Ông Sáu Tia và “vườn mận đa chủng”

Ông Sáu Tia và “vườn mận đa chủng”

Từ TP Cần Thơ đi 40km thì đến thị trấn Thốt Nốt (huyện Thốt Nốt - TP Cần Thơ). Bỏ xe lên đò ngang qua một nhánh sông Hậu, chỉ 20 phút chúng ta đã đặt chân lên cù lao Tân Lộc. Cù lao Tân Lộc có nhiều hộ làm vườn kết hợp với du lịch giỏi. Trong đó có ông Sáu Tia (Nguyễn Phú Tia - ảnh) ở ấp Tân Mỹ với “vườn mận đa chủng”.

Ông Sáu Tia và “vườn mận đa chủng” ảnh 1

Vườn du lịch Sơn Ca của ông Sáu Tia khá thú vị với phương châm “lấy vườn nuôi du lịch”. 20 công đất ở đây trồng rất nhiều loại mận. Có nhiều giống mận được trồng tại đây: mận Ấn Độ; Hồng đào đá; mận Mã Lai “xổm” (trái nhọn, 7 trái/kg), Mã Lai “bầu” (trái tròn, 4 trái/kg); mận Thái xanh, Thái đỏ; mận An Phước (Đồng Nai). Mận Mã Lai non màu xanh, chín màu trắng; mận An Phước đỏ sậm còn non ăn vẫn ngọt; mận Mã Lai bầu rất có giá nhưng phải “canh me” cho chín trên cây đủ ngày mới ngọt, thiếu 2-3 ngày mà hái thì có để thêm vài hôm nữa ăn vẫn bị chua. Nhờ nắm vững kỹ thuật “điều chỉnh” thời điểm cho trái của các giống mận nên mỗi năm ông Sáu Tia thu hoạch 4 đợt trái, mỗi đợt có 1-2 loại mận khác nhau, không bị cảnh “dội chợ”.

Vườn cây ăn trái cho ông thu nhập ổn định trên 100 triệu đồng/năm. Mê văn nghệ, nên vườn du lịch Sơn Ca của ông Sáu Tia, có sân khấu, “nhà hát” bằng cây lá mát mẻ, kèm phục vụ những món ăn dân dã của miệt vườn Tây Nam bộ. Khách tham quan đến cù lao Tân Lộc, ghé vườn mận đa chủng của ông Sáu Tia ngày một đông trong đó có không ít nhà nông đến tìm hiểu mô hình vườn kết hợp du lịch.

Năm nay ông Sáu Tia 57 tuổi, tính tình vui vẻ, sẵn sàng chia sẻ những “bí quyết” về nghề vườn. Các nhà nông muốn tìm hiểu kinh nghiệm trồng mận đa chủng, làm vườn du lịch có thể đến vườn du lịch Sơn Ca: ấp Tân Mỹ, xã Tân Lộc, huyện Thốt Nốt – TP Cần Thơ. Hoặc liên hệ với ông Sáu Tia qua ĐT: (071) 658454.

THANH HUỆ

Tin cùng chuyên mục