểm sàn của năm nay đuợc đưa ra dựa trên tiêu chí nào? Liệu có thể chấp nhận thiếu thí sinh hơn là tuyển thiếu điểm không? -Thưa Thứ trưởng, với tỷ lệ 75-80% trường có kết quả tuyển sinh cao, phải chăng chất lượng đầu vào của thí sinh năm nay được nâng cao?.

- GS-TSKH Bành Tiến Long: Để bảo đảm chất lượng đầu vào, và để bảo đảm đủ chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực theo quy hoạch, thì quy chế tuyến sinh đã quy định những thí sinh trúng tuyển phải cao hơn mức điểm sàn. Mức điểm sàn này tạo cho các trường hoàn toàn chủ động trong công tác xét tuyển và từng bước sẽ  thực hiện tách khâu thi và tuyển. Việc xác định điểm sàn đã do một hội đồng quyết định tại cuộc họp ngày 12-8-2004 với 32 thành viên, gồm đại diện nhiều trường ĐH trong toàn quốc, đại diện một số cơ quan Đảng và Nhà nước. Mức điểm sàn năm nay đã được cân nhắc rất kỹ từ tổng chỉ tiêu tuyển sinh, từ kết quả làm bài của thí sinh, từ số thí sinh được tham gia xét tuyển trên sàn cao hơn tổng chỉ tiêu từ 2-3 lần và cân nhắc cả số thí sinh trên  điểm sàn trong toàn quốc. Với tỷ lệ 75-80% trường có tỷ lệ kết quả tuyển sinh cao, là một bước cải tiến đáng kể chất lượng đầu vào của tuyển sinh năm 2004. Đó là nhờ do  cơ chế đặt ra điểm sàn, do chất lượng làm bài của thí sinh, chất lượng của đề thi đã phân loại được thí sinh,  cũng như kỷ cương trong lúc thí sinh làm bài đã bảo đảm được công bằng, chính xác. 

Nếu thiếu thí sinh, đối với các trường ở các vùng miền khác nhau, với một số lượng ít thì nên chấp nhận thiếu chỉ tiêu. Còn nếu thiếu chỉ tiêu với một số lượng lớn phụ thuộc vào các vùng miền thì các trường sẽ chủ động báo cáo Bộ GD-ĐT để xem xét quyết định với mục tiêu là bảo đảm nguồn nhân lực. Tất nhiên, không thể vì thiếu thí sinh mà coi nhẹ chất lượng đầu vào.

Hàng trăm bạn đọc gởi câu hỏi đến GS-TSKH Bành Tiến Long và TS Nguyễn Đức Nghĩa ảnh 5

Hoàng - Nam 23 tuổi - Hà Tĩnh
- Thưa Thứ truởng, các truờng tuyển NV1 chưa đủ chỉ tiêu mà họ lại không tuyển NV2 nữa thì họ có sai trong công tác tuyển sinh do Bộ đề ra hay không. Cụ thể là truờng ĐH Sư Phạm TPHCM, khoa Giáo dục Chính tri. Theo như tôi biết thì truờng chỉ tuyển đuợc 20/100 chỉ tiêu.

- GS-TSKH Bành Tiến Long: Các trường tuyển nguyện vọng 1 chưa đủ chỉ tiêu thì cần tuyển thêm nguyện vọng 2, 3 để bảo đảm chỉ tiêu được giao. Nếu chỉ tiêu là 100, mới tuyển được 20 theo nguyện vọng 1 thì cần tuyển thêm 80 nữa theo nguyện vọng 2 và 3, với điều kiện là tuyển các thí sinh có điểm cao hơn mức điểm sàn mà Bộ GD-ĐT quy định.

Tien Trinh - Nữ - cuctien18012002@yahoo.com
- Xin cho em biết:. 
+ Điểm chuẩn của Trường ĐH Ngoại thương (phía Nam).. 
+Các trường ĐH tại TPHCM còn tuyển NV2, khối D1? 
+Nếu nộp hồ sơ xét NV2 thì gồm những giấy tờ, chứng nhận gì, khi nào mới được nộp?.

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Điểm chuẩn Trường ĐH Ngoại thương (phía Nam) đã được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều trường ĐH tại TPHCM đã có thông báo xét tuyển thêm NV2 khối D1. Em xem thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để biết được chi tiết. Hồ sơ xét tuyển NV2 là giấy chứng nhận kết quả thi số 1 trên đó TS có ghi ngành, trường mà TS đăng ký xét tuyển. Lưu ý, TS chỉ được xét tuyển nếu điểm thi trên điểm sàn và ngành đăng ký xét tuyển phải trùng với khối thi của NV1.

Lê Minh - Nam - phường 6, Bình Thạnh
- Các trường công bố điểm xét tuyển nguyện vọng 2, chẳng hạn ĐH Ngân hàng TPHCM thông báo điểm sàn xét tuyển khối A là 16 – như vậy là tất cả thí sinh nào 16 điểm trở lên có nguyện vọng vào trường đều đậu hết, hay vẫn lấy từ điểm cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu?

Hàng trăm bạn đọc gởi câu hỏi đến GS-TSKH Bành Tiến Long và TS Nguyễn Đức Nghĩa ảnh 6

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: NV 2 và 3 đều có chỉ tiêu xét tuyển. Các trường sẽ căn cứ trên điểm thi của các TS nộp hồ sơ  đúng thời hạn và như vậy sẽ xét từ trên xuống dưới cho đủ chỉ tiêu.

tan tran minh - Nam - tranmtan@yahoo.com
- Em dự thi Trường ĐH XH-NV TPHCM, khối D1 được tổng cộng 15,5 điểm gồm môn 1: 6, môn 2: 2,5, môn 3: 7, em thuộc diện thí sinh khu vực 2 nông thôn. Vậy em có thể đăng ký nguyện vọng 2 vào Trường ĐH Nông Lâm TPHCM ngành kinh tế nông lâm không? Và có khả năng trúng tuyển không?. .

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Em đủ điểm để nộp hồ sơ xét tuyển NV2 vào NV2 Trường ĐH Nông Lâm ngành Kinh tế nông lâm. Tuy nhiên, khả năng trúng tuyển còn phụ thuộc vào số lượng người nộp hồ sơ xin xét tuyển có đông hay không so với chỉ tiêu.

lê thi nhu quynh - Nữ 23 tuổi - tt.cu chi
- Em tôi quê ở Nghệ An, thi vào trường ĐH Giao thông Hà Nội được 18,5 điểm. Em tôi muốn vào nguyện vọng 2  trường ĐH Bách Khoa TP HCM các ngành mà trường này tuyển NV 2  có được không?  

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Trên nguyên tắc em có thể nộp hồ sơ xin xét tuyển NV 2 vào Trường ĐHBK TPHCM. Kết quả xét tuyển sẽ được công bố vào đầu tháng 9.

HA HOANG - Nam - yellowriv70@yahoo.com
- Thưa ông Bành Tiến Long, chúng tôi hỏi thăm thì trường Tôn Đức Thắng, Hùng Vương, Hồng Bàng, Văn Hiến đều trả lời là sẽ nhận đến đủ chỉ tiêu thì thôi, nhưng ưu tiên cho các hồ sơ nộp trước, mà lại nộp trực tiếp tại trường. Trường Văn Lang thì bảo là theo thông báo của Bộ thì đến hết ngày 10/9/04 mới kết thúc nhận hồ sơ, xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Chúng tôi không biết ai đúng ai sai, và Bộ thông báo thế nào, xin ông vui lòng trả lời cho chúng tôi biết. . Thiết nghĩ, các cháu đã trải qua một năm ôn thi và một kỳ thi quá căng thẳng, không nên để các cháu phải chịu những thiệt thòi do những việc làm không đúng của người lớn chúng ta gây ra..

Hàng trăm bạn đọc gởi câu hỏi đến GS-TSKH Bành Tiến Long và TS Nguyễn Đức Nghĩa ảnh 7

- GS-TSKH Bành Tiến Long: Theo quy định hiện hành thì việc nộp hồ sơ xét tuyển phải thực hiện qua đường bưu điện chuyển phát nhanh theo đúng thời hạn quy định của Bộ GD-ĐT. Các trường không được nhận trực tiếp hồ sơ đăng ký xét tuyển, và không được tuỳ tiện thay đổi thời hạn đăng ký. Điều này đã được quy định trong quy chế. Cụ thể là: xét tuyển đợt 2, nhận hồ sơ từ 25-8 đến hết ngày 10-9 theo dấu bưu điện. Xét tuyển đợt 3 từ 15-9 đến 30-9. Hồ sơ xét tuyển nộp đúng thời hạn quy định đều được xét tuyển bình đẳng như nhau, không ưu tiên hồ sơ nộp trước. Việc xét tuyển được thực hiện từ điểm cao trở xuống cho đến đủ chỉ tiêu. 

Nguyễn Lan Anh - Nữ 20 tuổi - Bắc Giang
- Năm nay cháu thi được 21,5 điểm, cháu ở khu vực 1 thuộc nhóm đối tượng ưu tiên 2 đang sống ở ngoài bắc. Nếu tôi gửi đơn xét tuyển nguyện vọng trong năm thì có được hưởng ưu tiên không ? Nếu được thì được cộng bao nhiêu điểm ?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Trong kỳ tuyển sinh 2004 các trường ĐH khu vực phía Nam xét tuyển ưu tiên trên cả nước. Thí sinh thuộc khu vực 1 nhóm ưu tiên 2 sẽ được hạ 2,5 điểm so với điểm chuẩn.

Trần Linh - Nam 18 tuổi - Vũng Tàu
- Em xin hỏỉ, em không đủ điểm sàn Bộ ra thì em có đuợc nhận 2 phiếu chứng nhận điểm thi để xét tuyển vào các truờng Cao đẳng hay không?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Theo quy định thí sinh có điểm thi cao hơn điểm sàn (ĐH và CĐ) đều được cấp 2 giấy chứng nhận kết quả thi số 1 và số 2 để xin xét tuyển NV 2 và NV3.

Hoàng Thái Bình - Nam - cư xá Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TPHCM
- Chào GS Bành Tiến Long, tôi đã tham gia trực tuyến trên các báo với câu hỏi: Nếu các trường ĐH Dân lập, thậm chí một số trường công lập không tuyển đủ chỉ tiêu thì Bộ có cho hạ điểm sàn không, nhưng chưa được trả lời thoả đáng. GS có thể cho biết câu tra lời chính thức từ Bộ ?

- GS-TSKH Bành Tiến Long: Năm nay Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường không hạ điểm xét tuyển. Nếu tuyển NV1 chưa đủ chỉ tỉêu thì tuyển tiếp NV2. Nếu vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu thì tuyển tiếp NV3. Sau khi tuyển NV3 vẫn còn thiếu chỉ tiêu thì cũng chấm dứt việc xét tuyển. Trừ một số trường hợp đặc biệt như trong quy chế tuyển sinh đã quy định và kết luận của hội đồng điểm sàn, do nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ở một số vùng, địa phương thì những trường thiếu nhiều chỉ tiêu phải báo cáo Bộ GD-ĐT để Bộ xem xét quyết định.

Nguyễn Thùy - Nam -
- Thưa thầy, với số điểm 20,5 và nếu nhên hệ số là 28, liệu em có thể đăng ký nguyện vọng hai vào trường đạii học nào?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Em xem thông tin về xét tuyển NV2 (điểm sàn xét tuyển, chỉ tiêu xét tuyển, ngành xét tuyển) trên các phương tiện thông tin đại chúng để biết thêm chi tiết. Trên nguyên tắc em có thể xin xét tuyển NV2 vào những ngành có cùng khối thi với NV1 và có thông báo xét tuyển NV2.

Hàng trăm bạn đọc gởi câu hỏi đến GS-TSKH Bành Tiến Long và TS Nguyễn Đức Nghĩa ảnh 8

Hoàng - Nam 23 tuổi - Hà Tĩnh
- Các truờng Công lập hầu như không tuyển NV2, mà có tuyển thì cũng rất ít. Như vậy thì rất khó cho nhưng thí sinh rớt NV1 không, điều này liệu Bộ có tính tới ?.

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Theo tính toán, hiện có khoảng 40.000 chỉ tiêu dành cho NV 2 và 3. Có khoảng 130.000 TS có điểm thi trên điểm sàn đủ điều kiện để đăng ký xét tuyển NV2.

Phí Hạnh Chi - Nữ 18 tuổi - Hà Nội
- Khi nào thì giấy chứng nhận điểm đuợc gửi về các truờng ạ ?

- GS-TSKH Bành Tiến Long: Giấy chứng nhận điểm thi được các trường thực hiện theo lịch trình tuyển sinh là sau ngày 20-8. Tuy nhiên, nếu trường nào chuẩn bị sớm hơn thì cũng là một điều tốt cho thí sinh.

Lê Thị Phương Thảo - Nữ 20 tuổi - 178/16 Phan Đăng lưu _P 3 Q phú Nhuận
- Kính thưa thầy, em tên Lê Thị Phương Thảo, kỳ thi ĐH rồi, em thi khối B được 14.5 điểm .Em xin hỏi bộ sẽ có khả năng sẽ hạ điểm sàn không? Em hiện đang ở TP.HCM .Và với số điểm như thế em có thể xin học ở đâu? Ngành nào? Em đọc báo thấy trường DH BC Tôn Đức Thắng đang xin phép bộ cho phép tuyển sinh khối B cho các ngành vốn chỉ có ở khối A.Vậy điều đó có được không? Và nếu được thì bao nhiêu điểm mới được vào học?.

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Hiện nay, Bộ GD-ĐT kiên trì giữ vững mức điểm sàn. Việc hạ điểm sàn chỉ được xem xét cho từng trường ĐH khi tuyển được quá ít thí sinh so với chỉ tiêu. Với điểm thi này em có thể đăng ký xét tuyển vào hệ Cao đẳng của các trường CĐ thi tuyển khối B.

Cao Hoàng Sơn - Nam 20 tuổi - Bảo Lộc
- Theo quy chế tuyển sinh năm 2004 của Bộ Giáo dục, thời gian bắt đầu xét tuyển nguyện vọng 2 là từ 25/8 đến 10/9 nhưng làm sao lại có nhiều trường đại học bán công bắt đầu nhận đơn xét tuyển từ 16/8 đến 31/8?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển NV 2 theo thông báo trên giấy chứng nhận kết quả thi mà thí sinh nhận được.

Hàng trăm bạn đọc gởi câu hỏi đến GS-TSKH Bành Tiến Long và TS Nguyễn Đức Nghĩa ảnh 9
cv

Hoàng Ngọc Hương - Nữ - Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, quận 1
- Cháu tôi rớt ĐH công lập, nhưng vào ĐH dân lập thì gia đình lo không nổi học phí, vậy ông thứ trưởng có thể cho biết: có trường Trung học chuyên nghiệp nào có chương trình liên thông lên bậc Cao đẳng hoặc đại học chưa? Tại TPHCM đã có trường nào liên thông như vậy chưa, xin ông chỉ giúp?. • Xin thứ trưởng cho biết : bao giờ sẽ thi trắc nghiệm trong kỳ tuyển sinh đại học?.

- GS-TSKH Bành Tiến Long: Hiện nay chương trình đào tạo liên thông đang được Bộ GD-ĐT triển khai thí điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tại TPHCM có trường Cao đẳng công nghiệp 4. Tuy nhiên, chỉ tiêu liên thông chưa nhiều. Bộ GD-ĐT đang tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm để công tác đào tạo liên thông được mở rộng hơn. Dự kiến trong năm tới có thể triển khai mở rộng khoảng 10 đến 12 trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

Công tác thi trắc nghiệm sẽ được thực hiện (nếu chuẩn bị kịp) từ năm 2006. Hiện nay Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng đang tích cực chuẩn bị ngân hàng đề thi cho một số đối tượng. Ví dụ như đào tạo không chính quy, hoặc phổ thông phân ban.

Việc triển khai thi trắc nghiệm là một vấn đề lớn, cần được chuẩn bị kỹ về nội dung, ngân hàng đề thi, và đặc biệt là làm sao đểt học sinh THPT làm quen với cách thi này.

Nguyễn Trường - Nam - Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức
- Tôi thuộc gia đình liệt sĩ có nhiều khó khăn về kinh tế, xin hỏi: nếu tôi trúng tuyển vào đại học dân lập, tôi có được hưởng chế độ chính sách miễn học phí không?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Các trường ĐH công lập và dân lập đều có chế độ chính sách miễn giảm học phí cho các sinh viên thuộc diện chính sách.

Nguyen Chung - Nam - nguyen-chung@hcm.fpt.vn
- Trong thời gian chấm phúc tra, có được nộp đơn xin xét NV2,NV3 không ? Em thi khối D1 được 18,5 điểm, trong đó môn Toán rất tệ chỉ 5 điểm ( khó có thể rơi vào trường hợp em vì em học chuyên toán ở một trường có tiếng ở Q.1 TP.HCM). Ngành em đăng ký NV 1 có điểm chuẩn là 19 điểm nên nhận được kết qủa buồn vì chỉ thiếu 0,5 điểm. Không hiểu đáp án môn Toán D1 của bộ có khác với đáp án đăng trên các báo tại TP.HCM giải không? .

Hàng trăm bạn đọc gởi câu hỏi đến GS-TSKH Bành Tiến Long và TS Nguyễn Đức Nghĩa ảnh 10

-  GS-TSKH Bành Tiến Long: Việc nộp đơn xét tuyển NV2-NV3 độc lập với việc nộp đơn xin chấm phúc khảo.  Đáp án của Bộ GD-ĐT là mang tính pháp lý cao nhất do tất cả thành viên hội đồng chấm thi đưa ra mà các trường phải thực hiện.

LÝ KIM LUÂN - Nam 19 tuổi - TP HCM
- Trường ĐH KH XHNV TPHCM có xét tuyển nguyện vọng 2 không? Em thi khối C được 15,5 điểm thì xét tuyển được không? Nếu đậu thì trường sẽ gửi  giấy báo trúng tuyển về cho em hay là em phải đi lấy ? 

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Trường ĐHKHXH NV TPHCM đang có dự kiến NV2 cho 1 số ngành. Em theo dõi thông tin này trên báo chí. Nếu được xét  tuyển theo NV 2, trường sẽ gởi giấy báo trúng tuyển theo địa chỉ mà thí sinh đã ghi trong hồ sơ xét tuyển.

Filan Khoa - Nam - khoafilan@yahoo.com
- Em xin hỏi về phiếu báo điểm của trường đại học mình đã thi được dùng để xét tuyển nguyện vọng 2 và 3 bao giờ mới có? Và có phải hai phiếu đó sẽ được gửi đến tận nhà thí sinh hay không? Nếu không, thí sinh phải tự đi lấy ở đâu?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Hiện nay các trường đã in xong và bắt đầu gửi phiếu báo điểm đến cho TS. Trên nguyên tắc TS nộp hồ sơ đăng ký dự thi ở đâu sẽ nhận giấy báo điểm ở đó.

lê thi nhu quynh - Nữ 23 tuổi - tt.cu chi
- Trường  ĐH BÁCH KHOA TPHCM tuyển  NV 2 đối với các thí sinh dự thi trường khác như thế nào?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Trường ĐHBK TPHCM đã có thông báo xét tuyển NV 2 với 340 chỉ tiêu ĐH và 100 chỉ tiêu CĐ. Chi tiết về điểm sàn xét tuyển em có thể xem trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phí Hạnh Chi - Nữ 18 tuổi - Hà Nội
- Em xin hỏi , nếu muốn lấy giấy chứng nhận điểm sớm có đuợc không ? Tại vì em đã truợt NV1 và em định vào truờng DHDL Thăng Long, nhưng hạn nhận hồ sơ của truờng Thăng Long lại từ ngày 15/8 đến 10/9, em nghe mọi nguời nói là đến ngày 22/8 .Nếu gửi hồ sơ qua đuờng bưu điện, liệu có đến nơi đúng ngày không ạ ?Truòng Thăng Long lấy điểm NV2 là 16 điểm, liệu em đuợc 17 điểm thì có vào đuợc truờng đó không ạ ?

- GS-TSKH Bành Tiến Long: Lý do các trường nhận hồ sơ từ 15-8 là vì tiến độ xác định điểm sàn sớm hơn. Điều này có lợi cho các thí sinh. Thời hạn nhận hồ sơ đã được quy định tại quy chế tuyển sinh. Việc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đã được Bộ Bưu chính - Viễn thông bảo đảm. Nếu có đến muộn hơn thì căn cứ vào dấu bưu điện, em không cần phải lo lắng. Trường ĐHDLThăng Long chỉ nhận hồ sơ nguyện vọng 2 từ 16 điểm, chưa thể khẳng định em đạt 17 điểm là sẽ trúng tuyển, vì trường sẽ xét điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

Hàng trăm bạn đọc gởi câu hỏi đến GS-TSKH Bành Tiến Long và TS Nguyễn Đức Nghĩa ảnh 11

Nguyễn Minh Hạnh - Nam - 37 Hàng Buồm, Hà NộI
- Em thi khối C vào trường ĐH KHXH-NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) được 16,5 điểm. Em muốn chuyển vào học các trường ĐH trong Nam có điểm chuẩn xét tuyển thấp hơn có được không?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Trên nguyên tắc thí sinh hoàn toàn có thể xin xét tuyển NV2 vào những trường có thông báo xét tuyển thêm với điều kiện TS có điểm thi trên điểm sàn quy định và có hộ khẩu nằm trong vùng tuyển của trường mà thí sinh đăng ký xét tuyển.

Hoàng - Nam - Hà Tĩnh
- Các truờng tuyển NV1 chưa đủ mà họ không tuyển NV2 nữa thì có phạm vào quy chế tuyển sinh của Bộ hay không ?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Bộ không quy định phần trăm xét tuyển NV1.

Tran Van Dang - Nam - SG
- Thưa giáo sư Bành Tiến Long, xin giáo sư cho biết có những điểm gì mới trong phuơng pháp xét tuyển NV2, NV3 của năm nay so với năm truớc không? Theo quan điểm của tôi thì cách thực hiện của năm truớc rối rắm và nhiều điểm bất hợp lý quá!

- GS-TSKH Bành Tiến Long: Chính cách thực hiện của năm trước có nhiều nhược điểm, nên năm nay Bộ GD-ĐT mới đưa ra cơ chế xét tuyển NV2,NV3. Điểm khác biệt là thí sinh được nhận 2 giấy báo điểm số 1 và số 2 để thí sinh cân nhắc và tự nộp NV2, NV3 theo các thông tin chỉ tiêu cần tuyển của các trường thông báo. Như vậy, năm nay thí sinh được tự do trong việc chọn trường để đăng ký xét tuyển NV2, NV3 chứ không cứng nhắc như các năm trước. Hơn nữa, năm nay khác với năm trước là điểm xét tuyển NV2, NV3 cao hơn điểm sàn.

nguyen thi tuyet thanh - Nữ 18 tuổi - 46 lang ha
- -Thưa các thầy , em thi vào trường ĐH Thương Mại với số điểm 17,5 .Vậy em có thể đăng ký vào hệ cao đẳng của trường?. -Trường Thương Mại có những khoa lấy điểm thấp hơn điểm em đang có , liệu em có thể chuyển khoa? 

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Em xem thông báo xét tuyển của hệ Cao đẳng Trường ĐH Thương mại để biết thêm chi tiết. Thông thường trong mỗi trường ĐH có nhiều ngành thì các ngành này có thể tuyển theo các điểm chuẩn khác nhau. Thí sinh đã trúng tuyển ngành nào thì theo học ngành đó suốt bậc đại học.

Nguyễn Thị Kim Thanh - Nữ -
- Xin cho em biết truờng Đại học Kinh tế khi nào mới gởi giấy báo điểm a. Xin cám ơn.

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Hiện nay các trường ĐH đã in xong giấy báo điểm và đã gởi cho thí sinh.

TranThi Hoang Trinh - Nữ 19 tuổi - Q1 TPHCM
- Em thi vào trường ĐH KHXH&NV được 15 điểm(khối C) và không đủ điểm NV1. Với số điểm như vậy em có thể đăng ký NV2 vào ngành nào của ĐH Dân lập Văn Hiến không?

Hàng trăm bạn đọc gởi câu hỏi đến GS-TSKH Bành Tiến Long và TS Nguyễn Đức Nghĩa ảnh 12

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Trường ĐH dân lập Văn Hiến hiện đã thông báo xét tuyển NV2 vào tất cả các ngành khối C của trường. Em xem thông báo tuyển sinh của trường trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nguyễn Ngọc Xuân Hồng - Nữ 18 tuổi - 26/4c Quang Trung - Tổ 125 - F12 - Q.Gò Vấp
- Thưa ông, theo báo Thanh Niên ra ngày 13/8/2004, ông Long có phát biểu về vấn đề sau:" Theo tôi, các trường cần cho TS chuyển đổi NV sau khi biet điểm thi và nên làm như vậy để TS có nhiều cơ hội trúng tuyển vào nguyện vọng 2 vào trường mà TS yêu thích".. Vậy ông cho con hỏi:  Con đã thi đậu vào khoa Dược của trường DH Y Dược tpHCM (Điểm 25). Bây giờ con muốn xin đổi nguyện vọng vào bác sĩ đa khoa (điểm chuẩn 24.5) có được không?. Xin cám ơn

- GS-TSKH Bành Tiến Long: Việc em được 25 điểm đã đậu vào khoa Dược của ĐH Y Dược TPHCM, muốn chuyển đổi vào học Bác sĩ đa khoa với điểm chuẩn là 24,5 điểm - về nguyên tắc là được, nhưng việc này phải do Hiệu trưởng quyết định, cân nhắc căn cứ theo chỉ tiêu từng ngành nghề đào tạo của nhà trường. Đương nhiên không được làm việc ngược lại là chuyển từ ngành có điểm chuẩn trúng tuyển thấp hơn, sang ngành có điểm chuẩn cao hơn.

Hiếu Hùynh - Nam - interpol5586@yahoo.com
- Với số điểm 14 (khối B), em có khả năng nộp đơn xét tuyển NV2 vào các trường ĐH và CĐ nào? Và khả năng được xét tuyển của em là khoảng bao nhiêu phần trăm? Mong các thầy cô hướng dẫn giúp.

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Nếu em không được hưởng ưu tiên khu vực, thì với điểm này em chỉ có thể đăng ký xét tuyển vào CĐ khối B.

trần nguyễn minh tuấn - Nam 20 tuổi - tp.hcm
- Em muốn xin phúc khảo ở trường Cao đẳng Tài chính kế toán IV, Vậy em phải làm sao?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Em nộp hồ sơ xin phúc khảo môn thi tại Phòng Đào tạo của trường theo thời hạn ghi trên giấy báo điểm.

CHÂU GIA HOÀNG - Nữ 18 tuổi - 387/5 HAN HAI NGUYEN P2 Q11
- Thưa thầy,chỉ tiêu khối D1 của trường ĐH Tin học- Ngoại ngữ là bao nhiêu?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Chỉ tiêu tuyển vào khối D1 của Trường ĐH Tin học-Ngoại ngữ khoảng hơn 300.

buinguyen - Nữ 26 tuổi - bien hoa
- Bộ có cuơng quyết giữ điểm sàn đối với các truờng hay sẽ có kẻ hở trong việc định điểm chuẩn với các truờng dân lập như truớc đây?. Bộ lý giải về việc đào tạo theo địa chỉ của các trường dân lập như thế naò?.

-  GS-TSKH Bành Tiến Long:  Bộ kiên quyết giữ điểm sàn bởi vì điểm sàn là do một hội đồng quyết định, bất kể đó là trường công lập hay ngoài công lập. Việc đào tạo theo địa chỉ của các trường dân lập là không có. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào nhu cầu của các địa phương về nguồn nhân lực, việc đào tạo theo địa chỉ sử dụng cho cả các trường công lập và ngoài công lập.

Trần Thị Thắm - Nữ 18 tuổi - Hà Tĩnh
- Em nộp đơn NV2 vào khoa Xã Hội học, với mức điểm là 17.5 (với 1.5 điểm ưu tiên) thì em có thể chắc đậu không thưa thầy ?.

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Hiện nay Trường ĐH Khoa học Nhân văn thuộc ĐH Quốc gia TPHCM đang chuẩn bị phương án xét tuyển NV2. Do đó, em nên theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng trong những ngày sắp tới để rõ hơn.

Lê Huỳnh Kim Ngân - Nữ 19 tuổi - 188-hoàng diệu -tphcm
- Em thi khối A -trường DH Kinh Tế TPHCM được 12.5 , vậy em có khả năng xét nguyện vọng 2 của trường CĐ DL kỹ thuật công nghệ TPHCM -khoa quản trị kinh doanh ? trường này có liên thông với trường nào ở TPHCM  ? xin cảm ơn.

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Thí sinh chỉ có thể nộp hồ sơ NV2 vào những trường CĐ không tổ chức thi. TS liên hệ chi tiết với Trường CĐDL Kỹ thuật công nghệ TPHCM

Hàng trăm bạn đọc gởi câu hỏi đến GS-TSKH Bành Tiến Long và TS Nguyễn Đức Nghĩa ảnh 13

Cao Thị Hồng Hà - Nam 45 tuổi - 10 Sông Đà, P.2, Q.TB, Tp.hcm
- Tôi có cháu thi khối A vào trường Kinh tế Quốc Dân Hà Nội được 20 điểm. XIn hỏi Trường ĐHKT TP.HCM hoặc Khoa Kinh tế trường ĐHQG TP.HCM có tuyển nguyện vọng 2 không?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Hiện chưa có thông báo xét tuyển NV2 của Trường ĐH Kinh tế. Khoa kinh tế ĐH Quốc gia đã có thông báo xét tuyển NV2 cho các ngành kinh tế công cộng, kinh tế học, hệ thống thông tin quản lý. Cháu có thể nộp hồ sơ vào khoa kinh tế ĐH Quốc gia TPHCM.

Đinh Quang Trung - Nam 18 tuổi - TP Hồ Chí Minh
- Cho em hỏi khi xét tuyển NV2,trường sẽ dựa vào gi` để xét tuyển? Giả sử có một số thí sinh bằng điểm nhau cùng nộp NV2 thì thí sinh nào sẽ trúng tuyển?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Các tiêu chuẩn để xét tuyển NV2 là: Điểm thi của TS, chỉ tiêu xét tuyển và số lượng hồ sơ xin xét tuyển. Trường sẽ xét tuyển theo điểm từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Thạch Thị Liên - Nữ - Cái Khế, Cần Thơ
- Xin cho biết loại thí sinh nào được chọn vào học trường dự bị đại học? Và thời gian học bao lâu? Học dự bị ĐH xong, được tuyển thẳng vào ĐH hay thi tuyển ? Phương thức thi ra sao , chung với kỳ tuyển sinh ĐH hay được thi riêng?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: TS không trúng tuyển ĐH và được địa phương xét chọn theo các tiêu chuẩn dành cho diện chính sách sẽ được học tại Trường dự bị ĐH, thời gian là 1 năm. Học sinh thuộc trường Dự bị ĐH sẽ được kiểm tra tại trường và nếu vượt qua các kỳ kiểm tra sẽ được tuyển thẳng ĐH.

Lê Quang Dũng - Nam - leqdung85@yahoo.com
- Thứ 1: Tại sao năm nay điểm ưu tiên ở KV1 lại thấp như vậy? So với hồi năm trước giảm đi 65%. Có phải trong vòng 1 năm trình độ giáo dục ở KV1 được nâng lên nên Bộ giảm điểm ưu tiên xuống?. 
 Thứ 2: Đề Sử năm nay có nhiều sai sót, bằng chứng là báo đài và thầy cô chấm thi phản ánh rất nhiều. Nhưng Bộ GD-ĐT lại cho là đúng, tại sao lại có sự khác biệt này. Bộ cho là đáp án mình đúng nhưng không có sự giải thích rõ ràng nào cả?.


- GS-TSKH Bành Tiến Long: Mức điểm chênh lệch giữa các nhóm đối tượng ở các khu vực đã được quy định trong quy chế tuyển sinh là phù hợp. Đây là kết quả thống nhất trong các cuộc họp giữa các trường ĐH-CĐ, các Sở GD-ĐT, của Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Uỷ ban dân tộc của Chính phủ và các bộ ban ngành khác của Đảng và Nhà nước. Mức điểm chênh lệch giữa các nhóm đối tượng là 1 điểm, giữa các khu vực là 0,5 điểm.

Theo kết luận của Ban đề thi, Bộ GD-ĐT, thì đáp án của môn Sử năm nay không có sai sót. Sau khi có một số ý kiến tranh luận về đáp án, ban đề thi đã họp với các GS, các Bộ ra đề và biên soạn đáp án môn Sử để kiểm tra lại với thái độ thực sự nghiêm túc và cầu thị, và đã đi đến kết luận như trên. Bản thân các hội đồng chấm thi cũng đã thống nhất chỉ đạo về cơ bản là theo đáp án của Ban đề thi.

nguyen duc thinh - Nam 23 tuổi - tp. Ho Chi Minh
- Xin hỏi số thí sinh thi vào trường Bách Khoa với số điểm từ 22 điểm trở lên. (Đối với TS rớt nguyện vọng 1 là bao nhiêu?, đã xét đến khu vực và đối tượng)
- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Hiện nay có khoảng 750 thí sinh thi vào ĐH Bách khoa có điểm thi từ 22,5 điểm trở lên. Với điểm này, tất cả TS đều trúng tuyển vào ĐH Bách khoa.

Nguyễn Thùy Dung - Nữ 18 tuổi - Hà nội
- Thưa thầy, phiếu điểm sẽ được gửi về nơi nộp hồ sơ. Đối với chúng em thì gửi về trường cấp 3. Vậy thì chúng em phải tự đến trường để lấy hay trường gửi theo đuờng bưu điện về gia đình?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Thí sinh nộp hồ sơ ở đâu thì sẽ nhận giấy báo điểm ở đó.

Điềm Công - Nam - đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh
- Tôi nghe nói các thủ khoa đại học được Nhà nước cấp học bổng đi du học nước ngoài, đúng không? Và nếu phải vậy có bắt buộc thủ khoa phải đạt điểm tối đa là 30 không? Với những trường có nhiều hệ A-B-C..thì tính là thủ khoa toàn trường hay thủ khoa của từng khối?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Theo thông tin trên báo chí, Bộ GD-ĐTcó dự kiến gửi các thí sinh đạt điểm tuyệt đối đi học nước ngoài. Hiện chưa có thông tin chi tiết về việc này, xin đọc giả theo dõi trên báo chí trong thời gian tới. Trong nhiều trường, thủ khoa có thể không đạt điểm tối đa mà có thể đạt điểm cao nhất.

ng van toan - Nam 18 tuổi - q4.tphcm
- Em thi rớt CĐ Kinh tế đối ngoại(22diem),vậy có được xét vào các trường cao đẳng khác không?.

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: TS chỉ có thể xin xét tuyển NV 2 vào các trường CĐ không tổ chức thi. Đối với các trường CĐ có tổ chức thi không được dùng kết quả để xin xét tuyển sang các trường khác.

hai minh - Nam 19 tuổi -
- Em đạt 15 điểm khối A ,em muốn xét tuyển vào ngành CNTT của trường ĐHDL ngoại ngữ tin học và cao đẳng CNTT trường ĐH KHTN, em xin thầy tư vấn cho em nên chọn trường nào để có xác suất trúng tuyển cao nhất. Em xin cám ơn.

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Hiện nay do không biết được số lượng hồ sơ xét tuyển NV2 vào ĐH Dân lập NNTH và Cao đẳng CNTT Trường ĐH KHTN nên khó xác định đựơc khả năng được xét tuyển của em.

nguyễn ngọc long - Nam 19 tuổi - lục nam bắc giang
- Em là thí sinh ngoài Bắc thuộc KV1, đối tượng ưu tiên 2, nếu xét tuyển NV2 vào Nam liệu có được cộng điểm không? . Nếu được thí tối đa là mấy điểm?. Em được 21,5 điểm 

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Các trường ĐH hiện nay đều xét ưu tiên trên cả nước. Do đó khi đăng ký xét tuyển ở các trường phía Nam em vẫn được hưởng ưu tiên. Khu vực 1 đối tượng ưu tiên 2 được hạ 3 điểm so với điểm chuẩn.

Hàng trăm bạn đọc gởi câu hỏi đến GS-TSKH Bành Tiến Long và TS Nguyễn Đức Nghĩa ảnh 14

Nguyễn Văn Hồng - Nam - quận Bình Tân
- Kết quả thi giữa 2 miền Nam và Bắc chênh lệch nhau quá lớn, tại sao Hội đồng xác định điểm sàn không phân thành 2 điểm sàn khác nhau cho 2 miền Bắc, Nam để các thí sinh có điểm cao vào đại học nhiều hơn ?. -Có một thực tế: hiện nay, rất nhiều thí sinh miền Bắc có điểm kết quả thi rất cao (một số trường hợp 27 điểm khối B) nhưng khả năng trúng tuyển rất thấp vì hầu hết các trường đại học phía Bắc đã lấy 100% chỉ tiêu NV 1, trong khi đó, các trường phía Nam lấy điểm trúng tuyển thấp hơn. Bộ GD-ĐT có nhìn thấy nghịch lý này và hướng giải quyết ra sao?.

- GS-TSKH Bành Tiến Long: Hội đồng xác định điểm sàn của Bộ GD-ĐT đã xác định điểm sàn khối A và D là 14, khối B và C là 15. Điểm sàn các khối thi tương ứng của cao đẳng thấp hơn đại học là 3 điểm. Với điểm sàn này, các trường ĐH-CĐ trong cả nước có thể tuyển gần đủ chỉ tiêu nguyện vọng 1. Ở khu vực phía Nam chỉ có 4, 5 trường ĐHDL tuyển nguyện vọng 1 dưới 50% chỉ tiêu, và một số ngành của một số trường tuyển được 80%-90% chỉ tiêu nguyện vọng 1. Như vậy, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong cả nước về cơ bản chất lượng là như nhau, không có trường nào ở phía Nam yêu cầu xây dựng 1 mức điểm sàn riêng. Các trường còn thiếu chỉ tiêu sẽ tuyển bổ sung nguyện vọng 2 và 3, với chất lượng thí sinh có điểm thi cao hơn.

nguyen duc thinh - Nam 23 tuổi - tp. Ho Chi Minh
- Nếu TS cùng số điểm khi nộp đơn vào NV 2 có xét đến khu vực và đối tượng. Vậy xét như thế nào?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Các thí sinh khi xét tuyển NV2 vẫn được tính ưu tiên khu vực và đối tượng.

Tran thi thu huong - Nữ - ha noi
- Thưa thầy, em muốn nghe lời khuyên của thầy về chọn NV 2. Em gái em thi khối C được 18.5 thuộc KV2 nên chọn trường nào để có nhiều cơ hội nhất?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Cơ may trúng tuyển NV 2 tuỳ thuộc 3 yếu tố: 1. Điểm thi thí sinh có cao hay không. 2: Chỉ tiêu xét tuyển có nhiều hay không. 3. Số lượng thi sinh đăng ký xét tuyển có đông hay không. Dựa trên điểm thi của mình, em cân đối với chỉ tiêu xét tuyển của trường để tự xác định cơ may trúng tuyển.

Le Thanh Dinh - Nam 19 tuổi - Nghe An
- Cháu quê ở Nghệ An, cháu thi ĐH ở Hà Nội nhưng chỉ được 18,5 điểm, cháu muốn làm hồ sơ xét tuyển NV 2 vao trường ĐH BK hoặc ĐH GTVT TPHCM. Cháu có đuợc cộng điểm ưu tiên khu vực không? Trường nào thì cháu dễ có cơ hội trúng tuyển hơn?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Các trường ĐH ở phía Nam xét tuyển ưu tiên trên cả nước. TS căn cứ trên điểm thi của mình và chỉ tiêu xét tuyển của trường đó để tự xác định cơ hội trúng tuyển.

tien thanh - Nam 30 tuổi - Da Nang
- Thưa ông Bành Tiến Long ông suy nghĩ như thế nào khi nhiều nguời nói việc tuyển sinh hiện nay quá rối rắm với cái "sáng kiến 3 chung"? Bởi mỗi truờng đại học đều có đặc thù riêng, "chung" như thế này làm sao nhà truờng phát hiện đuợc nhân tài ?

- GS-TSKH Bành Tiến Long: Năm 2004, là năm thứ 3 Bộ GĐ-ĐT thực hiện đề án cải tiến tuyển sinh đã được Chính phủ phê duyệt từ đầu năm 2001. Cốt lõi của đề án này là giải pháp 3 chung. Qua 3 năm thực hiện giải pháp này, công luận đã có những đánh giá khách quan và thừa nhận các kỳ thi tuyển sinh đã có nhiều tiến bộ, giải pháp "3 chung" đã phát huy tác dụng tốt làm giảm căng thẳng, tốn kém, bảo đảm công bằng và xác lập được kỷ cương thi cử nghiêm minh hơn, bảo đảm được một số các yếu tố cơ bản của chất lượng đào tạo. 

Đúng là các trường có đặc thù riêng, nhưng chất lượng đào tạo phải được coi là như nhau và không có lý do gì các trường lại không phát hiện được nhân tài trong quá trính đào tạo và trong quá trình thực hiện cơ chế tuyển sinh 3 chung

trương tiểu my - Nữ 19 tuổi - sóc trăng
- Em thi khối D nhưng chỉ có 8 điểm. Vậy trường nào tuyển NV3 có điểm khoảng như vậy?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Với điểm này em không đủ điều kiện để xét tuyển vào các trường ĐH (điểm sàn của khối D là 14 điểm).

buinguyen - Nữ 26 tuổi - bien hoa
- Thí sinh đang chờ kết quả phúc khảo thì có quyền nộp xét tuyển NV 2 không ?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Trong khi chờ kết quả phúc khảo thí sinh có thể dùng phiếu báo điểm hiện có để xét tuyển NV2.

Doan Vien - Nam - Doanvien@mail2world.com
- Cháu muốn nộp đơn xét tuyển NV2, nhưng chưa biết gửi hồ sơ theo đường bưu điện hay nộp trực tiếp tại trường. Tại TPHCM, Trường Tôn Đức Thắng hay Trường Hồng Bàng, Trường ĐHDL Quản trị kinh doanh trả lời nộp trực tiếp tại trường, đặc biệt “chỉ ưu tiên những hồ sơ nộp trước”, vậy mà trong cuốn “Những điều cần biết…” lại thông báo chỉ được nộp qua đường bưu điện. Một số trường cũng thông báo chỉ nhận qua đường bưu điện. Chuyện như thế rất quan trọng. Cháu rất mong được GS trả lời.

Hàng trăm bạn đọc gởi câu hỏi đến GS-TSKH Bành Tiến Long và TS Nguyễn Đức Nghĩa ảnh 15

- GS-TSKH Bành Tiến Long: Vấn đề này tôi đã trả lời ở trên

lê van danh - Nam 50 tuổi - hòa thành
- Con tôi thi được 11.5 điểm, cộng điểm khu vực là 1.5. Vậy có thể xét tuyển NV 2 không?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Với điểm này con ông không thể đăng ký xét tuyển NV 2 vì đã ở dưới mức điểm sàn. Chỉ có thể đăng ký xét tuyển NV 2 vào các trường CĐ không tổ chức thi.

Huỳnh Ngọc Linh - Nữ 18 tuổi - 325/5 kinh Dương Vương Q. Bình Tân
- Em thi vào khoa Đông Phương của truờng ĐH KHXH&NV được 12.5 điểm. Em có thể xin vào trường nào với ngành học trên..

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Em chỉ có thể xét tuyển NV2 vào hệ cao đẳng cùng khối của những trường cao đẳng không tổ chức thi.

Ken trieu - Nam - ken20040@yahoo.com
- Em thi khối D, nhưng em thi có 6.5 và điểm ưu tiên 1.5 (tổng cộng 8 điểm), không biết có trường nào có nhận NV3 có số điểm khoảng 8 không? Em mong sớm nhận được trả lời.

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Với điểm này em không thể xin xét tuyển NV 2, 3 ở cả trường ĐH lẫn CĐ.

Nguyen Van Lam - Nam - nvanlam@pmail.vnn.vn
- Gần đây , Bộ GD-ĐT đã tốn rất nhiều công sức và thời gian để lo cho công việc tuyển sinh ĐH-CĐ mà rất ít quan tâm đến quá trình đào tạo sau khi vào học ở trường. Xin ông cho biết theo quan điểm của Bộ, Giai đoạn nào là quan trọng nhất và có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng đào tạo? Nếu lo cho các trường tự lo tuyến đầu vào và có sự giám sát của Bộ như trước đây, sẽ là phương án tốt nhất?. - Việc Bộ trưởng quy định điểm sàn, thực tế chẳng có tác dụng gì đối với các trường nhóm trên- các trường công lập, mà chỉ có giá trị đối với các trường dân lập. Điều oái ăm là Bộ cho chi tiêu mà không cho các trường dân lập tuyển thì cho chi tiêu để làm gì?.

- GS-TSKH Bành Tiến Long: Hiện nay Bộ đã xây dựng 144 chương trình khung phục vụ nâng cao chất lượng trong quá trình đào tạo. Các trường ĐH-CĐ đang tích  cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ... và đây là những giai đoạn quan trọng nhất, ảnh hưởng nhiều nhất đến chất lượng đào tạo. Khi Cục khảo thí và kiểm định chất lượng đã chuẩn bị đầy đủ ngân hàng đề thi thì chắc chắn các trường sẽ tự lo tuyển đầu vào và Bộ chỉ làm vấn đề quản lý Nhà nước, kiểm tra giám sát về công tác thi cử. Bộ GD-ĐT cũng đang xây dựng đề án đổi mới giáo dục Việt Nam một cách tổng thể.

nguyễn mạnh hải - Nam 18 tuổi - sóc sơn hà nội
- Em muốn hỏi các thầy về việc xét tuyển nguyện vọng 2 vào trường cao đẳng xây dựng và thủ tục xét tuyển,mong các thầy giải đáp giúp em.

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Các trường cao đẳng không tổ chức thi sẽ nhận hồ sơ xét tuyển NV2 từ ngày 25-8 đến 10-9. Em dùng giấy chứng nhận kết quả thi số 1 để xin xét tuyển NV2 và gửi cho trường trong thời hạn nêu trên (nếu như Trường CĐ Xây dựng là trường không tổ chức thi).

mai nhật long - Nam 19 tuổi - Long Bình Biên Hòa - Đồng Nai
- Thưa thầy, em có điểm thi 20 đ, nay có nguyện vọng vào trường ĐHBK thì nên chọn vào nghành nào cho chắc đậu?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Em nên chọn ngành có điểm sàn xét tuyển NV2 thấp nhất, để cơ may được xét tuyển sẽ cao nhất. 

Bùi Đoàn Quân - Nam 19 tuổi - 288 Dien Bien Phu Q.BinhThanh Tphcm
- Cho cháu hỏi:Nếu phiếu điểm sau phúc khảo thấp hơn điểm hiện có thì cháu co thể dùng phiếu điểm trước khi phúc khảo đươc không?. .

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Điểm của thí sinh là điểm sau khi chấm phúc khảo.

ngocmai - Nữ - ngocmai@yahoo.com
- Xin Thứ trưởng cho một số lời khuyên đối với những thí sinh trượt NV1 và đang hy vọng vào việc xét tuyển NV2, 3: thời điểm nào nên nộp đơn xét tuyển NV2, 3 là tốt nhất ? Nhiều trường công bố điểm trúng tuyển NV2 nhưng với chỉ tiêu rất ít. Nếu có nhiều thí sinh nộp hồ sơ đăng ký vào trường đó thì nhà trường có được nâng mức điểm trúng tuyển NV2 đó lên không ?

Hàng trăm bạn đọc gởi câu hỏi đến GS-TSKH Bành Tiến Long và TS Nguyễn Đức Nghĩa ảnh 16

Đại diện Báo SGGP tại VP Hà Nội tặng hoa cho ông Bành Tiến Long

- GS-TSKH Bành Tiến Long: Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển NV2 và NV3 cần đọc kỹ thông báo của các trường trên mạng và các phương tiện thông tin đại chúng để nộp hồ sơ theo đúng thời hạn quy định. Cụ thể là: xét tuyển đợt 2 nộp hồ sơ qua bưu điện chuyển phát nhanh từ 25-8 đến 10-9, xét tuyển đợt 3 từ 15-9 đến 30-9. Việc xét tuyển NV2 và NV3 thực hiện theo quy chế, nghĩa là xét từ người có điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

vanthuyen - Nam - vanthuyen18@yahoo.com
- Em thi đại học khối C được 14 điểm, so với điểm chuẩn em còn thiếu 0,5 điểm. Hiện nay em đã nộp đơn xin phúc khảo tại Trường ĐH Cần Thơ, nơi em dự thi. Sau khi đối chiếu nhiều lần giữa đáp án với bài thi của mình, em vẫn thấy bài làm của em có thể có số điểm cao hơn. Xin GS cho em biết điều kiện để có thể sửa điểm nếu như chấm phúc khảo có điểm lệch vì em nghe nói chỉ khi nào lệch 2 điểm mới được sửa điểm? Như vậy thì cơ hội của em lại rất mong manh vì 2 điểm là điều kiện khá cao khi thí sinh có hi vọng phúc khảo lại bài làm của mình (trong khi chỉ cần 0,5 điểm là có thể quyết định thí sinh đậu hay rớt). Em xin cảm ơn Bộ trưởng.

-  GS-TSKH Bành Tiến Long: Nếu em thấy việc chấm điểm bài làm của mình chưa đúng với đáp án và thang điểm của Bộ GD-ĐT thì em có thể làm đơn xin phúc khảo. Nếu có chênh lệch giữa điểm chấm lần đầu với chấm phúc khảo (dù lệch 0,25 điểm) cũng được sửa điểm. 

tung hiep - Nam - tunghiep84@yahoo.com
- Em chào các thầy ạ!. Em có mấy điều thắc mắc nhờ thầy giải đáp giùm em ạ:. 
1. Em có thể lấy kết quả kỳ thi ĐH không đủ điểm sàn và đề nguyện vọng vào một trường cao đẳng điểm thấp hơn có được không? Và nếu được thì phải làm như thế nào?. 
2. Em ở khu vực 2NT nếu so với khu vực 3 thì có được cộng điểm không? Nếu được cộng điểm thì được cộng cụ thể là bao nhieu?. 
3. Em có thể lấy kết quả của đợt thi cao đẳng đề nguyện vọng vào một trường cao đẳng hoặc trung học lấy điểm thấp hơn không ạ?. .


- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Điểm sàn của bậc cao đẳng dành cho các thí sinh thuộc Khu vực 3 nhóm 3 thấp hơn điểm sàn ĐH là 3 điểm. Thí sinh nếu có điểm thi trên điểm sàn quy định của bậc cao đẳng có thể nộp hồ sơ xét tuyển NV2 vào trường cao đẳng có cùng khối thi nhưng không tổ chức thi.

a5_thanglong - Nam - a5_thanglong@yahoo.com
- Kính gửi GS Bành Tiến Long, Bộ GD-ĐT:. Thưa, có trường hết nhận hồ sơ vào ngày 31/8 (BC Tôn Đức Thắng), lại có trường ngày 10/9 (Văn Lang)? Cháu đọc “Những điều cần biết” thấy đến 10/9 mới kết thúc, phải chăng Trường Tôn Đức Thắng là sai? Sau ngày 31/8, nếu không trúng tuyển TĐThắng có trả lại Giấy chứng nhận kết quả thi để nộp sang Văn Lang không ạ?.

-  GS-TSKH Bành Tiến Long: Các trường phải thực hiện thời gian nhận hồ sơ xét tuyển các nguyện vọng theo quy chế tuyển sinh và theo cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh". Nếu nhận hồ sơ chỉ đến ngày 31-8 là không đúng theo quy định của quy chế tuyển sinh.

Lê huỳnh kim Ngân - Nữ 19 tuổi - 188-hoàng diệu -tphcm
- Em thi khối A TRƯỜNG DH KINH TE TP HCM : 12.5 điểm, vậy theo thầy em nên xét nguyện vọng 2 ở những trường cao đẳng nào tại thành phố HCM, mong thầy cho em biết tên trường ? Người thân của em đi nộp hồ sơ NV2 dùm em có được không ? xin cảm ơn

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Em xem thông tin xét tuyển NV2 của các trường CĐ không tổ chức thi để biết được các thông tin chi tiết. Người thân vẫn có thể đi nộp giùm.

nguyễn ngọc long - Nam 20 tuổi - Bắc Giang
- Điểm xét NV 2 là 21, em được 24 điểm. Liệu có hy vọng?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Do không biết được số lượng TS nộp hồ sơ xét tuyển NV2 nên trong thời điểm hiện tại khó xác định được khả năng trúng tuyển NV2 của thí sinh.

tran gia lac - Nam 45 tuổi -
- Con tôi được 12.5d (khối D). Vậy xin hỏi, con tôi có thể xét tuyển vào hệ cao đẳng của trường nào ở TPHCM?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Ông xem thông tin về xét tuyển NV 2 của các trường CĐ không tổ chức thi có khối D trên địa bàn TPHCM để biết thêm chi tiết.

lê - Nữ 18 tuổi - châu thành
- Em thi ĐH Nông lâm được 11.5. Vay em có thể tham gia xét NV 2,3 không?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Nếu em ở khu vực 1 nhóm ưu tiên 1 thì có thể đăng ký xét tuyển NV2, NV3 vào các ngành có xét tuyển thêm của khối A, B.

hai minh - Nam 19 tuổi -
- Em xin hỏi trường ĐH KHTN có chuơng trình liên thông cao đẳng-đại học không?

Hàng trăm bạn đọc gởi câu hỏi đến GS-TSKH Bành Tiến Long và TS Nguyễn Đức Nghĩa ảnh 17

Phó TBT Báo SGGP Trần Văn Tuấn tặng hoa cho ông Nguyễn Đức Nghĩa

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Hiện Trường ĐH KHTN TPHCM đang đào tạo liên thông cao đẳng-đại học ngành công nghệ thông tin. Bậc CĐ được xét tuyển từ các thí sinh không trúng tuyển đại học khối A có điểm thi từ 13 điểm trở lên.

Trần Thị Thắm - Nữ 18 tuổi - Hà Tĩnh
- Thưa Thứ truởng, năm sau Bộ có phương án nào hay hơn cho các thí sinh rớt NV1 với mức điểm cao như năm nay ? Theo em thấy NV2 năm nay chỉ là các truờng DL, BC và số ít các khoa thật sự thiếu ?

- GS-TSKH Bành Tiến Long: Về mặt quản lý Nhà nước, Bộ chỉ quy định một điểm sàn để bảo đảm chất lượng đào tạo. Việc xét tuyển do trường quyết định. Tuy nhiên, Bộ luôn khuyến nghị các trường dành một tỷ lệ thích hợp để tuyển thí sinh có điểm cao mà bị rớt tuyển NV1. Bộ cũng đề nghị các thí sinh cần cân nhắc kỹ và chọn trường thích hợp theo năng lực của mình để dự thi, để bảo đảm khả năng trúng tuyển so với mức học của mình ở mức độ cao. Hơn nữa, một số trường dân lập và bán công thì cũng có chất lượng đào tạo tốt, nên em có thể yên tâm đăng ký NV2 vào các trường này.

Lương Khánh Chi - Nữ 19 tuổi - tp. HCM
- Em không đủ điểm sàn vào Đại học,nhưng đủ điểm sàn vào Cao đẳng,vậy giấy báo diểm có kèm theo giấy xét tuyển nguyện vọng vào hệ Cao đẳng hay không?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Thí sinh có điểm thi trên điểm sàn có thể dùng giấy báo điểm để đăng ký xét tuyển NV2, 3.

Ng Tùng - Nam 18 tuổi - Tiền Giang
- Xin thầy cho biết khối H NV2 Truờng ĐHDL Văn Lang có bao nhiêu chỉ tiêu, 15 điểm (2 môn năng khiếu đều trên 5) ,Thí sinh khu vực 2. Có đuợc xét tuyển không,có nhân hệ số 2 môn năng khiếu không?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Trường ĐH Dân lập Văn Lang có thông báo xét tuyển NV 2 khối H. Đối với các ngành năng khiếu không có điểm sàn, em liên hệ với phòng đào tạo của trường để biết thêm chi tiết.

nguyễn duy vinh - Nam 19 tuổi - q10HCM
- Cho em hỏi là dùng điểm thi DH xét vào trung cấp đuợc không?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Điểm thi ĐH chỉ được xét vào hệ trung cấp của cùng trường ĐH nếu hệ trung cấp đó có thông báo xét tuyển thêm NV2 từ các thí sinh không trúng tuyển ĐH.

Vinasat - Nam 18 tuổi - TpHCM
- Cách thức xét tuyển NV 2 của các trường là như thế nào?(cụ thể là trường ĐH Nông Lâm hệ Cao Đẳng) lấy theo số điểm từ cao đến thấp hay ai nộp đơn trước tiên thì lấy? Em thi được 14 điểm, liệu có hy vọng vào được ĐH Nông lâm hệ Cao đẳng?

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Thông thường các trường sẽ xét tuyển NV2 bằng cách lấy điểm từ cao xuống thấp, cho đến đủ chỉ tiêu trong số các thí sinh đã nộp hồ sơ đúng ngày.

Nguyễn Thị Nhàn - Nữ 25 tuổi - Sơn hải Quỳnh lưu Nghệ An
- Tại sao đã tổ chức thi ba chung, tại sao Bộ không tổ chức thi tại địa phương như những năm 70 để thuận tiện và tiết kiệm, đảm bảo tính thống nhât và tránh nhiều tiêu cực...?

- GS-TSKH Bành Tiến Long: Trong 3 năm qua, ngoài việc thi tại các trường ĐH, Bộ đã tổ chức thêm 3 cụm thi tại Vinh, Quy Nhơn, Cần Thơ để thí sinh ở gần các thành phố này không cần về thi tại Hà Nội và TPHCM, mà thi ngay ở thành phố gần nơi mình sinh sống. Việc này đã tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, và đỡ tốn kém rất nhiều. Việc tổ chức thi tại địa phương như những năm 70 sẽ được thực hiện khi công tác tuyển sinh được thực hiện theo phương pháp thi trắc nghiệm, và công tác tổ chức thi được thực hiện tốt, và do các trường ĐH quyết định.

Lê huỳnh kim Ngân - Nữ 19 tuổi - 188-hoàng diệu -tphcm
- Thầy có thể cho em biết một số trường cao đẳng TPHCM xét tuyển NV2 khối A không? Thông tin này chúng em không được biết nhiều.

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: TS phải theo dõi các thông tin xét tuyển NV2, 3 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hoàng - Nam 23 tuổi - Hà Tĩnh
- Thưa Thứ trưởng, ông nghĩ như thế nào khi có người cho rằng công tác cải cách tuyển sinh mấy năm nay về vấn đề điểm ưu tiên là rất tốt. Nhưng hãy nên cho các trường tự do tuyển sinh như mấy năm trước đây. Theo đề án 3 chung của Bộ thì TS sẽ bị mâu thuẫn: là thi vào trường mình thích thì sợ rớt nên thi vào trường "top" dưới cho chắc ăn. Cứ để thí sinh chon truờng, chọn ngành chứ đừng để họ bị ép ?

- GS-TSKH Bành Tiến Long: Theo đề án cải tiến tuyển sinh thì sẽ dần dần tách khâu thi và khâu tuyển: thi trước, tuyển sau. Thi do cơ quan chuyên trách đảm nhiệm, còn tuyển do các trường chủ động. Sau khi có kết quả thi, thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào các trường mà mình có nguyện vọng.

Điềm Công - Nam - đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh
-  Tôi nghe nói các thủ khoa đại học được Nhà nước cấp học bổng đi du học nước ngoài, đúng không? Và nếu phải vậy có bắt buộc thủ khoa phải đạt điểm tối đa là 30 không? Với những trường có nhiều hệ A-B-C..thì tính là thủ khoa toàn trường hay thủ khoa của từng khối?

- GS-TSKH Bành Tiến Long: Hiện nay Ban chỉ đạo thi đã đề xuất để Bộ trưởng xem xét quyết định cho phép những thí sinh thủ khoa với điểm tối đa là 30 điểm được đi học nước ngoài bằng ngân sách học bổng của Nhà nước. Ban chỉ đạo thi cũng đang thống kê để đề xuất những thí sinh ở các vùng miền khó khăn, đạt điểm rất cao để báo cáo Bộ trưởng, hoặc Thủ khoa của các khối đưa trước để báo cáo Bộ trưởng xem xét quyết định.

Thưa quý bạn đọc,

Chương trình giao lưu đã được bạn đọc hưởng ứng khá sôi nổi với số lượng hơn 650 câu hỏi gửi đến, gấp nhiều lần so với dự kiến của BTC. Vì thời gian có hạn nên nhiều câu hỏi của các bạn đã không được hồi đáp, PV SGGP Online sẽ chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm trả lời trong thời gian sớm nhất. Mong bạn đọc thông cảm.

SGGP online chân thành cảm ơn GS-TSKH Bành Tiến Long, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT  và Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, Thường trực BCĐ Tuyển sinh Bộ GD-ĐT cùng quý bạn đọc đã nhiệt tình tham gia buổi giao lưu.

Chúc các thí sinh đạt được mong ước của mình.

Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình giao lưu sau.!

SGGP Online

Hàng trăm bạn đọc gởi câu hỏi đến GS-TSKH Bành Tiến Long và TS Nguyễn Đức Nghĩa ảnh 18

Tin cùng chuyên mục