Nhiều khả năng OPEC duy trì cắt giảm sản lượng dầu

Bloomberg dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Dầu khí Iraq và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Dầu khí Nigeria cho biết, Iraq và Nigeria sẵn sàng ủng hộ việc cắt giảm sản lượng khai thác dầu trong thời gian tới 9 tháng.

Thỏa thuận giữa OPEC và một số quốc gia không tham gia tổ chức này (OPEC+) nhằm đạt tới việc cắt giảm sản lượng dầu đã có hiệu lực kể từ đầu năm 2017. Trong nửa đầu năm 2019, OPEC+ đã đạt thỏa thuận chỉ khai thác 1,2 triệu thùng/ngày từ mức của tháng 10-2018, trong đó Nga chiếm 228.000 thùng. Số phận tiếp theo của thỏa thuận OPEC+, bao gồm khả năng gia hạn đến nửa cuối năm 2019, sẽ được xác định tại các cuộc họp của tất cả các thành viên của liên minh trong hai ngày 1 và 2-7 tại Vienna. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp với Thái tử Saudi Arabiahai cũng ủng hộ việc gia hạn thỏa thuận nói trên, với khối lượng cắt giảm sản lượng giống mức hiện tại.

Tin cùng chuyên mục