Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các chuyên gia hàng đầu về chính sách tên lửa của Mỹ và Nga sẽ gặp nhau vào ngày 13-12 tới, tại Hungary nhằm nỗ lực đàm phán giải quyết những bất đồng giữa hai bên xung quanh kế hoạch của Washington triển khai một bộ phận của Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD) ở châu Âu. Theo đó, các nhà thương thuyết Mỹ sẽ thảo luận “những ý kiến và đề xuất về khả năng hợp tác giữa Mỹ và Nga trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa cũng như trong việc sử dụng hệ thống radar để cùng giám sát các mối đe dọa tên lửa đạn đạo từ Trung Đông”.
Mỹ có kế hoạch triển khai 10 tên lửa đánh chặn ở Ba Lan và 1 căn cứ radar ở CH Czech nhằm phát hiện tên lửa đạn đạo của đối phương và dẫn đường cho tên lửa đánh chặn. Washington biện minh cho kế hoạch này là để “chống mối đe dọa tên lửa từ Iran”, song Mátxcơva cho rằng lý do này không có cơ sở và kế hoạch của Mỹ triển khai lá chắn tên lửa tại Trung Âu sẽ đe dọa an ninh nước Nga.
V.L. (Theo ITAR-TASS, Reuters)