Lâm Đồng: Giải tỏa khu dân cư trái phép trên đất rừng

Ngày 5-11, UBND huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ, giải tỏa 6 căn nhà tại tiểu khu 268, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. 
Cưỡng chế một căn nhà gỗ xây dựng theo kiểu biệt thự nhà vườn. Ảnh: TTXVN
Cưỡng chế một căn nhà gỗ xây dựng theo kiểu biệt thự nhà vườn. Ảnh: TTXVN

Theo ông Hồ Hữu Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hiệp An, địa phương đã tổ chức phân loại, lập hồ sơ 23 trong số 54 căn nhà do người từ nơi khác tới mua bán, xây dựng trái phép. Chính quyền địa phương đã vận động chủ hộ tự tháo dỡ cũng như tháo dỡ được 22 ngôi nhà vô chủ, xây dựng trái phép. Riêng 1 ngôi nhà ở vị trí khác sẽ tổ chức tháo dỡ vào đợt sau. Các căn nhà nhỏ còn lại của người dân địa phương có từ trước khi Nhà nước giao đất cho Công ty cổ phần Du lịch sinh thái Phương Nam quản lý bảo vệ, nên chính quyền địa phương đang xem xét để giải quyết đúng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Báo SGGP phản ánh, tại tiểu khu 268 (đường Đỗ Quyên dẫn vào Khu du lịch hồ Tuyền Lâm) xảy ra tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất rừng, trong đó có nhiều căn xây kiên cố.

Tin cùng chuyên mục