
Từ đầu năm 2004, đôi bờ sông Bồ ở xã Hương Xuân (huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) liên tiếp xảy ra nạn lở đất, xâm thực trên chiều dài 1.200 m bờ sông qua các thôn Thanh Lương 2, Thanh Lương 3, Thanh Lương 4, ăn sâu vào các ruộng vườn, nhà cửa, đường sá.
Nạn sạt lở bờ sông tại xã Hương Xuân chưa chịu dừng lại ở đó, sau lụt muộn tháng 11 vừa qua lại tiếp tục xảy ra thêm trên

Một điểm bị sạt lở và xâm thực trên sông Bồ, Hương Trà, TT-Huế.
chiều dài gần 500m, khiến nhiều ngôi nhà đứng trước nguy cơ bị nước sông nuốt chửng; đường bê tông liên thôn vừa mới được đang bị nạn xâm thực đe dọa, với vết lở còn cách mép đường 0,4m.
Người dân đang sống trong vùng nguy hiểm chỉ còn cách thuê thợ lặn khảo sát các điểm xói ngầm kiểu hàm ếch ở thềm bờ sông, để biết độ nông sâu mà tùy cơ ứng biến. Một vài người đã tự nghĩ ra cách dùng tre đóng cọc bề mặt bờ sông bị xói lở để làm giảm tốc độ xâm thực...
Nhưng cách làm thủ công này dường như chỉ có tác dụng... trấn an tinh thần, đất lở vẫn xảy ra khi thềm bờ sông đã bị bào mòn sâu vào phía dưới.
Nạn xâm thực xuất hiện ven bờ sông Bồ vài năm lại đây là do sự biến đổi của dòng chảy tự nhiên và tình trạng khai thác cát sạn bừa bãi, ồ ạt tại nhiều đoạn sông, cùng với sự xuất hiện của các bến trung chuyển cát sạn làm nắn dòng chảy và bào mòn bờ sông từng ngày... qua địa phận các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà.
Nạn xâm thực vẫn đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ gây tổn thất đến tính mạng, tài sản nhân dân và các công trình công cộng; nhiều người dân đang nóng lòng chờ xử lý chống sạt lở bờ sông kịp thời.
Để khắc phục nạn xâm thực hiện nay không chỉ là đầu tư nhiều tiền của làm đê kè chống xói lở là xong, mà cần cấm triệt để tình trạng khai thác cát sạn bừa bãi, thiếu quy hoạch trên sông Bồ; xóa bỏ dứt điểm những bến sạn tồn tại bất hợp lý dọc đôi bờ sông ở các huyện Phong Điền, Hương Trà, Quảng Điền.
Phan Lê