
Được trưng bày đẹp hơn, bảo quản tốt hơn và nhất là với ánh sáng được cải thiện hơn, bức tranh La Joconde đã trở về phòng trưng bày mang tên Salle des Etats. Sau bốn năm sửa chữa lại, ngày 6/4, phòng tranh này đã mở cửa lại cho công chúng vào tham quan.

Bức La Joconde
Trong gian phòng được xem là rộng nhất của Bảo tàng Louvre, nàng Mona Lisa hiện đang đối diện với bức tranh khổng lồ Noces de Cana của Veronese.
Mặc dù do các danh họa Titien hoặc Tintoret vẽ, 50 bức tranh về Venise treo trong gian phòng Salle des Etats có nguy cơ bị lu mờ bởi hai bức tranh có tính cạnh tranh nhau cực điểm này.
Một bên là bức tranh nổi tiếng nhất Bảo tàng Louvre: La Joconde của danh họa Leonard de Vinci . Trong số 6,6 triệu khách tham quan Bảo tàng Louvre vào năm 2004, hiếm có người nào không đến ngắm nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa.
Bên kia là bức tranh lớn nhất của Bảo tàng là Les Noces de Cana của Veronese với chiều cao 6,77m và chiều rộng 9,94m.
Việc làm mới lại gian phòng trưng bày kéo dài 4 năm với sự hỗ trợ của công ty Nippon Television Network đã cho phép cải thiện lại hệ thống đèn chiếu sáng được đảm bảo bởi một lớp kính trên trần nhà. Kiến trúc sư người Tây Ban Nha Lorenzo Piqueras chịu trách nhiệm thiết kế gian phòng mới này giải thích rằng, ánh sáng tự nhiên được thay thế dần dần bởi ánh sáng nhân tạo khi trời tối dần hoặc thời tiết bên ngoài không được tốt.
Bức tranh nổi tiếng của Leonard de Vinci với chiều rộng 77 cm và chiều cao 55 cm được trưng bày dưới một lớp kính dày chống đạn, chống ánh sáng phản chiếu và không rò rỉ. Khung hình mỏng làm bằng gỗ cây dương được bảo quản trong một môi trường hoàn toàn ổn định. Để tránh các ánh sáng phản chiếu và bóng tới, một ánh đèn nhỏ đã được đặt dưới bức tranh, bên ngoài lớp kính.
Bức tranh La Joconde được trưng bày tại Bảo tàng Louvre từ năm 1798. Sau vài lần gián đoạn, cuối cùng, năm 1966, nó đã được đặt tại gian phòng Salle des Etats cho đến nay . Gian phòng này đã đóng cửa để sửa chữa lại từ ngày 4/4/2001.
Tháng 4/2004, Bảo tàng Louvre đã công bố một bảng thông cáo khẳng định khung hình bằng gỗ lộng bức tranh La Joconde đã bị biến dạng nhiều hơn so với lần ghi nhận trước. Nhân dịp sữa chưa gian phòng trừng bày, Bảo tàng đã cho thực hiện “một nghiên cứu khoa học và kỹ thuật sâu hơn” về La Joconde mà tình trạng bảo quản đã làm dấy lên những mối lo ngại.
Ngày 5/4, bà Cecile Scailliérez. quản đốc bảo tàng cho biết rằng bức tranh còn trong tình trạng rất tốt. Theo các lần chụp tia X mới nhất, chỗ hở không thay đổi từ năm 1939. Chổ hở dài 11 cm này nằm ở phía trên khung hình.
Trung tâm nghiên cứu và phục chế các bảo tàng Pháp khẳng định rằng “bức tranh La Joconde không có nguy cơ bị hỏng nếu các điều kiện bảo quản hiện tại được thực hiện tốt” .
A.T (Theo HTV)