Mỹ tiếp tục nghi ngờ Nga can thiệp bầu cử năm 2016

Hãng tin Nga Sputnik dẫn nguồn từ kênh truyền hình Fox News cho biết, ít nhất 53 bản sao nội dung ghi âm chứng minh vụ việc được cho là “sự can thiệp của Nga” vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 đã sẵn sàng để công bố.
Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Manhattan, New York (Mỹ) ngày 6/11/2018. Ảnh: TTXVN
Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Manhattan, New York (Mỹ) ngày 6/11/2018. Ảnh: TTXVN

Theo tin, Fox News đã có được bức thư của Quyền Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ Richard Grenell gửi Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff. Trong thư, ông Grenell thông báo với ông Schiff rằng bản ghi nội dung 53 cuộc phỏng vấn, tổng cộng hơn 6.000 trang, có thể được công bố. “43 trong số 53 bản ghi đã được hoàn thành vào tháng 6-2019”. Công tố viên đặc biệt Robert Muller đã kết thúc cuộc điều tra kéo dài hơn 2 năm vào tháng 4-2019 và khẳng định không tìm được bằng chứng nào cho thấy đương kiêm Tổng thống Mỹ Donald Trump “câu kết” với Nga. Nhà Trắng và Chính phủ Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Tin cùng chuyên mục