
Thác Dray Sap
Hỏi: Trong một chuyến du lịch ở Đăk Lăk, tôi gặp các địa danh: huyện Chư Jut, thác Dray Sap. Xin cho biết nguồn gốc và ý nghĩa của các địa danh này.
Phạm Kiệt (Đồng Nai)
Hai địa danh bạn hỏi có nguồn gốc từ tiếng Ê Đê. Chư là núi, Jut là “tre”; vậy Chư Jut là “núi tre”. Tại vùng này trước đây có nhiều hòn núi có tre trúc mọc. Trong huyện này có một xã mang tên Trúc Sơn (núi tre). Vậy tên huyện và tên xã đồng nghĩa: một bằng tiếng Ê Đê, một bằng từ Hán Việt.
Còn Dray Sap là “thác khói”. Sở dĩ có tên gọi này vì chiều rộng của thác đến hàng trăm mét, nước đổ xuống nhiều và mạnh khiến hơi nước tỏa ra mù mịt như khói. Khu có thác này là một trung tâm du lịch của tỉnh Đăk Lăk.
PGS.TS Lê Trung Hoa