TP Hồ Chí Minh

Phá đường dây mại dâm cao cấp tại Trung tâm Thương mại SuperBowl

Phá đường dây mại dâm cao cấp tại Trung tâm Thương mại SuperBowl

Đêm 24, rạng sáng 25-11, lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM (PC14), phối hợp với lực lượng liên ngành đồng loạt ra quân triệt phá đường dây mại dâm cao cấp do một số đối tượng người nước ngoài cầm đầu. Tại khách sạn Nguyệt Phương (đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình) công an bắt quả tang 6 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm, trong đó cả 6 khách làng chơi là người Hàn Quốc. Tại khách sạn Phụng Long (đường Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình), công an bắt quả tang 3 đối tượng người Hàn Quốc đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Cùng lúc đó, tại hệ thống vũ trường, karaoke ViVace bên trong Trung tâm thương mại, giải trí SuperBowl (A43 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình), lực lượng của PC14, Đoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa-Xã hội TPHCM bất ngờ ập vào kiểm tra.

Hai “má mì” Huỳnh Thị Nguyệt (trái) và Nguyễn Thị Bảo Trân.

Hai “má mì” Huỳnh Thị Nguyệt (trái) và Nguyễn Thị Bảo Trân.

Theo tài liệu của công an, đây chính là “tổng hành dinh” điều hành hệ thống ăn chơi và hoạt động mại dâm cao cấp, chỉ chuyên dành cho người nước ngoài. Ngay lập tức ông chủ vũ trường, karaoke ViVace là Kim Ki Soo (SN 1954, quốc tịch Hàn Quốc) và viên quản lý người Hàn Quốc là Kim Seok Joo (SN 1965) cùng với một viên quản lý người Việt Nam là Quang Chí Đằng (SN 1968, trú tại quận 10) bị tạm giữ để điều tra. Ngoài ra, công an cũng đã tạm giữ 2 “má mì” Nguyễn Thị Bảo Trâm (SN 1978, trú tại quận Bình Thạnh) và Huỳnh Thị Nguyệt (SN 1978, trú tại quận Gò Vấp) cùng với 23 tiếp viên nữ của của quán karaoke ViVace. Tại cơ quan công an, số gái mại dâm khai nhận họ là những tiếp viên karaoke “ôm” kiêm gái bán dâm thuộc hệ thống nhà hàng, karaoke bên trong Trung tâm Thương mại, giải trí SuperBowl, chịu sự điều hành của một số đối tượng người Hàn Quốc. Còn những khách làng chơi người Hàn Quốc khai họ đến ăn chơi tại karaoke ViVace và khi có nhu cầu “giải quyết” sẽ được các “má mì” người Việt Nam, Hàn Quốc tuyển “đào”, đưa đến những khách sạn “vệ tinh” để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Theo thông tin điều tra, từ nhiều năm qua, Kim Ki Soo cùng một số đối tượng người Việt Nam tổ chức hệ thống nhà hàng, karaoke với dàn tiếp viên trẻ đẹp, sẵn sàng “đi khách”, chuyên phục vụ cho khách làng chơi là người Hàn Quốc và một số nước khác. Hoạt động mại dâm cao cấp được Kim Ki Soo tổ chức núp bóng nhà hàng, karaoke biến nơi đây thành điểm môi giới, tuyển “đào”. Giá phòng karaoke có tiếp viên nữ phục vụ tại đây thuộc dạng “đại gia” với mức 200 USD/phòng, các loại thức uống từ vài chục USD đến vài trăm USD. Mỗi lần tổ chức để tiếp viên của mình “đi khách”, các “má mì” thu của khách từ 60 đến 90 USD/lần. Nếu khách có yêu cầu “hàng độc”, trẻ đẹp, chất lượng cao, đường dây này lấy giá trên 100 USD/lần hoặc nếu khách bao gái đi các tỉnh, thành “du lịch” thì phải trả từ 200 USD/lần trở lên. Mỗi lần “đi khách” gái mại dâm phải chi lại cho các đối tượng môi giới, tổ chức từ 20% - 30% tiền nhận từ khách. Hàng ngày, các “má mì” tại “động” karaoke ViVace tổ chức “xoay tour” để gái mại dâm “đi khách” từ 10 đến 20 lượt, những ngày cuối tuần càng nhiều hơn.

Đến cuối ngày hôm qua, PC14 Công an TPHCM tạm giữ hành chính 63 đối tượng liên quan, trong đó có 1 ông chủ, 1 quản lý người Hàn Quốc, 1 quản lý và 2 “má mì” người Việt Nam); 9 khách làng chơi người Hàn Quốc, 9 gái mại dâm bị bắt quả tang; 23 tiếp viên karaoke nữ và nhiều nhân viên khách sạn, quán karaoke để điều tra. Được biết Đoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa-Xã hội TPHCM cũng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính xảy ra tại hệ thống quán bar, vũ trường, karaoke bên trong Trung tâm Thương mại SuperBowl (thuộc Công ty Liên doanh Sài Gòn SuperBowl) với 15 lỗi vi phạm. Trong đó có các lỗi chính như: hoạt động kinh doanh, quảng cáo rượu không phép; âm thanh, ánh sáng không đúng, vượt mức quy định; số lượng phòng karaoke vượt so với giấy phép; sử dụng lao động dưới 18 tuổi không đăng ký; tổ chức xổ số có thưởng, chương trình khuyến mãi không xin phép cơ quan chức năng…

* Lúc 1 giờ ngày 25-11, tại quán bar Ozon (số 125A Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3), Đoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa-Xã hội TPHCM phối hợp Công an quận 3 kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm kinh doanh không đúng ngành nghề, rượu ngoại không có hóa đơn. Tại hiện trường công an thu giữ trên sàn nhà của quán 1 viên thuốc hình tròn, màu xanh mạ, nghi là ma túy tổng hợp. Qua xét nghiệm thử test 261 khách có mặt tại quán phát hiện 2 đối tượng dương tính với chất ma túy. Vụ việc được chuyển giao sang Công an quận 3 tiếp tục điều tra, xử lý. 

CÔNG QUỐC

Tin cùng chuyên mục