Không khởi tố vụ cảnh sát bị tố cáo đạp ngã người vi phạm

Ngày 20-12, Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến 2 chiến sĩ cảnh sát trật tự - cơ động (CSTT-CĐ), Công an thị xã Bình Long bị người dân tố cáo có hành vi đạp ngã người vi phạm trong khi truy đuổi.
Trước đó, ông Đỗ Văn Hà (45 tuổi, ngụ thị xã Bình Long) gửi đơn khiếu nại tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và đơn kêu cứu gửi các cơ quan báo chí, về việc ngày 20-2, con ông là Đỗ Đức Huy (16 tuổi) trong khi điều khiển xe máy trên địa bàn xã Thanh Phú thì bị 2 CSTT-CĐ là Thượng úy Lê Quang Minh và Thượng sĩ Nguyễn Đình Phương phát hiện hành vi lạng lách, không đội nón bảo hiểm, nên đã truy đuổi và đạp ngã xe làm Huy bị chấn thương sọ não, phải cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy với chi phí điều trị đến nay hơn 100 triệu đồng, riêng một phần hộp sọ vẫn đang được nuôi cấy tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Đến nay, gia đình nạn nhân vẫn tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan liên quan ở cấp Trung ương. 
Công an tỉnh Bình Phước cho biết, nạn nhân đã té ngã trước khi lực lượng truy đuổi chạy tới. 

Tin cùng chuyên mục