UBND TP Hà Nội vừa có quyết định thành lập Hội đồng Giám định cổ vật trưng bày tại Khu di tích Thành cổ Hà Nội trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, do GS-TSKH Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia làm Chủ tịch.
Tham gia Hội đồng còn có 6 lãnh đạo của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Viện Khảo cổ học Việt Nam… Hội đồng có nhiệm vụ đưa ra ý kiến và kết luận chuyên môn về niên đại, ý nghĩa, giá trị lịch sử, mỹ thuật của các di vật, cổ vật được trưng bày, giới thiệu với quần chúng nhân dân trong dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Khu di tích Thành cổ Hà Nội.
V. XUÂN
- Quảng Ngãi: Cây mai dương xâm lấn gần 600 ha đất canh tác
Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi vừa cho biết: gần 600 ha đất canh tác của tỉnh này đã bị cây mai dương, nhiều nhất ở các huyện Sơn Tịnh: 138 ha, Đức Phổ: 125,2 ha, Mộ Đức: 120,8 ha, Tư Nghĩa: 105,8 ha... Cây mai dương hay còn gọi là cây ngưu ma vương, trinh nữ móc, mắc mèo... (tên khoa học là Mimosa pigra). Mai dương thường cao từ 1,5 - 2m, khi trưởng thành toàn thân hóa gỗ trở nên cứng cáp có chứa chất Mirnosin - một loại axít amin gây độc với nhiều loài. Đặc biệt, khi chết, thân cây phân hủy tạo ra chất độc gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng.
Theo ông Nguyễn Văn Quang, ở thôn Long Yên, xã Bình Long, huyện Bình Sơn ông đã dùng biện pháp chặt hạ rồi đốt cây nhưng không hiệu quả.
Sau mỗi lần diệt trừ cây con lại mọc nhiều hơn. Ngày 1-6-2006, Văn phòng Chính phủ đã yêu cầu Bộ NN-PTNT lập đề án nghiên cứu và xử lý cây mai dương. Chi cục BVTV tỉnh Quảng Ngãi cũng đã thử nghiệm dùng nhiều loại thuốc hóa học phun xịt, nhưng hiệu quả không cao, số diện tích đất canh tác bị cây mai dương xâm lấn vẫn gia tăng.
H. MINH
- Động đất gây những tiếng nổ lớn tại Cao Bằng
Theo ông Hứa Văn Kiền, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh Cao Bằng, khoảng 23 giờ 30 ngày 28-8 và 19 giờ 15 ngày 2-9, tại xã Đào Ngạn và Phù Ngọc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã xảy ra một trận động đất mạnh khoảng 4 – 5 độ richter, tâm chấn không xác định và dư chấn của trận động đất đã gây ra những tiếng nổ lớn. Tuy nhiên, các đợt dư chấn không gây thiệt hại về người và tài sản.
Theo người dân của bản Cốc Chủ, xã Đào Ngạn, vào khoảng 19 giờ 15 ngày 29-8 đã nghe thấy 3 tiếng nổ lớn được chia thành 2 đợt cách nhau khoảng ít phút, trong đó đợt 2 có 2 tiếng nổ liên tiếp nhau. Sau khi xuất hiện đợt dư chấn này, giếng nước tại bản Cốc Chủ đã đục ngầu.
L.NAM