Miền Trung - Tây Nguyên: Lũ nhấn chìm nhà dân

Chiều 8-9, lũ trên hầu hết các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi và các tỉnh Tây Nguyên đã lên trở lại và đang ở mức cao, hầu hết trên dưới báo động 2. Dự báo, đến sáng 9-9, lũ trên các con sông ở miền Trung sẽ vượt mức báo động 2. Lũ chồng lên lũ, khó khăn chồng lên khó khăn, người dân các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên vốn đã nghèo nay lại đang đối mặt với cái đói.

Chiều 8-9, lũ trên hầu hết các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi và các tỉnh Tây Nguyên đã lên trở lại và đang ở mức cao, hầu hết trên dưới báo động 2. Dự báo, đến sáng 9-9, lũ trên các con sông ở miền Trung sẽ vượt mức báo động 2. Lũ chồng lên lũ, khó khăn chồng lên khó khăn, người dân các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên vốn đã nghèo nay lại đang đối mặt với cái đói.

Theo Ban Chỉ huy PCLB các địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên-Huế, lũ liên tục xảy ra đã làm cho hàng ngàn hécta lúa bị nẩy mầm ngay tại ruộng, nhiều gia đình gặt lúa về không phơi được cũng bị nẩy mầm gần hết, gây thiệt hại cho bà con nông dân hàng chục tỷ đồng. Theo lãnh đạo Sở NN-PTNT một số tỉnh, thành miền Trung, nếu mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp thì nguy cơ vụ lúa hè-thu ở miền Trung năm nay bị mất trắng hoàn toàn là rất cao, hàng ngàn hộ dân sẽ rơi vào cảnh thiếu ăn.

Tại Đà Nẵng, thiệt hại về tài sản do lũ lụt gây ra khoảng 40 tỷ đồng. Đến chiều 8-9, các địa phương ở TP Đà Nẵng đã triển khai công tác hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình khó khăn, gia đình có người thương vong do mưa lũ gây ra.

Chiều 8-9, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Lê Khánh, Giám đốc Công ty Quản lý sửa chữa công trình giao thông và thoát nước Đà Nẵng, đơn vị đang thi công thông tuyến ĐT 604 bị sạt lở (Báo SGGP số ra ngày 8-9-2009 đã có bài phản ánh), cho biết: Hiện vẫn còn khoảng 20.000m³ đất đá sạt lở nằm trên đường ĐT 604 đoạn Dốc Kiền. 

Tại tỉnh Quảng Nam, ông Huỳnh Khánh Toàn, Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn cho biết: Mưa lớn mấy ngày qua đã khiến nước lũ trên sông Thu Bồn lên nhanh, nhiều tuyến đường từ trung tâm huyện đi đến các xã Quế Ninh, Phước Ninh… bị ách tắc hoàn toàn. Tại cầu Khe Rinh, cầu Khe Phốc và cầu Khe Le, cầu Bà Sự đi đến các xã bị ngập sâu trong nước khoảng 1m. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng và huy động nhiều tàu thuyền đưa người dân và học sinh qua các nơi bị cô lập. Tại các điểm ngập sâu, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng công an bảo vệ không cho người và phương tiện qua lại. Trong khi đó, tại huyện Đại Lộc, đường đến các xã Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Sơn… bị cô lập hoàn toàn do lũ, nhiều nhà dân bị nhấn chìm.

Còn tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, hôm qua Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh cho biết, hiện vẫn còn 938ha lúa bị ngập nặng không có khả năng thu hoạch. Nước lũ cũng đã làm ngập 731ha diện tích nuôi trồng thủy sản, làm sạt lở nghiêm trọng các công trình thủy lợi như: Đập Cây Đa (Phong Điền) bị vỡ 4m; đập Xóm Khoai (Phong Xuân) bị sạt lở trên 200m3; đập Hói Chùa (Điền Hải, huyện Phong Điền) bị sạt lở nhiều điểm. Các bờ sông Ô Lâu, sông Bồ, sông Hương, sông Truồi, sông Tà Rinh... bị sạt lở nặng ở nhiều điểm. Tuyến đường 14B (đoạn lên Nam Đông), quốc lộ 49A, đường Hồ Chí Minh, các tuyến đường liên xã, liên huyện bị sạt lở nhiều đoạn với tổng khối lượng ước khoảng trên 2.314m³... Tổng thiệt hại do lũ gây ra ở Thừa Thiên-Huế khoảng 31,9 tỷ đồng.

Tại tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn trong nhiều ngày qua đã khiến nước lũ ở thượng nguồn sông Đồng Nai dâng cao. Nước lũ dâng cao đã làm ngập khoảng 325 căn nhà dân tại các xã Phù Mỹ, Phước Cát 2, Đức Phổ và thị trấn Đồng Nai, trong đó nhiều căn ngập sâu khoảng 0,5m. Nhiều đoạn trên tuyến đường 721 (đường chính nối ngã 3 Madagui huyện Đạ Huoai và huyện Cát Tiên) bị ngập sâu 0,5m khiến việc đi lại gặp khó khăn. Nghiêm trọng hơn là đã có khoảng 381ha lúa và hoa màu đã bị chìm sâu trong nước.

Tại tỉnh Gia Lai, theo thống kê của Sở NN-PTNT đến chiều 8-9, toàn tỉnh đã có gần 1.000ha cây trồng các loại bị thiệt hại nặng nề, trong đó nhiều diện tích bị mất trắng, tập trung tại các huyện Chư Prông, Chư Pah, Mang Yang, Ia Grai và TP Pleiku. Có xã 100 ngôi nhà bị ngập nước từ 30 - 60cm. Tại huyện Chư Prông, còn có 1 cây cầu và 1 ngầm bị hư hỏng nặng. Tại xã Ayun, huyện Mang Yang, cầu 20 bị sập đã gây khó khăn cho việc đi học hàng ngày của hàng ngàn học sinh các cấp trong vùng. Bên cạnh đó, việc giao thông ách tắc như trên có khả năng làm mất trắng hơn 40 tấn mì tươi của bà con đã thu hoạch nhưng không kịp vận chuyển ra quốc lộ 19.

Còn tại tỉnh Kon Tum, hôm qua lượng mưa ở thành phố Kon Tum lên mức 263,3mm, trên sông Pô Kô khu vực Đăk Mốt (huyện Ngọc Hồi) trên mức báo động 3 gần 1,5m, trên sông Đăk Bla báo động 2. Mưa lớn đã làm hệ thống thông tin liên lạc tại các xã vùng Đông Trường Sơn là Đăk Tăng, Măng Bút, Ngọc Tem, Đăk Ring, Đăk Nên của huyện Kon Plông mất liên lạc hoàn toàn, 50ha lúa vụ mùa sớm ở xã Hiếu, Măng Cành của huyện chưa kịp thu hoạch bị thiệt hại nặng.

Tại tỉnh Đắc Lắc, Ban Chỉ huy PCLB cho biết, huyện Lắc đã có 2 người bị chết do mưa lũ. Đó là trường hợp em Y Pôn Je (14 tuổi, ở buôn Cheng Ka, xã Đắc Phơi), trên đường đi học về, khi qua cầu bị ngã xuống suối và một phụ nữ (ở thôn Sân Bay, xã Bông K’Rang) trên đường đi làm sang xã Nam Ka bị nước cuốn trôi.

Nhóm PV

  • ĐBSCL: Khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ lúa

Liên tục trong một tuần qua, huyện An Phú, tỉnh An Giang xuất hiện mưa lớn kéo dài làm 1.260ha lúa vụ 3 bị ngập úng, nông dân đang bơm rút nước để cứu lúa hoặc gieo sạ lại những diện tích lúa đã chết. Tại Tiền Giang, nông dân các xã: Phú Cường, Thạnh Lộc, Mỹ Phước Tây huyện Cai Lậy đang vào đợt thu hoạch lúa hè-thu nhưng thiếu sân phơi. Anh Lê Hoàng Minh, một chủ sân phơi ở ấp 3A, xã Phú Cường cho biết: Giá phơi khô một tấn lúa (vác lúa từ ghe lên, phơi khôi, đóng bao vác xuống ghe) hiện là 110.000 đồng, tăng  10.000 - 20.000 đồng/tấn so với 1 tuần trước. Dù dịch vụ phơi lúa tăng giá nhưng nông dân cũng khó thuê được sân phơi vì chủ sân chỉ ưu tiên cho thương lái, mối quen.

Ở Tiền Giang, thương lái đang mua lúa 504 đã phơi khô 3.600 đồng/kg, lúa hạt dài phổ biến ở mức 3.800 đồng/kg. Ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, nông dân bán lúa hạt dài còn ước với giá 2.500 - 2.700 đồng/kg; lúa khô bán được 3.600 - 3.700 đồng/kg. Nhiều nông dân cho rằng, với giá lúa như hiện nay, sản xuất lúa hè-thu từ hòa vốn đến thua lỗ.


  • Thêm một vùng áp thấp mới ở biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong khi ATNĐ cũ vẫn chưa tan, hiện nay, ở khu vực Bắc biển Đông, một vùng áp thấp trong dải hội tụ nhiệt đới mới lại đang hình thành. Chiều qua, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16 - 17 độ vĩ Bắc và 117,5 - 118,5 độ kinh Đông. Theo nhận định, trong ngày hôm nay 9-9, vùng áp thấp mới nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành ATNĐ.

Do ảnh hưởng của hai vùng áp thấp nên thời tiết ở ngoài khơi hiện rất xấu. Vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Định và phía Tây-Nam quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Ph.Hậu

Thông tin liên quan

- Áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng nặng khu vực Tây Nguyên và Bình Thuận

- Miền Trung: Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

- Miền Trung thiệt hại nặng do mưa lũ

- Miền Trung: Lũ trên các sông đang xuống chậm

- Mưa lớn gây ngập nặng các tỉnh miền Trung

Tin cùng chuyên mục