
Nếu là fan của dòng nhạc country Mỹ chắc chắn bạn thừa biết cô ta là ai. Còn như lâu nay bạn chỉ thích nghe pop, rock, hip-hop, rap... thì xin biết rằng Miranda Lambert chính là nữ nghệ sĩ đầu tiên lập kỷ lục được 9 đề cử của Hiệp hội nhạc country (CMA).

Miranda Lambert
Hãy tạm quên “cục cưng” Carrie Underwood (nhà vô địch American Idol 2007), không nhắc đến tài năng Gretchen Wilson và cũng không bàn đến ngôi sao trẻ Taylor Swift từng đoạt Grammy 2010 Album country xuất sắc nhất. Vì nữ nghệ sĩ country tỏa sáng nhất năm nay chính là Miranda Lambert với album bán chạy Revolution dẫn đầu cuộc đua tranh giải Country Music Awards 2010 với chín đề cử. Ở hạng nhì là Lady Antebellum với năm đề cử, ở hạng ba là Blake Shelton, người yêu đã đính hôn với Miranda Lambert, với bốn đề cử. Nhóm Zac Brown Band cũng được bốn đề cử CMA 2010. Hồi tháng 3, Miranda đã giành được ba giải ACM (Viện hàn lâm nhạc country Mỹ) cũng với album Revolution. Xem ra Miranda chỉ thua đàn anh Alan Jackson từng được 10 đề cử giải CMA hồi năm 2002.
Để hiểu được nhờ đâu mà Miranda đạt được con số 9 may mắn này - điều rất nhiều tài năng nữ của làng country Bắc Mỹ, từ Tammy Wynette, June Carter Cash qua Alison Kraus, LeAnn Rimes, Shania Twain, Faith Hill, nhóm Dixie Chicks trứ danh đến Carrie Underwood, Gretchen Wilson… đã không thể làm được trong suốt mấy chục năm qua - bạn cần ngược về quá khứ.
Miranda Leigh Lambert chào đời ngày 10-11-1983 tại Longview, Texas rồi lớn lên ở Lindale, cũng bang Texas. Longview từng là điểm biểu diễn của Elvis Presley, Willie Nelson, cũng như là điểm xuất phát của cặp song ca country nam tài danh Brooks & Dunn. Bố Miranda là cảnh sát viên biết sáng tác và chơi nhạc country, sau này trở thành thám tử tư cùng với mẹ cô.
Do bố mẹ đều biết sử dụng súng và lớn lên ở “bang cao bồi Tết-xa” nên khi còn nhỏ, Miranda đã được làm quen với súng để khi là thiếu nữ thì cô đã là một thợ săn có hạng. Là cư dân Texas, gia đình Lambert không thể không yêu thích nhạc country nên khi lên 9, Miranda lần đầu được bố mẹ cho đi xem ngôi sao country Garth Brooks biểu diễn. Không lâu sau, Miranda bắt đầu tham gia các cuộc thi tuyển tài năng country.
Năm 16 tuổi, cô xuất hiện trong chương trình Johnny High Country Music Review tại Arlington, Texas. Đây chính là show “bước đệm” đầu tiên cho sự thăng hoa của LeAnn Rimes hồi thập niên 90 của thế kỷ trước. Miranda cũng vậy. Cô được mời ghi âm tại Nashville, “kinh đô” của dòng country Mỹ. Nhưng cô sớm ra đi vì bất bình với âm thanh country quá đậm âm hưởng pop ngọt ngào. Trở về nhà, cô nhờ bố hướng dẫn cách chơi đàn thùng để có thể vừa sáng tác vừa đàn ca.
Năm 2005, Miranda Lambert tung album đầu tay Kerosene. Điều không ai ngờ là đĩa nhạc sinh ra bốn đĩa đơn đều lọt vào Billboard Top 40 ca khúc country bán chạy nhất. Đó là các bài Me and Charlie talking; Bring me down, Kerosene và New strings.
Hai năm sau, Miranda tiếp tục gặt hái thành công lớn hơn với album Crazy ex-girlfriend với ba ca khúc Famous in a small town; More like her và Gunpowder and lead (ca khúc đầu tiên của Miranda lọt vào Top 10). Lại hai năm trôi qua, khi phát hành album thứ ba, Revolution vào tháng 9-2009 thì Miranda Lambert đã là tên tuổi rất quen thuộc với giới thưởng ngoạn country. Vì khi ấy cô đã có được nhiều giải giá trị của ACM. Đĩa đơn đầu tiên trích album này, The house that built me trở thành ca khúc số một đầu tiên trong sự nghiệp sáng tác và đàn ca của Miranda Lambert (bốn tuần hạng nhất trên Billboard Top 10 country songs. Đáng kể hơn nữa, cô là nữ nghệ sĩ thứ ba trong lịch sử dòng country có ba album đều xếp hạng nhất trên Billboard Top Country Albums ngay ở tuần phát hành đầu tiên.
Miranda Lambert không chỉ được đề cử ở hạng mục giá trị nhất – Nghệ sĩ biểu diễn của năm – mà còn được tranh tài ở hạng mục Album của năm; Nữ ca sĩ của năm; Ca khúc của năm (bài White liar); Sự kiệm âm nhạc của năm (trình bày ca khúc Bad Angel cùng với Dierks Bentley và Jamey Johnson). Và cô tranh với chính mình ở hai hạng mục Đĩa đơn của năm và Video của năm với hai bài The house that built me và White liar.
Nếu Miranda Lambert đoạt được giải CMA 2010 Nghệ sĩ biểu diễn của năm - tức thắng Lady Antebellum; Brad Paisley; Keith Urban và Zac Brown Band - thì có nghĩa là xu thế “nữ trên hết” đã lên rất cao trong dòng nhạc country. Vì Taylor Swift đã giành được giải này cách nay một năm còn Carrie Underwood thì đã trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên hai lần chiến thắng giải ACM Nghệ sĩ biểu diễn của năm. Nhưng trong 43 lần trao giải kể từ năm 1967 đến nay mới chỉ có bảy nữ nghệ sĩ được vinh danh với giải Nghệ sĩ biểu diễn của năm (gồm Loretta Lynn, Dolly Parton, Barbara Mandrell – 2 lần – Reba McEntire, Shania Twain, Dixie Chicks và Taylor Swift).
Trong khi chờ đến ngày 10-11-2010 công bố kết quả giải CMA 2010, bạn hãy tìm nghe một ca khúc khác mới bắt đầu nổi lên của tài năng trẻ Miranda Lambert. Đó là Only prettier, một bản tin kích động các bạn gái trẻ đừng bi quan vì thân hình tròn trịa của mình trong thời buổi mà chỉ có các cô gái chân dài, thân hình khẳng khiu mới được cho là xinh đẹp. Bản thân Miranda Lambert lúc này cũng khá tròn trịa chứ không thanh mảnh liễu yếu như Taylor Swift.
Anh Lĩnh

Miranda Lambert và Blake Shelton