HĐBA LHQ yêu cầu Israel điều tra vụ tấn công nhân viên UNIFIL

HĐBA LHQ yêu cầu Israel điều tra vụ tấn công nhân viên UNIFIL

Sau các cuộc thảo luận căng thẳng, cuối ngày 27-7, HĐBA LHQ đã thông qua tuyên bố yêu cầu Chính phủ Israel tiến hành điều tra toàn diện vụ tấn công đài quan sát của các nhân viên LHQ tại Lebanon (UNIFIL), làm 4 nhân viên thiệt mạng.

HĐBA LHQ yêu cầu Israel điều tra vụ tấn công nhân viên UNIFIL ảnh 1
Người dân Lebanon sống trong cảnh màn trời chiếu đất vì nhà cửa bị bom đạn Israel phá hủy.

Tin tức cho biết do vấp phải sự phản đối của chính quyền Mỹ nên các thành viên HĐBA đã không thông qua được một nghị quyết lên án Israel. Dư luận quốc tế tiếp tục lên án mạnh mẽ việc quân đội Israel tấn công Lebanon và Dải Gaza.

Các đảng cánh tả Ấn Độ đã đề nghị Chính phủ Liên minh Tiến bộ Thống nhất (UPA, do đảng Quốc đại đứng đầu) cắt quan hệ quân sự với Israel và bày tỏ lập trường cứng rắn trước “hành động xâm lược của đế quốc” nhằm vào Lebanon.

Ủy ban bảo vệ các nhà báo quốc tế đề nghị cần có ngay một cuộc điều tra trước thông tin từ một số đài truyền hình Arập rằng máy bay chiến đấu Israel bắn tên lửa gần những phóng viên này với mục đích ngăn chặn họ ghi lại cảnh tượng 1 thị trấn bị tàn phá bởi bom đạn Israel.

Bất chấp sự lên án của cộng đồng quốc tế, quân đội Israel vẫn tấn công dữ dội Lebanon và Gaza, gây thương vong lớn cho dân thường vô tội. 4 trực thăng chiến đấu đã bắn 8 tên lửa trong khi các máy bay chiến đấu tiến hành 55 đợt không kích vào các khu vực thuộc Bekaa.

Trong ngày 27-7, có thêm ít nhất 11 người thiệt mạng trong các đợt tấn công mới nhất của quân đội Israel, nâng tổng số người Lebanon thiệt hại trong 16 ngày hứng chịu không kích của Israel lên 420. Chính phủ Lebanon cảnh báo con số chính xác về số người nước này thiệt mạng có thể đã lên tới hơn 600.

Tối 27-7, cùng với việc bắn phá dữ dội thung lũng Bekaa, nhiều tốp máy bay chiến đấu của Israel đã hạ độ cao, bay ở tầm thấp, trên vùng biên giới giữa Lebanon với Syria. Hiện phía Syria chưa có phản ứng gì, song giới quan sát coi đây là hành động “khiêu khích” Syria và cũng là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến ở Lebanon sẽ còn diễn biến phức tạp, thậm chí không loại trừ khả năng sẽ lan sang các nước láng giềng, trước hết là Syria.

Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã tới Beirut hỗ trợ sơ tán công dân Việt Nam

Ngày 28-7, Bộ Ngoại giao cho biết, tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, ông Trần Việt Tú, đã tới Beirut (Lebanon) để trực tiếp tổ chức hỗ trợ công dân Việt Nam sơ tán khỏi Lebanon. Ông Tú đang phối hợp với đại diện của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) hoàn tất các thủ tục cần thiết để sớm đưa những công dân Việt Nam có nguyện vọng trở về Việt Nam. Địa chỉ liên hệ của ông Trần Việt Tú ở Beirut: Khách sạn Le Meridien Commodor, điện thoại 961 1734734-35, fax 961 1345806-07.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã gửi công hàm đến Đại sứ quán 12 quốc gia có tàu đang di dân ra khỏi Lebanon như Mỹ, Canada, Đức... đề nghị các nước này giúp đỡ đưa công dân Việt Nam ra khỏi Lebanon bằng đường biển. Bộ Ngoại giao cũng chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Lebanon đề nghị miễn visa xuất cảnh cho công dân nước ta. Đồng thời, theo chỉ thị của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Cairo cũng đã gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ và đại sứ quán các nước liên quan yêu cầu hỗ trợ, giúp đỡ sơ tán công dân ta bằng đường biển sang Thổ Nhĩ Kỳ.

V.L. - B.H. (Theo Reuters, THX, mofa.gov)

Tin cùng chuyên mục