Mưu sinh đầu lũ

Do lũ về sớm nên những ngày qua có hàng ngàn hécta lúa, hoa màu nằm ngoài đê bao ở An Giang, Đồng Tháp… bị ngập.
Nông dân vùng đầu nguồn An Phú (tỉnh An Giang) thu hoạch lúa chạy lũ
Nông dân vùng đầu nguồn An Phú (tỉnh An Giang) thu hoạch lúa chạy lũ

Những ngày qua, mực nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long lên nhanh. Mùa lũ 2018 đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Nước lũ ở đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu và khu vực nội đồng dự báo cao hơn năm 2017 và xấp xỉ trung bình nhiều năm.  Do lũ về sớm nên những ngày qua có hàng ngàn hécta lúa, hoa màu nằm ngoài đê bao ở An Giang, Đồng Tháp… bị ngập.

Các chuyên gia cho rằng, dự báo lũ năm 2018 trên báo động 2 không lớn và được xem là “lũ đẹp” để người dân ĐBSCL tận dụng nuôi thủy sản, trồng màu, lúa, sen, đánh bắt cá, lươn, tôm… để mưu sinh.

Mưu sinh đầu lũ ảnh 1 Ngành nông nghiệp ở ĐBSCL tích cực gia cố đê bao 
Mưu sinh bằng bông điên điển mùa lũ
Mưu sinh đầu lũ ảnh 3 Vùng lũ An Giang chuẩn bị phương tiện khai thác mùa lũ
Mưu sinh đầu lũ ảnh 4 Người dân huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) đánh bắt cá linh
Mưu sinh đầu lũ ảnh 5 “Săn” ếch đồng mùa lũ
 
Mưu sinh đầu lũ ảnh 6 Trồng sen trên ruộng lúa mùa lũ

Tin cùng chuyên mục