Hitler và Mussolini bị đưa ra Tòa án quốc tế để xét xử sau Thế chiến thứ hai ?

Hỏi:
Hitler và Mussolini bị đưa ra Tòa án quốc tế để xét xử sau Thế chiến thứ hai ?

Hỏi: Nghe nói, sau Thế chiến thứ hai, Hitler và Mussolini bị đưa ra Tòa án quốc tế để xét xử? Có đúng như vậy không?
Lý Thanh Thiên (đường Trần Phú, Long Khánh, Đồng Nai)

Hitler và Mussolini bị đưa ra Tòa án quốc tế để xét xử sau Thế chiến thứ hai ? ảnh 1

Hitler

Sau Thế chiến thứ hai, bốn nước lớn (tứ cường) lúc đó là Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp quyết định thành lập Tòa án quốc tế để xét xử các tội phạm chiến tranh của phe Trục (Axis war criminals) đã gây ra chiến tranh xâm lược và tàn sát dân thường, đặc biệt là đã tìm cách tiêu diệt cả một dân tộc (tội diệt chủng). Tuy nhiên, Hitler và Mussolini không bị đưa ra tòa vì lẽ Mussolini đã bị du kích quân xử tử ngày 28-4-1945 ở Como (Ý), còn Hitler đã tự sát hai ngày sau đó ở Berlin (Đức) rồi. Có hai phiên tòa:

Phiên tòa thứ nhất diễn ra ở Nuremberg (Đức) từ 11-1945 đến 10-1996 để Tòa án quốc tế (gồm đại diện tứ cường) xét xử 22 tội phạm Đức quốc xã. Kết quả, tòa tuyên 12 án tử hình treo cổ (trong đó có 1 tử hình vắng mặt), 3 án tù chung thân, 4 án tù từ 10 đến 20 năm và 3 án tha bổng (Liên Xô phản đối việc tha bổng 3 tội phạm này).

Phiên tòa thứ hai diễn ra ở Tokyo (Nhật) trong hai năm 1946 - 1947, do một tòa án gồm 11 nước (Liên Xô, Mỹ, Canada, Ấn Độ, Trung Hoa, Philippines, Anh, Pháp, Hà Lan, Úc và Tân Tây Lan) xét xử 28 tội phạm phát xít Nhật. Kết quả: 7 án tử hình (bằng cách treo cổ), 16 án tù chung thân, 1 án tù 7 năm, 1 được tha bổng và 2 ốm chết trong thời gian xét xử.

Hoàng Anh

Tin cùng chuyên mục