
Ngày 10 – 9, lực lượng an ninh quốc gia Indonesia bác bỏ nguồn tin cho rằng cảnh sát Indonesia đã được cảnh báo về vụ tấn công vào Đại sứ quán Australia ở thủ đô Jakarta ngày 9 – 9. Mời bạn click vào để xem video

Hiện trường vụ đánh bom.
Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah, chuyên hoạt động ở khu vực Đông-Nam Á, nhận đã gây ra vụ đánh bom gần Đại sứ quán Australia và cảnh báo sẽ tiếp tục nhiều vụ tấn công nữa.
Nhóm này yêu cầu chính phủ Australia rút quân khỏi Iraq, nếu không Australia sẽ tiếp tục phải hứng chịu những vụ tấn công đẫm máu.
Theo nguồn tin mới nhất, có 9 người thiệt mạng và 182 người bị thương trong vụ đánh bom. Phần lớn nạn nhân là cảnh sát và nhân viên an ninh người Indonesia làm nhiệm vụ bảo vệ bên ngoài sứ quán.
Một quan chức cấp cao trong ngành an ninh Indonesia thừa nhận đã gần như bắt được kẻ đầu sỏ trong vụ tấn công này. Nghi phạm chính được nhận dạng tên là Azahari Husin, chuyên gia về bom người Malaysia của tổ chức Jemaah Islamiyah.
Tổng thống Indonesia Megawati Sukarnoputri cho rằng vụ đánh bom là “ý đồ phá hoại cuộc bầu cử tổng thống vòng hai” và kêu gọi nhân dân bình tĩnh, không hoảng sợ. Bà cam kết chỉ đạo các lực lượng an ninh điều tra thủ phạm và đảm bảo an ninh cho cuộc bỏ phiếu vào ngày 20 - 9 tới.
Tại Australia, vụ đánh bom đã tác động mạnh đến chính trường Australia và làm gián đoạn chiến dịch vận động bầu cử ở nước này. Tỷ giá đồng đôla Australia (AUD) so với đồng đôla Mỹ (USD) giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hai tháng rưỡi qua.
H.CH. (Theo AFP, AP, Kron)