Tiến tới trận “siêu kinh điển” Barca - Real Madrid

Kỳ 3: Có hay không có Ronnaldinho

Ronaldinho đã gắn liền với những trận El Clasico đẹp nhất của Barca trong thời gian qua. Tuy vậy, có khả năng anh sẽ phải ngồi ngoài nhìn đồng đội chiến đấu trong trận tới đây. Các nguồn tin cho biết, Rijkaard thích dùng Dos Santos để trám vào vị trí của Messi, thậm chí là cả Henry - nếu anh kịp bình phục - hơn là ngôi sao Brazil.

Kỳ 3: Có hay không có Ronnaldinho ảnh 1
Ronnie tung cú dứt điểm trước sự bất lực của Casillas và Roberto Carlos, trận “siêu kinh điển” ngày 19-11-2005

Từ đài truyền hình đến những trang báo in, từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, từ công sở đến những trường học tại Catalan, người ta đã không ngừng bàn tán về Ronaldinho từ mấy ngày nay. Ronaldinho có, Ronaldinho không? Đó là một câu hỏi lớn khi trận đấu quan trọng nhất năm đã đến gần kề.

Khi Leo Messi không thể tham dự, ngỡ như Ronnie là cái tên tất nhiên, nhưng những thông tin gần đây cho thấy dường như Rijkaard không nghĩ đến điều đó. HLV Hà Lan không muốn xáo trộn đội hình đã thi đấu rất tốt những trận gần đây. Dos Santos là người có lối đá giống Messi nhất và anh hoàn toàn có thể thế chân cầu thủ người Argentina. Deco cũng đã hoàn toàn khỏe mạnh và đang muốn được thi đấu, Henry đang hồi phục rất tốt và nhiều khả năng sẽ đạt được thể lực tốt nhất trước ngày 23-12.

Thế nhưng những ký ức về Ronnie trong những trận El Clasico vốn không thể phai mờ. Không một CĐV nào quên được cái đêm 19-11-2005, lúc ấy, một Ronaldinho đầy đam mê và sức sống đã dẫn dắt hàng công của Barca xé toang hàng phòng ngự Real Madrid. Một cú đúp của Ronnie - trong đó có một bàn anh đi bóng từ tận giữa sân, biến Sergio Ramos thành một gã hề trước khi khiến Casillas bất lực bằng một cú sút không thể cản phá - đã giúp Barca giành chiến thắng đẹp 3-0 ngay tại Santiago Bernabeu.

Các CĐV thù địch của Real thậm chí đã bật dậy và vỗ tay khen ngợi anh. Trận lượt về, Ronnie ghi bàn thắng mở tỷ số, giúp Barca kiếm được 1 điểm trước Real đang hừng hực khí thế. Lúc ấy, chẳng một ai băn khoăn xem liệu Ronnie có chơi trận kế tiếp không, đơn giản vì anh là một cầu thủ không thể thiếu.

Nhưng điều đó đã không còn đúng vào thời điểm này nữa. “Những điều răn của Laporta” đã khiến Ronnie trở thành một người bình thường, đã phơi bày tất cả những mặt trái của ngôi sao người Brazil. Không chịu nổi cường độ tập luyện khắc nghiệt, Ronnie bỏ về mà không xin phép Rijkaard. Không cam nổi cảnh phải đi sớm, về sớm, bị kiểm soát chặt chẽ, Ronnie tranh thủ ăn chơi thác loạn thả giàn sau khi kết thúc 1 trận đấu với đội tuyển Brazil. Không quen với việc bị thay ra giữa chừng, anh lên báo phản ứng và khiến Rijkaard nổi nóng…

Trong trận đấu với Valencia gần đây nhất, Rijkaard đã không cho Ronnie vào sân một phút nào. Trên El Periodico sau đó, Johan Cruyff nhận định đó là trận đấu hay nhất của Barca từ đầu mùa đến giờ, tất cả mọi người đều thi đấu đồng đội và tuân thủ ý đồ pressing rất tốt. Tất nhiên, chiến thắng này hoàn toàn không có dấu ấn của Ronnie. Cây bút lão làng Luis Carazo của Sport cũng nhận định: có Ronnie, Barca thiếu tốc độ, khoảng trống và tính bất ngờ.

Tất cả điều đó đều khiến việc anh ra sân trận “siêu kinh điển” tới đây thành một nỗi hoài nghi thật sự. Các CĐV ủng hộ anh (trong cuộc trưng cầu ý kiến trên Sport, hơn 80% đồng ý nên để Ronnie đá chính trận này), các chuyên gia ủng hộ anh (các nhà báo đang làm việc tại các tòa soạn, các đài phát thanh, đài truyền hình đa phần cho rằng Ronnie phải có tên trong đội hình xuất phát), những đồng đội cũng ủng hộ (chân sút trẻ Dos Santos nói: “Ronaldinho cần phải được thi đấu. Anh ta là một cầu thủ hàng đầu thế giới và Barca rất cần tài năng của anh”) nhưng rõ ràng sự lựa chọn của họ dựa trên tình cảm hơn là lý trí. Và cũng rõ ràng là mọi thứ đang nằm trong sự kiểm soát của Rijkaard. Marca tiết lộ, việc ông giam Ronnie hết 90 phút ở trận gặp Valencia là để trừng phạt cho sự vô kỷ luật của anh khi kết thúc buổi tập mà không xin phép ông.

Nhưng Rijkaard có lẽ chẳng bao giờ quên điều cơ bản: một trận đấu lớn luôn cần những cầu thủ lớn. Trong 5 lần ra sân trên Nou Camp mùa này, Ronnie đã có 5 bàn thắng. Trong màu áo Barca, anh cũng đã ghi 5 bàn trong 7 trận siêu kinh điển. Trong lịch sử, chỉ có Jose Antonio Zaldúa của Barca (các mùa 1967-1968 và 1968-1969) cùng Di Stefano bên Real (các mùa 1959-1960 và 1960-1961) là có thành tích ghi bàn trong 4 trận siêu kinh điển khác nhau mà thôi. Dẫu Ronaldinho có giỏi hay dở, có tuân thủ kỷ luật hay vi phạm, anh ta vẫn là Ronaldinho. 

Trong cuộc trưng cầu ý kiến trên Sport. Có 52% số người được hỏi trả lời rằng Ronaldinho nên chơi tất cả những trận đấu của Barca, 39% trả lời anh chỉ nên đá những trận sân nhà và 9% người cho rằng, anh nên đá các trận sân khách. Đội hình được các CĐV cầu chọn ra sân trận này gồm Valdes - Puyol, Abidal, Marquez, Milito - Toure, Xavi, Deco - Ronaldinho, Iniesta, Eto’o.

T.B 

TRẦN MINH

Kỳ 1: El Clasico không Guti, không Messi

Kỳ 2: Khẩu pháo hạng nặng

Tin cùng chuyên mục