Nghi vấn cơ sở giết mổ có dịch bệnh lở mồm long móng, người dân yêu cầu làm rõ

Một người dân ở huyện Hương Khê cho biết, người thân phát hiện 1 con heo của gia đình khi đưa đến cơ sở này chờ giết mổ không thể đi lại được, có dấu hiệu bị mắc bệnh.
Nhiều người dân tập trung trước cổng cơ sở giết mổ gia súc tập trung
Nhiều người dân tập trung trước cổng cơ sở giết mổ gia súc tập trung

>> Video clip: Nhiều người dân tập trung đến cơ sở giết mổ gia súc tập trung

Ngày 16-3, nhiều người dân ở xã Gia Phố và xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung đến trước cơ sở giết mổ gia súc tập trung đóng tại địa bàn xã Gia Phố để yêu cầu kiểm tra, làm rõ vì nghi vấn cơ sở này có dịch bệnh lở mồm long móng khiến một số con heo của người dân khi đưa đến đây để giết mổ có biểu hiện bị mắc bệnh.

Theo một số người dân, trong quá trình hoạt động, khi heo tập kết về cơ sở giết mổ gia súc tập trung này để giết mổ không được tiến hành kiểm tra, kiểm dịch đầy đủ, đúng quy trình; không đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm… nên phát sinh dịch bệnh. Ngoài ra, hệ thống xử lý chất thải của cơ sở được làm sơ sài, nước thải xả trực tiếp ra khu vực ruộng của người dân gần đó.

Nghi vấn cơ sở giết mổ có dịch bệnh lở mồm long móng, người dân yêu cầu làm rõ ảnh 1 Người dân yêu cầu cơ sở giết mổ gia súc tập trung kiểm tra, làm rõ những nghi vấn
Ông M., một người dân ở huyện Hương Khê cho biết, người thân phát hiện 1 con heo của gia đình khi đưa đến cơ sở này chờ giết mổ không thể đi lại được, có dấu hiệu bị mắc bệnh. Tiếp đó, một số tiểu thương khác đến kiểm tra thì cũng phát hiện thêm 1 con heo nữa có dấu hiệu tương tự… nên nghi vấn cơ sở này có dịch bệnh lở mồm long móng.
Nghi vấn cơ sở giết mổ có dịch bệnh lở mồm long móng, người dân yêu cầu làm rõ ảnh 2 Vào tận chuồng nuôi nhốt heo để kiểm tra
Theo một cán bộ Trạm Thú y huyện Hương Khê, sau khi nhận được tin báo, đơn vị này đã phối hợp với lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để kiểm tra làm rõ.
Lúc kiểm tra, tại cơ sở này đang nuôi nhốt hàng chục con heo chờ giết mổ. Qua kiểm tra, có 2 con heo của 2 hộ dân có hiện tượng đi lại không bình thường, biểu hiện viêm cơ...
Hiện đơn vị đã phối hợp lấy mẫu gửi đi kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân và tách 2 con heo này ra một chuồng khác để cách ly. Vì vậy, chưa thể khẳng định được 2 con heo này bị mắc bệnh lở mồm long móng...
Nghi vấn cơ sở giết mổ có dịch bệnh lở mồm long móng, người dân yêu cầu làm rõ ảnh 3 Bên trong khu vực cơ sở giết mổ gia súc tập trung
Theo quy định, trước khi đưa heo vào cơ sở giết mổ gia súc tập trung thì phải có giấy chứng nhận tiêm phòng đầy đủ… Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc trên địa bàn còn rất thấp, heo được đưa vào cơ sở giết mổ tập trung chủ yếu là được kiểm tra theo cảm quan bằng mắt thường.
Nghi vấn cơ sở giết mổ có dịch bệnh lở mồm long móng, người dân yêu cầu làm rõ ảnh 4 Người dân nghi ngờ tại cơ sở giết mổ gia súc tập trung không đảm bảo vệ sinh môi trường
Nghi vấn cơ sở giết mổ có dịch bệnh lở mồm long móng, người dân yêu cầu làm rõ ảnh 5 Người dân chỉ khu vực nước thải từ cơ sở giết mổ gia súc thải ra môi trường

Tin cùng chuyên mục