Nở rộ tiêm chủng dịch vụ

Những năm gần đây, tại Việt Nam chứng kiến sự xuất hiện của các trung tâm tiêm chủng vaccine dịch vụ, nhất là tại 2 thành phố lớn Hà Nội và TPHCM. Đặc biệt, sau đại dịch Covid-19, vấn đề phòng bệnh của người dân ngày càng được quan tâm và đây là cơ hội để thị trường tiêm chủng dịch vụ ngày càng nở rộ.

Nhân viên y tế tại một trung tâm tiêm chủng tiêm vaccine cho trẻ
Nhân viên y tế tại một trung tâm tiêm chủng tiêm vaccine cho trẻ

Trăm hoa đua nở

Ngay khi vừa mang thai, chị Võ Thị Tuyết Anh (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) đã quan tâm đến vấn đề tiêm chủng cho con. Tìm hiểu qua thị trường, chị Tuyết Anh quyết định lựa chọn gói vaccine dịch vụ của Trung tâm tiêm chủng vaccine VNVC (Công ty cổ phần vaccine Việt Nam) có giá 30 triệu đồng. Gói vaccine có 30 mũi tiêm, phòng ngừa đầy đủ các loại bệnh cho trẻ từ khi chào đời đến 2 tuổi. “Tôi chọn gói vaccine vì trung tâm cam kết các loại vaccine luôn có sẵn, em bé sẽ không bị lỡ mũi tiêm. Cùng với đó, trung tâm sẽ nhắc lịch mỗi khi đến mũi tiêm nên mình không lo quên lịch tiêm, sót mũi tiêm của con”, chị Tuyết Anh chia sẻ.

Tương tự, sau khi sinh em bé thứ 2, chị Trần Yến Xuân (31 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) cũng lựa chọn tiêm chủng dịch vụ để chích ngừa cho con.

“Dù tiêm chủng dịch vụ chi phí khá lớn nhưng bé ít khi bị hành sốt sau tiêm, vaccine lại luôn có sẵn nên mình yên tâm hơn. Làm cha mẹ lúc nào cũng muốn mang lại những điều tốt nhất cho con của mình”, chị Xuân bày tỏ.

Nắm bắt nhu cầu ngày càng cao của người dân, những năm gần đây, các trung tâm tiêm chủng dịch vụ mọc lên như nấm sau mưa. Tại TPHCM, cái tên được nhiều người dân biết đến là Hệ thống tiêm chủng VNVC. Được khai trương đầu tiên vào năm 2017, đến nay VNVC đã có khoảng 150 trung tâm trên khắp cả nước. Điểm nổi bật của hệ thống tiêm chủng này là cơ sở vật chất hiện đại, khang trang cùng nguồn vaccine phong phú, đa dạng và luôn có sẵn cho mọi đối tượng từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi.

Cái tên thứ 2 gia nhập thị trường tiêm chủng dịch vụ vào năm 2019 là Hệ thống tiêm chủng Nhi 315, do Công ty cổ phần y tế Chấn Văn chủ quản. Đến nay, hệ thống này đã có hơn 50 trung tâm tiêm chủng, tập trung chủ yếu ở TPHCM và các khu vực lân cận. Còn Trung tâm tiêm chủng Long Châu thuộc Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail) tuy mới gia nhập thị trường tiêm chủng dịch vụ gần đây nhưng cũng đã có 38 trung tâm đang hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố.

Theo PGS-TS Trần Đắc Phu (nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng), tỷ lệ bao phủ vaccine của dân số Việt Nam đang ngày càng gia tăng do nhận thức của người dân đã có sự thay đổi đáng kể, nhu cầu bảo vệ sức khỏe, phòng bệnh đã được chú trọng hơn. Cùng với đó, sự không ngừng mở rộng hệ thống tiêm chủng của các bệnh viện công lập, doanh nghiệp tư nhân đã giúp người dân có thể dễ dàng tiếp cận với vaccine, chủ động phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe ngay từ sớm. Khi người dân được tiêm chủng đầy đủ sẽ tạo ra một cộng đồng khỏe mạnh, hạn chế ốm đau, giảm thiểu chi phí khám và chữa bệnh trong suốt thời gian dài. Từ đó, giảm được gánh nặng to lớn về y tế, giúp ổn định và nâng cao chất lượng sống.

Trong bối cảnh các loại dịch bệnh đang có xu hướng trở nên phức tạp như hiện nay thì nhu cầu tiêm vaccine phòng bệnh là rất cần thiết. Việc ngày càng có nhiều trung tâm tiêm chủng dịch vụ ra đời đã đáp ứng được nhu cầu của người dân. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, cho biết, trước đây thị trường tiêm chủng ở Việt Nam tập trung chủ yếu ở các khối bệnh viện và trung tâm y tế công lập. Thế độc quyền cùng với cơ chế mua sắm, đấu thầu vaccine với nhiều thủ tục hành chính dẫn đến tình trạng thiếu vaccine thỉnh thoảng lại xảy ra. Điều này khiến cho việc tiêm chủng của trẻ em nhiều lần bị gián đoạn. Tuy nhiên, tình thế đã đổi khác khi trong vòng 5 năm trở lại đây, thị trường tiêm chủng đang chứng chiến sự chiếm lĩnh của các trung tâm tiêm chủng tư nhân.

Cạnh tranh ngày càng gay gắt

Khi thị trường tiêm chủng dịch vụ ngày càng phát triển mạnh thì cũng là lúc cuộc cạnh tranh trở nên gay gắt hơn. Để thu hút khách hàng, các đơn vị không ngừng mở rộng địa bàn, xây dựng trung tâm mới với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại cùng các ưu đãi hấp dẫn. Hệ thống tiêm chủng VNVC luôn khẳng định vị thế “ông lớn” của mình khi liên tục đưa ra cam kết “không lo thiếu vaccine”. VNVC sở hữu lợi thế với các đối tác chiến lược gồm nhiều hãng vaccine lớn như: Glaxosmithkline (Bỉ), Sanofi Pasteur (Pháp), Pfizer (Mỹ), Merck Sharp and Dohme (Mỹ)… Do đó, VNVC được đàm phán trực tiếp, độc lập nhập khẩu chính hãng vaccine số lượng lớn, đặc biệt là đối với các vaccine thường xuyên khan hiếm. Các trung tâm tiêm chủng VNVC thường đặt tại các trung tâm thương mại, chung cư, nơi diện tích sàn lớn và tập trung đông đúc cư dân sinh sống. VNVC hiện có hơn 150 trung tâm tiêm chủng, cung cấp dịch vụ tiêm chủng theo yêu cầu; tiêm chủng trọn gói dành cho trẻ em, trẻ tiền học đường, tuổi vị thành niên và thanh niên, người trưởng thành, phụ nữ chuẩn bị trước mang thai; dịch vụ tiêm chủng lưu động đối với các nhóm cơ quan, doanh nghiệp…

Cũng với tham vọng chiếm lĩnh thị trường tiêm chủng, Hệ thống tiêm chủng Nhi 315 cũng không ngừng mở rộng trung tâm tiêm chủng mới. Tận dụng xuất phát điểm là hoạt động khám chữa bệnh, xét nghiệm, tư vấn dinh dưỡng cho trẻ em tại các hệ thống phòng khám để mở rộng và phát triển hoạt động tiêm chủng, vì thế đối tượng mà Hệ thống tiêm chủng Nhi 315 hướng đến chủ yếu là trẻ em. Đơn vị này cũng thường xuyên tung ra các gói dịch vụ khuyến mãi cùng nỗ lực cung ứng đầy đủ các loại vaccine đang có trên thị trường.

Trong khi đó, dựa trên nền tảng của mảng dược phẩm, Hệ thống tiêm chủng FPT Long Châu có lợi thế lớn khi nhận được sự hợp tác hỗ trợ trực tiếp từ các nhà cung cấp vaccine trong và ngoài nước. FPT Long Châu cũng cam kết cung cấp đầy đủ chủng loại vaccine chính hãng, gồm vaccine nhập khẩu từ các hãng dược lớn trên thế giới và vaccine của các nhà sản xuất nội địa.

Không nằm ngoài “cuộc chơi”, từ cuối năm 2023, các bệnh viện thuộc hệ thống công lập cũng liên tục mở trung tâm tiêm chủng dịch vụ. Với lợi thế bệnh viện phụ sản đầu ngành, dịch vụ tiêm chủng của Bệnh viện Hùng Vương hướng đến đối tượng phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Bệnh viện chia nhỏ các gói dịch vụ tiêm chủng trong 6 tháng với giá tiền dao động từ 4-10 triệu đồng. Nhiều bà mẹ có con nhỏ nhận xét, dịch vụ tiêm chủng của Bệnh viện Hùng Vương không thua kém các đơn vị tư nhân nhưng giá cả lại có phần “mềm” hơn.

Tương tự, dịch vụ tiêm chủng của Bệnh viện Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM dù mới ra đời nhưng cũng được đánh giá cao bởi giá cả cạnh tranh và chất lượng không thua kém với tư nhân. Trung tâm tiêm chủng và khám, tư vấn sức khỏe trẻ em của Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cung cấp đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em, bao gồm tiêm chủng, khám sức khỏe, đánh giá phát triển tâm lý và hành vi, điều trị bệnh lý… Còn tại Trung tâm tiêm chủng của Bệnh viện Thống Nhất, ngoài đối tượng trẻ em và người lớn thông thường, đơn vị này còn hướng đến tiêm chủng cho đối tượng là người lớn có yếu tố nguy cơ và bệnh lý.

Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo kết quả tiêm chủng, bao gồm: vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, vaccine tiêm chủng dịch vụ, cập nhật dữ liệu tiêm chủng cá nhân trên Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia. Bên cạnh đó, duy trì triển khai tiêm chủng thường xuyên hàng tháng cho các đối tượng thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng; tiếp tục kiểm tra, giám sát các cơ sở tiêm chủng công lập và ngoài công lập trên địa bàn quản lý, đảm bảo an toàn, hiệu quả tiêm chủng

Tin cùng chuyên mục