Nguồn nước ngầm tại khu vực Bình Hưng Hòa (Bình Tân) : Không phải tác nhân gây bệnh ung thư

  • Cuối năm 2008, trên 40% hộ dân phường Bình Hưng Hòa A có nước sạch

Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND TPHCM Nguyễn Minh Hoàng cho rằng, việc xử lý môi trường tại phường Bình Hưng Hòa A ngoài nỗ lực của địa phương thì rất cần sự quan tâm của các sở ban ngành thành phố. Trước mắt, cần tập trung giải quyết vấn đề nước sạch cho người dân, đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cấp đô thị tại phường. UBNDTP cần sớm có văn bản đóng cửa nghĩa trang Bình Hưng Hòa và có lộ trình di dời phù hợp. Chính quyền địa phương cần vận động người dân cùng tham gia bảo vệ môi trường.

(SGGP).- Báo cáo với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM tại buổi khảo sát khu vực phường Bình Hưng Hòa (Bình Tân) vào sáng 8-8, UBND phường Bình Hưng Hòa A cho biết, phường hiện có 156 cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường (chủ yếu trong lĩnh vực dệt, nhuộm, tái chế nhựa và kim loại), khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa với 70.000 ngôi mộ và bãi rác Gò Cát, tuy đã đóng cửa nhưng nguồn nước rỉ từ rác vẫn đang gây ô nhiễm đến cuộc sống người dân xung quanh.

Ngoài vấn đề ô nhiễm môi trường không khí thì nước sạch đang là vấn đề gây bức xúc và lo lắng cho người dân trong phường, đặc biệt sau khi có thông tin cho rằng tỷ lệ mắc bệnh ung thư của người dân khu vực này cao. Hiện toàn phường mới chỉ có khoảng 20% hộ dân trên tổng số 15.000 hộ dân được cung cấp nước sạch, số hộ dân còn lại phải sử dụng nước giếng khoan. UBND phường kiến nghị HĐNDTP có ý kiến với UBNDTP và các cơ quan chức năng sớm đóng cửa và di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, có phương án xử lý nguồn nước ô nhiễm và đặc biệt cần nhanh chóng nâng cao tỷ lệ người dân được dùng nước sạch.

Giải đáp cho những hoang mang của người dân về nguy cơ mắc bệnh ung thư cao tại khu vực này, lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng, Sở Y tế TPHCM khẳng định, kết quả phân tích các mẫu nước sử dụng lấy tại các hộ dân có người bị mắc bệnh ung thư cho thấy tất cả các chỉ tiêu hóa lý đều nằm trong giới hạn cho phép và chưa phát hiện chất nào gây bệnh ung thư. Tần suất mắc bệnh ung thư tại khu vực này cũng chỉ tương đương với tần suất chung của toàn thành phố. Về vấn đề xử lý môi trường, lãnh đạo Sở TN-MT cho biết đã có phương án xử lý nước rỉ từ bãi rác Gò Cát. Sở và quận cũng đã thống nhất phương án di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường; trước mắt sẽ di dời những cơ sở không có hệ thống xử lý nước thải.

Về vấn đề cung cấp nước sạch cho người dân, lãnh đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn cho biết, từ nay đến hết năm 2008, khu vực phường Bình Hưng Hòa A sẽ được đầu tư khoảng 20 tỷ đồng lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch, phấn đấu đến cuối năm 2008 sẽ có 40% số hộ dân của phường được sử dụng nước sạch, đến năm 2010 trên 90% hộ dân sẽ có nước sạch. Phát biểu tại buổi làm việc, một số chuyên gia môi trường cho rằng, với những hộ dân chưa được cấp nước sạch, chính quyền nên khuyến cáo người dân sử dụng nước giếng khoan ở tầng sâu từ 70m trở lên, vì tầng nước nông dễ bị ảnh hưởng, ô nhiễm bởi tầng nước mặt do nước rác rỉ…

C.Dũng

Về nghi vấn nhiều người mắc ung thư chết tại Bình Hưng Hòa A, TPHCM

- Kiến nghị các sở ngành liên quan vào cuộc

- Khảo sát trực tiếp tại phường Bình Hưng Hòa A

Tin cùng chuyên mục