Bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ đang khám sức khỏe định kỳ cho bệnh nhân.
Sở Y tế TPHCM vừa có văn bản quy định: “Khám tuyển, khám sức khỏe định kỳ (KSK ĐK) cho người lao động phải do đơn vị y tế Nhà nước từ tuyến quận huyện, trung tâm y tế lao động ngành, cấp tương đương trở lên thực hiện”. Thật là khó hiểu khi bệnh viện (BV) công hay tư trước khi thành lập đều được Sở Y tế và Bộ Y tế thẩm định rồi mới cấp phép hoạt động.
Tại TPHCM, đã có rất nhiều BV được trang bị khá đầy đủ trang thiết bị kỹ thuật cao, có nhiều loại máy móc trị giá hàng chục tỷ đồng (thậm chí nhiều y bác sĩ ở BV công ra làm thêm ngoài giờ đã “mơ” để BV công được như vậy), trong khi đó, việc KSK ĐK chưa cần đến kỹ thuật cao hay chuyên sâu. Hơn nữa, nếu Sở Y tế cho rằng BV tư chưa đủ điều kiện KSK ĐK thì sở phải đưa ra các tiêu chuẩn bắt buộc để các BV tư tuân thủ.
Một điều lạ là Sở Y tế TPHCM là nơi quản lý về chuyên môn và tính pháp lý liên quan đến dịch vụ y tế, đồng thời là nơi ban hành văn bản, nhưng lại chỉ đạo “các BV tư có khó khăn, vướng mắc gì thì liên hệ… Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường!?”.
Trong khi trung tâm này không liên quan gì đến vấn đề công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân, mà lại có chức năng tuyển dụng và… KSK ĐK cho người lao động. Phải chăng Sở Y tế muốn tạo thế độc quyền? Chưa kể, khi ra một văn bản chỉ đạo cũng cần có thời gian chuẩn bị, đằng này Sở Y tế bắt các BV tư phải tuân thủ ngay, trong khi có rất nhiều hợp đồng mà BV tư đã ký kết với các công ty kéo dài đến cả năm.
Ai cũng biết rằng, thời gian vừa qua có rất nhiều công ty nước ngoài đã chọn BV tư để KSK tổng quát, KSK ĐK. Bởi chủ đích của các công ty này không chỉ đơn thuần khám sức khỏe cho có lệ, mà khám-xét nghiệm tầm soát để phát hiện sớm những căn bệnh còn tiềm ẩn. Song song đó, nhiều doanh nghiệp tư nhân, công ty nước ngoài thích chọn BV tư là vì có dịch vụ tốt, thái độ phục vụ hòa nhã, môi trường sạch sẽ.
Và điều quan trọng hơn, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta luôn ủng hộ việc xã hội hóa ngành y tế, tạo điều kiện cho các đơn vị ngoài công lập đầu tư vào hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn. Thế nhưng vì sao Sở Y tế TPHCM lại có sự phân biệt đối xử giữa các BV công và tư như vậy?
BS Nguyễn Tú Phan