(SGGP-12G).- Thời gian gần đây, tại địa bàn Nghệ An, nhất là tại huyện Diễn Châu và Yên Thành đã và đang rộ lên việc lùng mua xương động vật (trâu, bò, heo, chó) đã qua sử dụng. Giá thu mua hiện tại dao động từ 4.00-5.300đ/kg tùy loại xương (tươi hay khô).
Chủ một đại lý thu mua xương ở xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu) cho biết, mỗi ngày bình quân có khoảng hơn 10 người đem xương đến bán cho đại lý của chị. Sau một đợt thu gom khoảng 4 đến 5 ngày, số lượng xương đạt chừng 20 tấn, những bạn hàng từ TQ lại đưa xe vào lấy hàng.
Để có hàng cung cấp, những người thu gom phải đào bới tìm kiếm tại các bãi rác ở các huyện như Nghi Lộc, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Đô Lương... và những nơi rất mất vệ sinh khác.
Duy Cường
Quảng Ninh: Than lậu đang “thập thò” trở lại
(SGGP12G).- Sáng nay, 19-8, Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh cho biết liên tiếp trong 2 ngày 17 và 18-8 vừa qua, tại thị xã Cẩm Phả, Đội QLTT số 2 và số 3 của chi cục đã bắt được 7 con tàu gỗ đang vận chuyển 365 tấn than được nghi là than khai thác lậu vì không hề có giấy tờ hợp lệ. Cả 7 con tàu đều do các chủ tàu ở Quảng Ninh vận chuyển, gồm các tàu có ký hiệu: QN- 2682, QN-3318, QN-2483, QN-2554, QN-2115, QN-2325, QN-2589.
Trước đó, tại khu vực Đảo Rều (thị xã Cẩm Phả), Đội QLTT số 3 phối hợp với Phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ cùng lúc 3 tàu vỏ gỗ mang BKS: QN-1403, QN-2395 và QN-2308 đang chở tổng số 284 tấn than cám lậu đi tiêu thụ. Ba chủ tàu kiêm chủ hàng là Bùi Huy Mơ, Bùi Duy May và Vũ Văn Quyền cùng trú tại xã Hà An (Yên Hưng-Quảng Ninh) đã không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc của than.
Hiện toàn bộ 10 con tàu đã được giao cho cơ quan điều tra hoàn thiện hồ sơ, xử lý.
HÀ SA
Cà Mau : Ngư dân không tiếp cận được vốn vay để chuyển đổi nghề
(SGGP-12G).- Đến ngày 19-8, Cà Mau có 3.655 chiếc tàu cá, trong đó phương tiện khai thác đánh bắt ven bờ chiếm gần 50%, khoảng 1.812 chiếc. Nhiều ngư dân có phương tiện nhỏ này cho biết, muốn chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản ven biển, nâng cấp tàu vươn ra khơi đánh bắt hoặc làm những nghề ít lạm sát nguồn lợi thủy sản hơn, nhưng không đủ khả năng, không tiếp cận được nguồn vốn vay ngân hàng.
Điển hình như tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, năm 2005 thành lập 6 tổ hợp tác với 119 thành viên chuyên nghề đáy cạn để chuyển sang đánh lưới cá lẹp và đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện, đề án hãy còn nằm trên giấy do ngân hàng không chấp nhận cho vay, ngư dân không có tài sản giá trị để thế chấp.
Nghề lưới cá lẹp ít tiêu hao nhiên liệu, hiệu quả kinh tế khá cao, đánh bắt trúng thu về trên dưới 10 triệu đồng/ngày sau khi trừ chi phí và bình quân mỗi ngày ra biển cũng kiếm được vài triệu đồng. Cá lẹp hiện đang sử dụng vào làm chả, phơi khô, làm thức ăn cho cá tra, cá ba sa và những công dụng khác.
Vĩnh Thanh – Huy Tấn
Thừa Thiên-Huế ngăn chặn tình trạng tận diệt động vật hoang dã
(SGGP-12G).- Tin từ Sở TN-MT tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, hôm qua 18-8, UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch hành động chống buôn bán trái phép động vật rừng nhằm ngăn chặn, xử lý tình trạng săn bắn, mua bán động vật hoang dã trên địa bàn. Kế hoạch này bao gồm 10 khung hành động cụ thể, chú trọng việc ngăn chặn hoạt động săn bắn, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã.
Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy, trên địa bàn tỉnh hiện có hàng trăm nhà hàng đặc sản thịt thú rừng. Tại các huyện có rừng, thịt thú rừng tươi sống được bày bán công khai nhưng việc xử lý còn nhiều hạn chế.
BÌNH AN
Đồng Tháp khởi công xây dựng nhà mát Trisedco
(SGGP-12G).- Công ty CP Đầu tư du lịch và Phát triển thủy sản (thuộc Công ty CP đầu tư và xây dựng Sao Mai - An Giang) vừa khởi công xây dựng công trình nhà máy Trisedco tại KCN Vàm Cống, huyện Lấp Vò. Nhà máy bao gồm 2 xưởng: chế biến phụ phẩm có công suất từ 450 - 900 tấn/ngày; tinh luyện dầu cá công suất 100 tấn mỡ/ngày. Tổng kinh phí đầu tư là 268 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho khoảng 1.000 lao động. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động cuối quý 2 năm 2009.
ÁI MAI
Bạc Liêu: Dự án nước sạch cho đồng bào Khmer triển khai chậm
(SGGP12G).- Năm 2004, riêng về chương trình nước sạch, trung ương hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu 33 tỷ đồng để xây dựng 13 công trình cấp nước tập trung và 160 giếng khoan nhỏ lẻ. Theo kế hoạch, khi các công trình này đưa vào sử dụng sẽ cung cấp nước sạch phục vụ cho khoảng 20.000 người dân tộc Khmer trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, sau một thời gian dài triển khai dự án này chỉ mới chuẩn bị đấu thầu.
Ông Lê Hồng Bính, Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bạc Liêu, cho rằng nguyên nhân là do giải ngân vốn chậm và giá vật tư xây dựng biến động liên tục nên phải nhiều lần chỉnh sửa hồ sơ thiết kế.
HÀ KIM TUYỀN