(SGGPO).- Theo hãng tin AP, ngày 8-7, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết Nga đã ngừng cấp điện cho phe chống đối ở miền Đông Ukraine.
Phía Kiev cho rằng, động thái này cho thấy Nga đang “giảm dần sự quan tâm” đến khu vực này. Trước đó lượng điện do Nga cung cấp cho các khu vực có lực lượng chống đối trị giá 15 triệu USD/tháng. Bộ Năng lượng Ukraine cũng cho rằng Nga đang giảm lượng khí đốt cung cấp cho khu vực Lugansk và Donetsk. Lý do Nga ngừng cấp điện và giảm lượng khí đốt là do phe chống đối không thanh toán các hoá đơn.
Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk tuyên bố chính phủ nước này đang xem xét khả năng rút khỏi thỏa thuận với Nga về việc cùng xây dựng 2 lò phản ứng tại Nhà máy Điện hạt nhân Khmelnitsky ở miền Tây Ukraine. Theo ông Yatsenyuk, Kiev buộc phải rút khỏi hợp đồng này do Nga không hoàn thành các nghĩa vụ theo thỏa thuận. Phía Nga chưa có phản ứng gì về tuyên bố trên.
Hồi tháng 6-2010, Ukraine và Nga đã ký một thỏa thuận cùng hợp tác xây dựng 2 lò phản ứng tại nhà máy Khmelnitsky. Theo thỏa thuận, Nga cam kết đầu tư khoảng từ 5-6 tỷ USD cho dự án này.
HOÀNG THANH