* Điều tra các vụ thao túng thị trường chứng khoán
Ngày 14-7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson đã công bố các biện pháp trợ giúp 2 tập đoàn cho vay thế chấp lớn nhất của Mỹ là Fannie Mae và Freddie Mac đang lâm vào cơn khủng hoảng.
Theo kế hoạch, Tổng thống George W.Bush sẽ đề nghị Quốc hội thông qua dự luật tạm thời nâng trần các khoản tín dụng mà 2 tập đoàn này được phép nhận từ Bộ Tài chính lên cao hơn mức 2,5 tỷ USD như hiện nay. Bộ Tài chính sẽ được quyền can thiệp trực tiếp, khi cần có thể mua lại cổ phần của 2 tập đoàn này để tránh một sự sụp đổ có thể gây sốc toàn bộ nền kinh tế. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẵn sàng mở cửa quỹ cho vay khẩn cấp với lãi suất ưu đãi 2,25% để cho phép Fannie và Freddie sử dụng trong trường hợp cần thiết.
Trước đó, Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) tuyên bố sẽ “ngay lập tức” điều tra về các vụ thao túng giá chứng khoán bằng thông tin giả. SEC sẽ cùng Cơ quan Quản lý ngành tài chính và Cơ quan Quản lý thị trường chứng khoán New York kiểm tra các biện pháp quản lý hiện có để ngăn chặn các hoạt động thao túng kiểu này.
Cuộc điều tra trên được tiến hành trong bối cảnh dấy lên hàng loạt tin đồn mới liên quan đến tình hình tài chính ảm đạm của 2 tập đoàn tín dụng thế chấp khổng lồ của Mỹ là Fannie Mae và Freddie Mac cũng như tập đoàn tài chính Lehman Brothers Holdings Inc., khiến các nhà đầu tư bán tống báo tháo cổ phiếu của 2 “đại gia tài chính” này, làm cổ phiếu của Fannie Mae và Freddie Mac riêng trong tuần trước bị mất giá lần lượt 45% và 47%, và tổng cộng tới 75% và 77% kể từ đầu năm tới nay.
H.C. (Theo Bloomberg, CNN)