Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân tộc thiểu số

Trong 2 ngày 14 và 15-9, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) trong điều kiện mới khu vực Nam Trung bộ năm 2023.

Hội thảo được tổ chức tại Khánh Hòa, thu hút gần 200 đại biểu là người có uy tín trong ĐBDTTS, cán bộ phụ trách công tác dân tộc ở 4 tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên.

Nội dung hội thảo bàn về các vấn đề trong công tác PBGDPL đối với ĐBDTTS tại các địa phương; đánh giá và đưa ra giải pháp hiệu quả trong giai đoạn mới.

Đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: CÔNG NHÂN

Đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: CÔNG NHÂN

Tại hội thảo, PGS-TS Nguyễn Tất Viễn, nguyên Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp, nhấn mạnh cần chú trọng thực hiện PBGDPL thông qua hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý lưu động; tư vấn pháp luật, cung cấp miễn phí thông tin, tài liệu pháp luật bằng tiếng dân tộc cho ĐBDTTS.

Cùng với đó, cần tập trung công tác tuyên truyền chính sách dân tộc và kết quả thực hiện chính sách dân tộc, đại đoàn kết các dân tộc của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng; vấn đề các dân tộc, dân chủ, nhân quyền, truyền đạo trái pháp luật để chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực phản động; nâng cao nhận thức về chủ quyền an ninh biên giới.

Một số ý kiến tranh luận tại hội thảo đề nghị tiếp tục đổi mới công tác PBGDPL, như xây dựng mạng lưới, nâng cao năng lực của hệ thống dịch vụ pháp lý, trợ giúp và hỗ trợ pháp lý để người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận.

Tin cùng chuyên mục