Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Chiều 20-10, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2022), trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” và tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2022.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đến dự có các đồng chí: Vũ Anh Tuấn, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.
Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND, nguyên Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM và các nguyên lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy các thời kỳ…
Lan tỏa những giá trị tốt đẹp
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” của ngành dân vận thành phố. Theo đồng chí, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của thành phố đã phát triển sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.
Để công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt kết quả cao hơn nữa, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị các đơn vị liên quan nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo sự thống nhất tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ thành phố và đồng thuận của nhân dân, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng thời, chú trọng xây dựng đạo đức trong Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; thực hiện quyết liệt và có hiệu quả hơn nữa cải cách thủ tục hành chính đi liền với xây dựng đạo đức, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực đồng hành, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đã đề ra. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thành phố tích cực tham gia xây dựng và phát huy không gian văn hóa Hồ Chí Minh.
Tổ chức các hình thức tiếp cận linh hoạt, phù hợp để nắm bắt kịp thời tình hình nhân dân. Trong đó, quan tâm theo dõi những vấn đề mà người dân và dư luận xã hội quan tâm, những diễn biến trên mạng xã hội để có hình thức giải quyết phù hợp.
Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức thực hiện sâu rộng, có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; nhân rộng những mô hình, cách làm hay có hiệu quả của phong trào để lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong toàn xã hội.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cũng đặt hàng hệ thống dân vận thành phố một vấn đề hết sức quan trọng, đó là “nắm bắt và đề xuất giải quyết cơ bản các bức xúc của người dân trên địa bàn thành phố”. Bởi việc giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân chính là cơ sở để đánh giá hiệu quả của cả một nhiệm kỳ. Đây cũng là một trong những nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đến làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, cán bộ chủ chốt của TPHCM vào ngày 23-9 vừa qua.
Tạo sự đồng thuận trong nhân dân
Phát biểu ôn lại truyền thống, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai cho biết, nhiều năm qua, phong trào “Dân vận khéo” của TPHCM đã phát triển sâu rộng, đi vào thực chất, thu hút sự tham gia tích cực của lực lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ảnh 3  Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Năm 2022, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được sự hưởng ứng mạnh mẽ, lan tỏa, góp phần thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị chung. Đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự. Năm 2022, đã có gần 7.600 tập thể, 21.900 cá nhân đăng ký thực hiện mô hình, công trình thi đua trong các lĩnh vực như kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh, an sinh xã hội…
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ảnh 4  Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai tuyên dương điển hình "Dân vận khéo". Ảnh: VIỆT DŨNG
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ảnh 5  Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng tuyên dương điển hình "Dân vận khéo". Ảnh: VIỆT DŨNG
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ảnh 6 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG
Các mô hình, điển hình với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả đã huy động sự tham gia tích cực của nhân dân đóng góp sức người, sức của hình thành các khu trưng bày “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại nhiều địa bàn dân cư, trường học, cơ quan và trong các cơ sở tôn giáo. Đồng thời, hỗ trợ cho công cuộc giảm nghèo bền vững; chăm lo, hỗ trợ định kỳ và dài hạn các trường hợp khó khăn do tác động Covid-19, nhất là trẻ em mồ côi…
Phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm công tác Dân vận của Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Bạch Mai khẳng định, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị thường xuyên học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, đổi mới công tác dân vận theo hướng sát cơ sở, thực sự “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”; thực lòng quan tâm, chăm lo lợi ích và đời sống của nhân dân…

Dịp này, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” của Ban Dân vận Trung ương cho 60 cá nhân tại TPHCM có nhiều đóng góp cho sự nghiệp công tác dân vận của Đảng; trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM cho 91 tập thể, 23 gia đình và 72 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022.


Tin cùng chuyên mục