Liên hoàn trên phá Tam Giang

Thương em anh cũng muốn vô
Sợ Truông nhà Hồ sợ phá Tam Giang.

Phá Tam Giang mệnh danh là “biển cạn”, vùng ngập mặn lớn nhất Đông Nam Á với hệ sinh thái đa dạng, phong phú. Diện tích khoảng 52km², trải dài khoảng 24km từ cửa sông Ô Lâu đến cửa sông Hương, thuộc địa phận các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà và Phú Vang tỉnh Thừa Thiên - Huế (chiếm khoảng 11% diện tích đầm phá ven bờ của Việt Nam). Độ sâu của phá này từ 2 - 4m, có nơi sâu tới 7m.

Cụ Võ Văn Thành (80 tuổi) làng Thai Dương, thị trấn Thuận An, tươi cười: Thời xưa, muốn ra Huế phải đi đường bộ qua truông nhà Hồ hoặc đường thủy qua phá Tam Giang. Truông nhà Hồ rộng bạt ngàn, cây cối um tùm. Người đi qua phải đối mặt với sào huyệt băng cướp nguy hiểm chuyên cướp của giết người hoặc đòi tiền mãi lộ. Còn phá Tam Giang nằm ngay ngã ba con sông lớn (sông Ô Lâu, sông Hương và sông Bồ) cùng đổ ra biển qua cửa Thuận An, hay có sóng thần lật úp nhiều thuyền bè qua lại...

Cư dân trên phá Tam Giang sống đơn lẻ giữa vùng đầm nước hoang vu gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Từ Thuận An đi TP Huế cách chưa đầy 20km nhưng phải đi từ sáng tinh mơ tới nơi cũng đã tối mịt. Ngày mưa gió, không có cách nào sang được phá nên bệnh nhân lúc nguy kịch bó tay chờ chết...

Tỉnh Thừa Thiên - Huế với sự hỗ trợ từ Trung ương đã thi công gần như cùng lúc 4 cây cầu đúc hẫng hiện đại vượt phá Tam Giang: cầu Thuận An, Trường Hà, Tư Hiền và bây giờ là cầu Ca Cút với tổng kinh phí lên đến 1.500 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao không giấu niềm vui: Cầu Ca Cút đi vào hoạt động là dấu mốc tạo sự liên kết, phát triển bền vững giữa các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc; góp phần tạo nên một hệ thống giao thông liên hoàn của tuyến quốc lộ ven biển chạy dọc từ Bắc vào Nam của tỉnh, rút ngắn khoảng cách giữa các xã ven biển với TP Huế và quốc lộ 1A... Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2020”. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực này bằng 90% mức bình quân chung của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

VŨ VĂN THẮNG

Tin cùng chuyên mục