Ban quản lý rừng phòng hộ tự ý khai thác rừng
Ngày 3-7, ông Trương Ngọc Chuẩn, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Phù Cát (Bình Định) cho biết: Đầu tháng 6-2006, cán bộ Hạt kiểm lâm huyện đi kiểm tra rừng phòng hộ đầu nguồn tại tiểu khu 244, xã Cát Trinh (Phù Cát) phát hiện Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Cát đã tự ý tổ chức khai thác rừng trồng phòng hộ đầu nguồn.
445 gốc (tương đương gần 45m3 gỗ) cây keo lá tràm, cây lớn nhất có đường kính 30cm, nhỏ nhất 6cm được trồng theo dự án rừng phòng hộ cách đây 12 năm đã bị đốn hạ. Hiện Hạt kiểm lâm huyện Phù Cát đã hoàn tất hồ sơ gửi các cơ quan chức năng để xử lý hình sự các đối tượng sai phạm.
NGỌC THÁI
ĐBSCL: Mưa dầm làm chất lượng lúa hè - thu giảm mạnh
Mưa dầm trong tuần qua đang gây khó khăn cho nhiều nông dân ĐBSCL trong việc thu hoạch lúa hè – thu. Lúa bị ẩm ướt nặng từ khi cắt ngoài đồng cho đến khâu suốt lúa. Đến ngày 3-7, ở ĐBSCL còn trên 40% diện tích lúa đang trong giai đoạn thu hoạch. ĐBSCL hiện chỉ có khoảng 6.600 máy sấy lúa, đáp ứng khoảng 33,4% sản lượng lúa hè - thu ở ĐBSCL. Trong khi đó, máy sấy loại 12 tấn/mẻ phổ biến cho những đối tượng làm dịch vụ sấy lại quá ít. Chính vì vậy, chất lượng lúa hè – thu sẽ giảm đáng kể vì mưa dầm và thiếu máy sấy lúa.
C.H.P.
Đà Nẵng: Tiểu tiện trên đường phố bị phạt đến 100.000 đồng
Nhằm tăng cường hiệu quả của Chương trình “3 có” (có việc làm, có nhà ở và có nếp sống văn hóa - văn minh đô thị), UBNDTP Đà Nẵng vừa ban hành Đề án Xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị trên địa bàn đến năm 2010. Theo đó, những hành vi như đổ nước ra lòng đường, vỉa hè; vứt rác, xác động vật ra nơi công cộng; tiểu tiện, đại tiện ở đường phố, trên các lối đi chung; chiếm dụng hè phố, làm mái che gây cản trở giao thông hoặc mất mỹ quan đường phố đều có thể bị phạt đến 100.000 đồng. Hành vi đốt vàng mã tại nơi công cộng có thể bị phạt đến 500.000 đồng; đổ chất thải, chất bẩn hoặc các chất khác làm hoen bẩn nhà ở, cơ quan, trụ sở làm việc, nơi sản xuất kinh doanh của người khác có thể bị phạt đến 1.000.000 đồng; rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc; tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền có thể bị phạt đến 10.000.000 đồng... Bắt đầu từ tháng 9-2006, TP Đà Nẵng sẽ xử phạt những hành vi vi phạm nếp sống văn minh đô thị theo đề án trên.
NGUYỄN HÙNG
Vi phạm an toàn hàng hải: bị phạt đến 100 triệu đồng
Theo Nghị định số 62/2006/ND-CP vừa ban hành của Chính phủ, vi phạm hành chính trong xây dựng và khai thác cảng biển có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng. Cụ thể, đối với hành vi ra, vào vùng đất cảng hoặc lên tàu không được phép, không tuân theo chỉ dẫn của người có thẩm quyền sẽ bị xử phạt từ 100.000 - 500.000 đồng. Mức phạt hành chính cao nhất là từ 50 triệu đến 100 triệu đồng đối với hành vi xả nước hoặc chất thải lẫn dầu hoặc lẫn các loại hóa chất độc hại xuống cảng hoặc vùng nước cảng biển. Trường hợp vi phạm quy định về an toàn sinh mạng trên tàu thuyền như: không có đủ trang thiết bị cứu sinh hoặc có nhưng không bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng; chở khách quá số lượng; chở hàng quá tải quy định sẽ bị phạt từ 20 triệu đến 50 triệu đồng. Ngoài ra, đối với hành vi không thực hiện nghĩa vụ tìm kiếm, cứu nạn, thực hiện chậm trễ lệnh điều động của cơ quan thẩm quyền mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt từ 5 triệu đến 20 triệu đồng…
P.P.Đ.
ISO 9001:2000 vào các cơ quan hành chính
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 144/2006/QĐ-TTg về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Đây là việc làm nhằm tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ của cơ quan, thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công.
KH.V.