Pakistan đang rất cần tài trợ từ bên ngoài, trong bối cảnh dự trữ ngoại tệ giảm xuống mức thấp 10,3 tỷ USD và thâm hụt tài khoản vãng lai đang gia tăng. Hồi tháng 4, trong chuyến thăm Washington (Mỹ), Bộ trưởng Ismail đã đề nghị IMF tăng quy mô và thời gian của chương trình cứu trợ 6 tỷ USD.
Phân nửa trong chương trình đã được giải ngân cho Pakistan, tuy nhiên nhiều khoản cứu trợ còn lại bị trì hoãn vài lần do IMF quan ngại về các công cụ chính sách tiền tệ của Pakistan. Nếu chương trình cứu trợ được duy trì, Pakistan sẽ nhận được hơn 900 triệu USD, đồng thời tạo cơ sở cho các khoản hỗ trợ tài chính khác từ bên ngoài.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Tin tặc rao bán dữ liệu cá nhân của một tỷ người dân Trung Quốc
-
Bảo vệ đại dương mang ý nghĩa sống còn
-
Châu Âu nỗ lực chống thông tin sai lệch về vaccine
-
Tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2022
-
Thế giới lo ngại về biến thể phụ BA.4 và BA.5
-
Không đủ tiền thanh toán, Sri Lanka tiếp tục gặp khủng hoảng về nhiên liệu
-
Quân đội Nga tuyên bố kiểm soát toàn bộ vùng Luhansk
-
Bộ trưởng Kinh tế Argentina từ chức
-
Ưu tiên minh bạch
-
Nga phản bác đề xuất loại bỏ tư cách thành viên HĐBA Liên hiệp quốc