Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, nam thanh niên bị đâm tử vong

Trong cuộc nhậu, Tuấn và V. xảy ra mâu thuẫn cự cãi rồi xông vào đánh nhau. Tuấn dùng dao đâm khiến V. gục tại chỗ rồi tử vong sau đó.

Ngày 20-4, Công an quận 2, TPHCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Bảo Tuấn (sinh năm 1987, ngụ tỉnh An Giang, trú quận 2, TPHCM) để điều tra xử lý về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là V.Tr.V. (sinh năm 1989, ngụ huyện Bình Chánh).

Thông tin ban đầu, tối ngày 19-4, Tuấn, V. cùng một số người bạn tổ chức ăn nhậu ở khu nhà trọ ở tổ 43, khu phố 4, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TPHCM.

Khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, khi đã ngà ngà say, Tuấn và V. xảy ra mâu thuẫn nhưng được một số người can ngăn.

Bất ngờ, cả 2 xông vào đánh nhau, Tuấn dùng dao đâm vào người V. khiến nam thanh niên gục tại chỗ. Người dân vội đưa V. đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận 2 cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, truy xét và bắt giữ được Tuấn.

Bước đầu, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục