Chánh án TAND TPHCM Bùi Hoàng Danh:

Khung hình phạt truy tố các bị cáo nguyên là quan chức Bộ Thương mại còn nhẹ

Sáng 2-4, tại cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo TAND TPHCM và đại diện các cơ quan báo chí, những dư luận trái ngược nhau về mức hình phạt dành cho các bị cáo trong hai vụ án “Công ty Địa ốc Gò Môn” và “Chạy quota dệt may” vừa được xét xử sơ thẩm, lại được phóng viên các báo đề cập đến.

Chánh án TAND TPHCM Bùi Hoàng Danh khẳng định, mức án mà Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lan và các bị cáo khác trong vụ án “Công ty Địa ốc Gò Môn” là đúng người, đúng tội vì bị cáo Lan là người chủ mưu. “Lan đạo diễn cho Trần Kim Long, nguyên Chủ tịch UBND quận Gò Vấp (Lan là chị nuôi của Trần Kim Long) “chạy” lên Nguyễn Văn Tính, nguyên Bí thư Quận ủy Gò Vấp; Tính chỉ đạo Lê Minh Châu, nguyên Giám đốc Công ty Địa ốc Gò Môn… Lan chiếm hưởng bất chính với số tiền nhiều nhất, trên 11 tỷ đồng nhưng chưa khắc phục hậu quả một đồng nào; quá trình điều tra, xét xử luôn có thái độ khai báo không thành khẩn… do vậy không có tình tiết giảm nhẹ; các bị cáo Long, Tính, Châu chiếm hưởng tiền tham ô ít hơn nhưng đã khắc phục hậu quả nên mức án HĐXX tuyên cho các bị cáo này là vừa phải” - Chánh án Bùi Hoàng Danh lý giải.

Đối với vụ án “Chạy quota dệt may” xảy ra tại Bộ Thương mại, Chánh án Bùi Hoàng Danh cho rằng khung hình phạt mà VKSND Tối cao truy tố đối với các bị cáo nguyên là quan chức của Bộ Thương mại là còn nhẹ, quan điểm của TAND TPHCM lẽ ra phải truy tố ở khung hình phạt nặng hơn.

Giải thích về điều này, ông Danh nói mặc dù số tiền các bị cáo bị truy tố về tội “nhận hối lội” không lớn, nhưng hậu quả, tác hại mà các bị cáo gây ra là cực kỳ nghiêm trọng về mặt chính trị, uy tín của nhà nước. Đối với nhóm các bị cáo là thương nhân, HĐXX đã xem xét về động cơ, hoàn cảnh phạm tội, nên khi lượng hình đã cân nhắc những mức án vừa phải…

L.C.Q.

Tin cùng chuyên mục