Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 26-8 đã có bài phát biểu nhân dịp 1 năm nước này công nhận nước cộng hòa ly khai Nam Ossetia độc lập.
Ông Putin tin tưởng rằng, sẽ có nhiều nước trong tương lai công nhận vùng đất ly khai thuộc Gruzia độc lập và Chính phủ Nga khẳng định sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ ngoại giao với Nam Ossetia cũng như Abkhazia.
Cùng thời điểm đó, Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga Gazprom đã khai trương đường ống dẫn khí đốt mới sang Nam Ossetia. Đường ống này được đặt trên một vùng núi cao của Nga, có thể vận chuyển 250 triệu m³ khí/năm cho Nam Ossetia.
Trong cuộc gặp với người lãnh đạo Nam Ossetia, Eduard Kokoity, Thủ tướng Putin khẳng định, bất chấp việc kinh tế thế giới suy thoái, Nga sẽ tiếp tục viện trợ cho công cuộc tái thiết, phát triển cho vùng đất ly khai này. Mátxcơva đã chuyển 2,8 ngàn tỷ ruble (tương đương 89 triệu USD) hỗ trợ ngân sách Nam Ossetia. Cũng trong năm nay, Nga dự định đầu tư 8,5 ngàn tỷ ruble cho việc xây dựng lại trường học, bệnh viện và đường sá tại Nam Ossetia và sẽ trợ cấp nhiều hơn nếu thấy cần thiết.
Sau cuộc xung đột vũ trang giữa Nam Ossetia với Gruzia vào tháng 8-2008, Nga đã công nhận 2 vùng đất ly khai là Nam Ossetia và Abkhazia độc lập. Đến nay, ngoài Nga, có thêm Nicaragua công nhận quyền độc lập của Nam Ossetia.
V.C (Theo Moscow Times)