(SGGPO).- Chiều 16-11, theo thống kê mới nhất của UBND xã Long Thới, đến thời điểm này, có 12 hộ trồng hoa cúc trong xã phản ánh việc phun thuốc bị cháy lá, không phát triển. Người dân nghi ngờ đã mua nhầm thuốc kém chất lượng nên xảy ra tình trạng trên. Hiện xã đang phối hợp với các ngành chức năng xử lý.

Cúc bị hư lá, thối rễ sau khi phun thuốc
Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, ngụ ấp Hòa An, xã Long Thới: “Vụ này gia đình tôi trồng hơn 2.000 chậu cúc mâm xôi để bán tết. Ngày 18-10, tôi ra đại lý phân thuốc ở địa phương mua thuốc nhãn hiệu Ali 33 do công ty KAWAFUJI CO.LTD phân phối, cùng thuốc Stepguard 100 SP của Công ty cổ phần Châu Á Thái Bình Dương về phun cho cúc. Sau khi phun khoảng 2 ngày thì cúc có hiện tượng bị cháy lá. Thấy tình hình bất thường nên tôi nhanh chóng tìm thuốc “giải độc” thì thấy lá xanh trở lại; tuy nhiên cúc không đẻ nhánh và đọt bị khô không ra hoa được. Thế này, coi như hư hết…”.
Gia đình ông Đặng Văn Diếm, ngụ ấp Hòa An, xã Long Thới trồng gần 3.800 chậu cúc Hà Lan và cúc mâm xôi cũng gặp trường hợp tương tự.
Tiến sĩ Bùi Thanh Liêm, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Chợ Lách cho biết, qua kiểm tra ban đầu cúc bị cháy lá là do người dân phun thuốc hiệu Ali 33 do một đơn vị ở Hà Nội sản xuất. Đây là loại thuốc chuyên trị cho cây vải, còn các loại cây khác thì họ ghi mập mờ là dùng “thử nghiệm” gây hiểu lầm cho người trồng hoa. Ngành chức năng đã liên hệ đơn vị sản xuất nhưng họ không hợp tác. Vì vậy, trước mắt yêu cầu đại lý có trách nhiệm giải quyết thiệt hại cho người dân. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân và kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý…
LONG HÒA