Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài:

Ngành giáo dục TP cần tiếp cận mô hình Trường Nguyễn Du, Gò Vấp

Ngành giáo dục TP cần tiếp cận mô hình Trường Nguyễn Du, Gò Vấp
Ngành giáo dục TP cần tiếp cận mô hình Trường Nguyễn Du, Gò Vấp ảnh 1

Trao bằng khen cho các học sinh đoạt giải nhất cấp thành phố. Ảnh: K.P.

Sáng 25-4, quận Gò Vấp đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia và thành phố năm học 2006 - 2007. Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và thành phố tháng 3-2007 vừa qua, Trường THCS Nguyễn Du, Gò Vấp xuất sắc dẫn đầu thành phố với 139 em đoạt giải, trong số 142 em dự thi, đạt tỷ lệ 97,9%. Trong đó có 68 huy chương vàng, 32 huy chương bạc, 39 huy chương đồng.

Có những gương mặt xuất sắc như em Trịnh Hữu Đức, giải nhì quốc gia môn giải toán bằng máy tính Casio; em Nguyễn Vũ Phúc Thụ, học sinh lớp 9/2 đã vượt qua hàng trăm học sinh giỏi thành phố để giành một học bổng du học ở Singapore trị giá hơn 1 tỷ đồng; em Phạm Thị Thùy Dung, lớp 7/5 giành Huy chương bạc toàn quốc môn Wushu…

Đây là năm thứ 15, trường liên tục có nhiều học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố; đặc biệt, từ năm học 1996 - 1997 đến nay trường luôn dẫn đầu thành phố về tỷ lệ học sinh giỏi cấp thành phố.

Phát biểu cùng thầy trò nhà trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài cho biết, từ lâu, ông đã nghe nhiều về thành tích của Trường Nguyễn Du, Gò Vấp. Vì thế, dù hôm nay có một cuộc họp quan trọng ở thành phố, nhưng ông xin phép về chứng kiến tận mắt lễ tuyên dương này.

Ông nhấn mạnh, trong 15 năm qua, thành tích của Trường Nguyễn Du là ổn định và thực chất. Phương pháp giáo dục của nhà trường không là cách truyền đạt kiến thức cho học sinh một cách tự nhiên, lạnh lùng mà các thầy cô đã biết hướng các em đến cộng đồng, với lòng yêu thương sâu sắc, để các em có thêm niềm đam mê, yêu thích trong việc học tập của mình. Vì thế, ông rất quý trọng những nỗ lực của các thầy cô giáo và các em học sinh toàn trường.

Ông đặt câu hỏi lớn với ngành giáo dục thành phố, tại sao điều kiện kinh tế - xã hội của Gò Vấp chỉ ngang với một số quận ven, thua rất nhiều quận trung tâm mà lại có được một Trường Nguyễn Du như thế? Ngành giáo dục thành phố cần nghiên cứu mô hình Nguyễn Du để thay thế cho những gì sẵn có theo nếp cũ. Làm được điều này, cũng là góp phần vào sự nghiệp chấn hưng nền giáo dục.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài, ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP đã chỉ đạo cho ngành giáo dục quận Gò Vấp nghiên cứu nhân rộng mô hình Trường Nguyễn Du và cho biết, tới đây, Sở GD-ĐT TP sẽ tổ chức một cuộc hội thảo về “hiện tượng Trường Nguyễn Du” để các quận, huyện có điều kiện tìm hiểu, học tập mô hình giáo dục này. 

KIỀU PHAN

Tin cùng chuyên mục