
Trong số các mảnh xương lạ, có 3 khúc xương lớn giống như xương ống (mỗi khúc dài từ 44cm trở lên), 2 miếng xương dẹp có hình dáng giống như xương sườn (dài hơn 73cm, ngang hơn 7,5cm), 8 mảnh xương giống như đốt sống (dài hơn 16cm, ngang 6,5cm, đường kính lỗ ống xương tủy hơn 3cm). Ngoài ra, còn có nhiều khúc, miếng xương khác.
Hôm qua (ngày 24-7), ông Tuấn tiếp tục moi lên nhiều mảnh xương khác giống với số xương trước đó đã lấy lên với kích cỡ cũng tương tự.
Đặc biệt, ông Tuấn phát hiện thêm một hàm răng khá dài, nghi là xương động vật nhưng không đoán được là loài động vật nào mà có kích cỡ lớn như vậy.
Hiện các ngành chức năng vẫn chưa xuống xác minh, dù gia đình đã báo với lãnh đạo địa phương.

Ông Tuấn cho hay, vườn dừa của ông Tuấn được bồi đắp 2 năm một lần nhưng chưa hề phát hiện vật lạ. Khoảng nửa tháng trước, trong lúc bồi mương thì ông phát hiện những xương này, ở độ sâu hơn 2m.
Hiện tại, ông Tuấn đang cất giữ những mảnh xương này và bảo quản cẩn thận. Gia đình ông cũng mong rằng, các ngành chức năng quan tâm và có giải pháp làm rõ về những mảnh xương động vật lạ này.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Chống ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất: Phải “uống thuốc” đủ liều
-
Đừng để muộn hơn nữa
-
Sức sống mới trên đường tuần tra biên giới
-
Toàn quân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
-
Huy động hiệu quả nguồn lực tài chính từ địa phương
-
Hà Tĩnh: Chưa liên lạc được với tàu cá bị hỏng máy trên biển
-
Ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong công an
-
Dự án Luật Đất đai (sửa đổi): Nội dung phải được thuyết minh rõ ràng khi lấy ý kiến nhân dân
-
Chuyển tiền vào tài khoản thu phí không dừng: Nên miễn, giảm phí
-
Xác minh tình trạng 1 phương tiện có 2 tài khoản trả phí điện tử không dừng