Kiến nghị điều tra sai phạm tại Tổng Công ty Hàng hải

 
Kiến nghị điều tra sai phạm tại Tổng Công ty Hàng hải

Theo nguồn tin của báo SGGP, Tổng Thanh tra Chính phủ vừa chính thức báo cáo kết quả thanh tra xác minh đơn tố cáo tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (HHVN) lên Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, đơn tố cáo Tổng Giám đốc HHVN (ông Hà Đức Bàng) do 3 Phó Tổng giám đốc (Mai Đình Hùng, Huỳnh Hồng Vũ, Đỗ Văn Nhân) ký tên tập thể, vi phạm 1 trong 19 Điều đảng viên không được làm, đồng thời có nhiều nội dung sai sự thật và thiếu căn cứ. Phần lớn các nội dung này các phó tổng GĐ đều biết, thậm chí còn được tổng giám đốc giao trực tiếp chỉ đạo hoặc ký văn bản liên quan; một số việc cụ thể đã có chỉ đạo của cơ quan chức năng, chủ tịch Hội đồng quản trị và Chính phủ nhưng đơn tố cáo vẫn nêu để quy trách nhiệm đối với ông Hà Đức Bàng, Tổng Giám đốc. Cụ thể, trong 34 nội dung đơn nêu thuộc trách nhiệm ông Hà Đức Bàng trong thời gian đảm nhận nhiệm vụ tổng giám đốc HHVN (từ tháng 11-2002), có đến 30 nội dung tố cáo không đúng, không chính xác hoặc không có căn cứ.

Kiến nghị điều tra sai phạm tại Tổng Công ty Hàng hải ảnh 1

Tuy nhiên, theo Thanh tra Chính phủ, ông Hà Đức Bàng cũng đã có một số khuyết điểm và phải chịu trách nhiệm về 5 vấn đề: trách nhiệm với cương vị tổng giám đốc trong việc để các chỉ tiêu thị phần vận tải, bốc xếp trong nước và nộp ngân sách năm 2003, 2004 giảm; ký quyết định chi thưởng và hỗ trợ tiền ăn trưa cho CBCNV chưa đúng nguồn và thẩm quyền; ký thanh toán trả đủ tiền kiểm toán cho Công ty TNHH Kiểm toán DTL trong khi công ty này chưa thực hiện đúng hợp đồng cam kết; việc xây dựng quy chế trả lương của Công ty Inlaco Sài Gòn chưa phù hợp hướng dẫn của Bộ LĐ-TBXH; ký tiếp hợp đồng cho thuê tàu khi chưa thu hết công nợ, thiếu kiên quyết trong chỉ đạo các cán bộ dưới quyền có liên quan trong việc thu hồi nợ của Công ty Bao Yuan dẫn đến khoản công nợ khó đòi trên 291.682 USD.

Riêng nội dung tố cáo “tổng giám đốc không xác định nguồn vốn mà Công ty Cổ phần Hà Nội góp vào xây dựng tòa nhà Trung tâm thông tin và thương mại hàng hải quốc tế Hà Nội”, theo kết quả xác minh, việc ký hợp đồng vay và góp vốn giữa Tổng Công ty HHVN (thời gian ông Vũ Ngọc Sơn – hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị - còn làm tổng giám đốc) và Công ty Cổ phần Hà Nội (do ông Vũ Công Tường làm giám đốc) với số tiền gần 30 tỉ đồng không đủ căn cứ pháp lý, số tiền trả chênh lệch tỉ giá gần 1,45 tỉ đồng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo nhận định của Thanh tra Chính phủ, tình trạng mất đoàn kết trong lãnh đạo Tổng Công ty HHVN diễn ra và kéo dài nhiều năm là nghiêm trọng. Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo một bước về công tác cán bộ (thay tổng giám đốc – PV), nhưng tình hình nội bộ vẫn chưa ổn định, vẫn xuất hiện đơn tố cáo. Để sớm chấm dứt tình trạng trên, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao các bộ ngành liên quan và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty HHVN tiến hành ngay việc kiểm điểm, xử lý những vi phạm đối với tập thể lãnh đạo doanh nghiệp (ông Hà Đức Bàng và các ông Mai Đình Hùng, Huỳnh Hồng Vũ, Đỗ Văn Nhân) và một số cán bộ có liên quan theo kết quả xác minh đơn tố cáo; báo cáo Thủ tướng kết quả kiểm điểm và hình thức xử lý cụ thể.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an điều tra làm rõ những vi phạm trong việc cho vay và góp vốn xây dựng tòa nhà Trung tâm thông tin và thương mại hàng hải quốc tế Hà Nội; giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra hoạt động kinh tế tại Tổng Công ty HHVN liên quan đến 2 Công ty Gematrans và Gemadept để kết luận công tác quản lý vốn nhà nước, việc phân chia lợi nhuận và xác định có hay không việc lãnh đạo tổng công ty là cổ đông chính đã chuyển việc về 2 công ty này để hưởng lợi. 

P.Tr.
 

Tin cùng chuyên mục