Phá vụ vận chuyển hơn 1 tấn pháo tại khu vực biên giới

Ngày 12-12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã bàn giao người và tang vật liên quan vụ vận chuyển số lượng lớn pháo và gỗ lậu tại khu vực biên giới cho Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 10-12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo kiểm tra ô tô 29C-961.72, do tài xế Nguyễn Ngọc Quỳnh (39 tuổi, trú tại Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, đang làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam, phát hiện trên xe có 37 thùng carton pháo (loại 20 hộp/thùng) với tổng trọng lượng 1.036kg và 135 thanh gỗ (nghi gỗ trắc) với tổng trọng lượng 2.245kg. Tại cơ quan chức năng, Quỳnh khai nhận cùng với một người tên Chiến mua số pháo và gỗ nói trên tại Lào, đưa về Việt Nam tiêu thụ kiếm lời.

Tin cùng chuyên mục