Ngày 24-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật quản lý sử dụng tài sản Nhà nước và dự án Luật thể thức trưng mua tài sản của cá nhân, tổ chức.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận nhận định, tình trạng tài sản Nhà nước không được sử dụng đúng mục đích, kém hiệu quả và không được quản lý chặt chẽ gây thất thoát, lãng phí vẫn diễn ra. Việc phân cấp quản lý tài sản Nhà nước chưa rõ ràng, dẫn đến tình trạng không xác định được trách nhiệm khi xảy ra hậu quả.
Vì vậy, việc xây dựng Luật quản lý sử dụng tài sản Nhà nước sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc thiết lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, loại bỏ dứt điểm cơ chế xin - cho, cơ chế phân phối dựa theo quan hệ thân quen, tư tưởng thừa còn hơn thiếu trong nền kinh tế tập trung, bao cấp trước đây. Tuy nhiên, trên thực tế, các chủ thể quản lý, sử dụng tài sản nhà nước rất đa dạng.
Điều này dẫn đến sự lúng túng trong xác định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của luật. Như việc quy định quyền và trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ trang bị và sử dụng trụ sở làm việc, trang thiết bị tin học, điện thoại, xe ô tô phục vụ công tác và những loại tài sản quan trọng, giá trị lớn...
Nhiều ý kiến cho rằng Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ có trách nhiệm tổ chức, điều hành, thực hiện chính sách vĩ mô, do đó không nên giao những công việc cụ thể nêu trên. Công việc này chỉ nên giao cho Bộ trưởng Bộ Tài chính, vì lĩnh vực này thuộc thẩm quyền quản lý của bộ.
Về vấn đề diện tích đất của các cơ quan hành chính hiện nay đang cho thuê, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho rằng, nếu theo đúng dự luật này, thì có nghĩa là các cơ quan đơn thuần hành chính nhà nước sẽ không có quyền cho thuê nữa. Tuy nhiên để làm được việc này không đơn giản.
Theo Bộ trưởng Vũ Văn Ninh, thì sau khi thu hồi các diện tích đất nhà nước cho thuê cũng sẽ tính toán đến việc làm sao sử dụng cho có hiệu quả. Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện dự án luật, đồng thời báo cáo số liệu cập nhật về tổng giá trị tài sản của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập... để các đại biểu Quốc hội có cơ sở thảo luận, cho ý kiến về dự án luật này.
