Người không đủ tư cách đảng viên và đảng viên không còn tác dụng

Trong 5 giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, có đề cập đến một vấn đề nhiều cơ sở còn băn khoăn, thắc mắc. Đó là việc “Thi hành kỷ luật nghiêm minh đối với những người không đủ tư cách đảng viên. Động viên những đảng viên không còn tác dụng tự nguyện xin ra khỏi Đảng”.

Thế nào là người không đủ tư cách đảng viên? Theo hướng dẫn 01/HD-BCT TƯ ngày 14-10-2006, đảng viên nào phấn đấu thực hiện đầy đủ 4 nội dung về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, thực hiện nhiệm vụ được giao, tổ chức kỷ luật… và được trên 1/2 số đảng viên chính thức đồng ý thì là đảng viên đủ tư cách. Còn nếu đảng viên nào chưa hoàn thành nhiệm vụ, hoặc không chấp hành sự phân công của tổ chức, hoặc gây mất đoàn kết nội bộ, còn quan liêu, xa cách quần chúng… thì đảng viên đó vi phạm tư cách. Theo Nghị quyết TƯ 6 khóa X, nếu đảng viên vi phạm tư cách liên tiếp 2 năm thì “phải đưa ra khỏi Đảng bằng những hình thức thích hợp”.

Riêng vấn đề “động viên đảng viên không còn tác dụng tự nguyện ra khỏi Đảng” là một nội dung khá nhạy cảm, gây nhiều bức xúc, thắc mắc trong đảng viên. Thế nào là “đảng viên không còn tác dụng”? Theo suy nghĩ của chúng tôi, nếu đảng viên vi phạm tư cách thì họ vẫn còn tác dụng, vẫn là một đảng viên (tuy có khuyết điểm). Họ có thể sửa chữa khuyết điểm của mình và phát huy tác dụng. Nếu họ vi phạm lần thứ hai nghĩa là không sửa được, phải đưa ra khỏi Đảng như quy định. Nhưng vấn đề được đặt ra: nếu đảng viên không vi phạm tư cách, mà do sức khỏe, bệnh tật, tuổi già phải miễn công tác, miễn sinh hoạt thì sao? Từ câu hỏi này, chúng tôi cho rằng, Ban Tổ chức TƯ cần có một hướng dẫn cụ thể khi nào và lúc nào đảng viên bị đánh giá là “không còn tác dụng”? Nội dung và ý nghĩa cụm từ này cần được làm rõ hơn để các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện.

Hồ Thanh Khôi

Tin cùng chuyên mục