Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Ngày 12-1, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. 
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chủ trì. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chủ trì. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao kết quả mà toàn ngành thanh tra thực hiện trong năm qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị ngành thanh tra bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xây dựng các nhiệm vụ, kế hoạch cho sát với tình hình.

Đặc biệt, triển khai công tác thanh tra phải đảm bảo có trọng tâm, hiệu quả; tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo... làm tốt công tác tiếp công dân, không để phát sinh “điểm nóng”. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng...

Tin cùng chuyên mục