
Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương, bà Dương Liên Châu đã đưa ra nhận định trên trong cuộc trao đổi với SGGP về diễn biến của thời tiết đến hết năm 2005.
Sau khi thu thập và phân tích các số liệu mới nhất của nhiều cơ quan dự báo khí tượng, thủy văn khu vực và quốc tế vào cuối tháng 3 vừa qua, dự báo về tình hình mưa, bão, và lũ trong năm 2005 bà Dương Liên Châu cho biết:
Tình hình thời tiết, thủy văn trong mùa mưa, bão, lũ trên cả nước năm 2005 không quá khác biệt so với đặc trưng của trung bình nhiều năm (TBNN). Tuy nhiên, ở một số vùng có nhiều khả năng có những diễn biến khác thường.
Đến nửa cuối tháng 5 mới có thể xuất hiện mưa rào trên diện rộng. Do vậy, khô hạn ở Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ còn tiếp diễn đến thời điểm đó; nhưng ở Nam Trung bộ, khô hạn có khả năng kéo dài và mở rộng hơn so với các khu vực trên.
- Phải chăng nước ta chịu tác động của hiện tượng El-Nino?

- Theo số liệu mới nhất mà chúng tôi vừa đo được, Việt Nam đang chịu tác động của hiện tượng El-Nino yếu. Do đó, trên phạm vi cả nước từ tháng 5 đến tháng 7, phổ biến ở các nơi có lượng mưa thấp hơn TBNN; riêng Bắc bộ, mưa chỉ ở mức thấp hơn một ít so với TBNN. T
ừ tháng 8 đến tháng 10, lượng mưa các nơi ở mức xấp xỉ TBNN. Tổng thể, từ tháng 5 đến tháng 10, lượng mưa trên toàn quốc ở mức xấp xỉ TBNN và có thể cao hơn năm 2004.
- Theo bà, năm nay bão xuất hiện muộn hay sớm?
- Mưa, bão năm nay ở Bắc bộ bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 9, trong đó cao điểm nhất là tháng 8; tại Trung bộ sẽ diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12 và cao điểm nhất vào tháng 9 và tháng 10; tại Nam bộ bão có khả năng đến vào tháng 10. Tuy nhiên năm nay, cần đề phòng bão mạnh và tần suất ảnh hưởng đến Việt Nam có thể cao hơn năm trước.
Dự báo số cơn bão ảnh hưởng đến Việt Nam trong năm nay là 5 – 6 cơn. Vào tháng 6 và tháng 7, ở Bắc bộ và Trung bộ có thể xuất hiện một số đợt mưa lớn đi kèm với nắng nóng gay gắt.
- Mùa mưa được dự báo là cao hơn năm 2004, liệu khu vực nào có khả năng xảy ra lũ lớn?
- Trên các sông chính ở Trung Trung bộ và Nam Trung bộ có khả năng ở mức cao hơn TBNN và cao hơn báo động cấp 3, đề phòng xảy ra lũ rất lớn. Ở Bắc bộ, đỉnh lũ cao nhất năm 2005 trên hệ thống sông Hồng có khả năng ở mức TBNN và xấp xỉ báo động 3, trên hệ thống sông Thái Bình có thể đạt và cao hơn báo động 3. Dự báo đỉnh lũ cao nhất trong năm nay trên sông Tiền tại Tân Châu, trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức bằng hoặc cao hơn báo động 3.
- Xin cảm ơn bà!
VĂN NGHĨA