Khai mạc đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XIV

Khai mạc đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XIV

(SGGPO). - Sáng nay 6-9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên- Huế lần XIV (nhiệm kỳ 2010-2015) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, nguyên UVBCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, đại diện các bộ ngành TƯ cùng 349 đại biểu, đại diện cho trí tuệ của 35.171 đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2010-2015)

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2010-2015)

Đọc diễn văn tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên- Huế, nhấn mạnh: Dù phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức do biến động của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và trong nước, thiên tai, nhưng 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, kinh tế được duy trì, tăng trưởng liên tục hàng năm và có tính bền vững. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006-2010 đạt 12,2%/năm. Năm 2009, kinh tế đạt tăng trưởng 11,12%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá- hiện đại hoá, trong đó, tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ du lịch trong GDP tăng từ 78,6% năm 2005 lên 84,5% năm 2010 và tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 21,6% xuống còn 15,4%...

Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 48 về xây dựng và phát triển Thừa Thiên- Huế và đô thị Huế đến năm 2020, với nội dung trọng tâm là xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Qua đó, tạo tiền đề, động lực quan trọng cho tỉnh bứt phá trong 5 năm đến, xứng đáng là một trong những trung tâm lớn của miền Trung và cả nước. Thành phố Huế là đô thị trung tâm, hạt nhân của một hệ thông đô thị văn minh, hiện đại, cùng với thành phố Chân Mây - Lăng Cô, các thị xã Hương Thuỷ, Tứ Hạ và các thị trấn vệ tinh khác: Bình Điền, Phú Đa... Đến năm 2020, Thừa Thiên- Huế trở thành một trong nhóm 20 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đứng đầu cả nước, trở thành trung tâm kinh tê , văn hoá, y tế, đào tạo lớn của cả nước và khu vực.

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2015: Tốc độ tăng trưởng GDP tăng trên 13%/năm. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt khoảng 2.300 USD. Cơ cấu kinh tế: Du lịch, dịch vụ 48%; công nghiệp và xây dựng 43%; nông, lâm và thủy sản 9%. Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 700 triệu USD. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội 18.000-20.000 tỷ đồng/năm. Thu ngân sách đạt khoảng 6.000 - 6.500 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Thừa Thiên - Huế đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, Thừa Thiên- Huế cần quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nông thôn mới nhưng phải quan tâm đến môi trường, biến đổi khí hậu và tác động của nó đến địa bàn trong nhiều năm tới. Trong công tác xây dựng Đảng cần đảm bảo dân chủ, kỷ cương trong Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo. Chú trọng đặc biệt đến khâu đào tạo cán bộ, nguồn nhân lực để phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân...

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên- Huế lần XIV diễn ra từ ngày 6 đến 8-9-2010.

Văn Thắng

Tin cùng chuyên mục