Sau 2 năm bị khởi tố và 18 tháng tạm giam, chiều qua 28-3, bị can Nguyễn Việt Tiến, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ GTVT đã có mặt tại Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (VKSNDTC) để nhận quyết định đình chỉ điều tra và quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tại trụ sở VKSNDTC, ông Tiến đã được đại diện của viện đọc Quyết định số 13/VKSNDTC-V1A ngày 28-3 của Viện trưởng VKSNDTC quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can và miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo quyết định này, ông Nguyễn Việt Tiến được đình chỉ điều tra về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 Bộ luật Hình sự) và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 281). Riêng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 285), VKSNDTC miễn truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 25 Bộ luật Hình sự. VKSNDTC cũng đề nghị Bộ GTVT và các cơ quan có liên quan phục hồi các quyền lợi và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật đối với ông Tiến.
Trước đó, tại bản kết luận điều tra bổ sung số 583, ngày 31-12-2007, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho rằng, trong thời gian làm Tổng giám đốc PMU18 từ năm 1995 đến 1997, ông Nguyễn Việt Tiến đã điều động cho mượn 4 ô tô thuộc các dự án gây thiệt hại 1,8 tỷ đồng; sau đó duyệt và chỉ đạo Tổng giám đốc MU18 Bùi Tiến Dũng yêu cầu nhà thầu gói số 5 (dự án quốc lộ 18) mua một ô tô bằng vốn ODA và cho Sở GTCC Quảng Ninh mượn gây thiệt hại 393 triệu đồng. Tuy nhiên, theo Quyết định số 13, hành vi cho mượn, điều động xe nói trên của ông Tiến là thực hiện theo thẩm quyền, không gây hậu quả nghiêm trọng.
Về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tại kết luận điều tra bổ sung số 583, Cơ quan cảnh sát điều tra khẳng định mặc dù Nguyễn Việt Tiến không thừa nhận việc hỗ trợ kinh phí san nền chợ Trại Sen (khi thực hiện dự án quốc lộ 18 ở Hải Dương), không liên quan đến việc mua rừng của Nguyễn Nhật Anh (con rể ông Tiến) và Đỗ Kim Quý (ở PMU18) nhưng có việc ông Quý đặt vấn đề với Nguyễn Việt Tiến mua rừng và ông Tiến đã nhờ ông Quý mua hộ rừng cho con rể là Nguyễn Nhật Anh.
Do đó, Cơ quan điều tra có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Việt Tiến phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tuy nhiên, VKSNDTC cho rằng Nguyễn Việt Tiến ký văn bản hỗ trợ san nền chợ Trại Sen 257 triệu đồng là đúng thẩm quyền. Tài liệu điều tra không xác định được có tiêu cực trong việc sử dụng khoản tiền 257 triệu đồng; không xác định được có sự liên quan giữa việc Nguyễn Việt Tiến ký văn bản hỗ trợ san nền chợ Trại Sen với việc mua quyền sử dụng 7,75ha rừng của Nguyễn Nhật Anh.
Kết luận điều tra bổ sung cho rằng ông Nguyễn Việt Tiến khi làm Thứ trưởng Thường trực Bộ GTVT có trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp PMU18. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, Nguyễn Việt Tiến đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra đôn đốc... nên Bùi Tiến Dũng mới có điều kiện điều động cho mượn 30 ô tô của các dự án... gây thiệt hại 7,8 tỷ đồng; yêu cầu nhà thầu mua 3 ô tô không đúng chủng loại, vượt giá quy định và cá nhân Bùi Tiến Dũng cùng lãnh đạo PMU18 sử dụng 2 ô tô vượt định mức gây thiệt hại 459 triệu đồng. Về vấn đề này, VKSNDTC cho rằng trong quá trình chỉ đạo thực hiện các dự án nguồn vốn ODA, Nguyễn Việt Tiến không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, thiếu kiểm tra đôn đốc, để xảy ra sai phạm ở PMU18 nên đã phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Song, bằng Quyết định số 13, hành vi phạm tội thiếu trách nhiệm của ông Tiến cũng được VKSNDTC miễn truy cứu trách nhiệm hình sự sau khi nghiên cứu các yếu tố khách quan và chủ quan. Vì quản lý, sử dụng vốn ODA là lĩnh vực kinh tế liên quan đến trách nhiệm của nhiều ngành, thực hiện trên địa bàn rộng, vốn đầu tư lớn, chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực này chưa đầy đủ. Những vi phạm pháp luật ở PMU18, của lãnh đạo đơn vị này đã được xem xét và xử lý. Hơn nữa, ông Tiến là người có nhiều đóng góp trong việc khai thác, quản lý, tổ chức sử dụng thực hiện các dự án ODA. Đồng thời, xét tính chất mức độ của hành vi tội phạm và nhân thân người phạm tội, sau khi cân nhắc nhiều mặt, viện thấy có chứng cứ để miễn truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội này.
Trao đổi với PV Báo SGGP, luật sư Hoàng Văn Dũng (luật sư bảo vệ cho ông Tiến) cho biết: Ông Tiến vẫn khẳng định mình bị oan nên sẽ khiếu nại để VKSNDTC ra quyết định đình chỉ hành vi thiếu trách nhiệm.
Liên quan đến vụ tham nhũng tại PMU18, chiều 28-3, hai bị can Nguyễn Hữu Vĩnh và Nguyễn Ngọc Mỡi cũng được VKSNDTC ra quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông Mỡi bị cơ quan điều tra kết luận phạm tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Thanh Sơn (con trai ông Mỡi). Số tiền chiếm đoạt là 225 triệu đồng, nhưng sau khi bị khởi tố, ông Mỡi đã nộp lại tiền để khắc phục hậu quả. |
LĂNG TIÊU - ĐINH THU