
(SGGP). – Sáng 23-9, tại Nhà hát TP, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TPHCM mít tinh kỷ niệm 64 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23-9-1945 – 23-9-2009).
Tới dự có các đồng chí: Lê Hoàng Quân, UVTƯ Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Huỳnh Thị Nhân, UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP; Dương Quan Hà, Chủ tịch UBMTTQ TP cùng các cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động, các nhân sĩ, trí thức và đông đảo đoàn viên thanh niên TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân (thứ 3 từ trái sang) thăm hỏi các đại biểu dự lễ kỷ niệm ngày Nam bộ kháng chiến. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBMTTQ TP Dương Quan Hà điểm lại mốc son chói lọi - ngày Nam bộ kháng chiến trong lịch sử dân tộc. Chỉ vài ngày sau Cách mạng Tháng Tám thành công, thực dân Pháp kéo vào Sài Gòn với âm mưu tiếp tục áp đặt ách đô hộ một lần nữa. Ngay trong ngày 23-9-1945, thực dân Pháp vấp phải cuộc chiến đấu anh dũng của quân dân ta ở Dinh Đốc Lý (nay là trụ sở UBND TP), ga xe lửa, cầu Ông Lãnh... Đặc biệt, tại trận chiến đánh bảo vệ Cột cờ Thủ Ngữ, một tiểu đội vũ trang của ta đã chiến đấu kiên cường và hy sinh đến người cuối cùng. Đáp lời kêu gọi của Đảng và Hồ Chủ tịch, khắp nước dấy lên phong trào hưởng ứng Nam bộ kháng chiến. Chính cuộc kháng chiến của nhân dân Nam bộ đã tạo thời gian và điều kiện để Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng chuẩn bị và tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và lâu dài trong cả nước.
Nhắc đến bài học kinh nghiệm của ngày Nam bộ kháng chiến, ông Dương Quan Hà nhấn mạnh, Mặt trận Việt Minh, Ủy ban Kháng chiến Nam bộ, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã gương cao ngọn cờ độc lập, phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn của các tầng lớp nhân dân, đoàn kết trên dưới một lòng đã quyết tâm chống giặc ngoại xâm. Sự đoàn kết, kiên cường đấu tranh cho độc lập dân tộc là truyền thống quý báu của nhân dân ta, ngời sáng trong Nam bộ kháng chiến, vẫn được tiếp tục giữ vững và nâng cao trong nhiều năm đấu tranh và trong xây dựng đất nước. Trong những năm qua, đặc biệt trong năm 2009, TPHCM vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, góp phần ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đang phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu KT-XH năm 2009.
Đại diện Thành đoàn TPHCM và Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến TPHCM bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy khí phách Nam bộ kháng chiến năm xưa, cống hiến nhiều công sức cho sự nghiệp phát triển đất nước và xây dựng TPHCM - thành phố Anh hùng trở thành thành phố văn minh, hiện đại.
* Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Nam bộ kháng chiến, sáng 23-9, Ban Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến - Khối Việt kiều Campuchia yêu nước tại TPHCM đã tổ chức đi thăm và tặng quà gia đình 8 mẹ Việt Nam anh hùng.
T.Sơn - Q.Lâm