Hy Lạp muốn nới lỏng các biện pháp khắc khổ

Hãng AFP ngày 25-6 đưa tin, Hy Lạp đã yêu cầu đàm phán lại với bộ 3 chủ nợ là Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để nới lỏng các biện pháp khắc khổ và xin thêm 2 năm để thực hiện mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách.

Hãng AFP ngày 25-6 đưa tin, Hy Lạp đã yêu cầu đàm phán lại với bộ 3 chủ nợ là Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để nới lỏng các biện pháp khắc khổ và xin thêm 2 năm để thực hiện mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách.

Một số nguồn tin cho rằng, Chính phủ Hy Lạp của Thủ tướng Antonis Samaras sẽ xét lại kế hoạch sa thải 150.000 công nhân viên chức nhà nước để hoàn thành mục tiêu cắt giảm chi tiêu công. Athens cũng sẽ xem lại các biện pháp giảm lương của người lao động và giảm trợ cấp xã hội.

Đây là những đòi hỏi của các chủ nợ trước khi đồng ý cấp cho Hy Lạp gói hỗ trợ tài chính thứ hai trị giá 130 tỷ EUR. Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Hy Lạp chuẩn bị họp lại với phái đoàn của bộ 3 EU, ECB và IMF vào ngày 25-6 (giờ Hy Lạp).  

V.CAO

Tin cùng chuyên mục