

Ông Đào Trọng Thi
Bên hành lang Quốc hội ngày 16-6, SGGP đã có trao đổi với ông Đào Trọng Thi (ảnh), Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của QH về vấn đề tín dụng đối với HS-SV.
° Phóng viên: Hiện nay dư luận cũng cho rằng, nhiều đối tượng được cho vay không đúng. Đặc biệt là cho vay mà không có cơ chế thu hồi vốn, SV ra trường vì thế thiếu trách nhiệm với khoản vay này?
° Ông ĐÀO TRỌNG THI: Đúng là thực hiện chủ trương này hiện đang còn nhiều vướng mắc. Thứ nhất, cơ chế để bảo đảm việc quản lý vốn cho vay cũng như thu hồi lại là khó. Đúng ra là chưa có cơ chế. Hiện nay, chúng ta cũng chưa có bất cứ cơ chế nào để quản lý số SV ra trường. Thậm chí, chưa nói đến việc quản lý, mà ngay cả việc theo dõi, nắm bắt thông tin của SV ra trường cũng đã rất khó khăn.
Thứ hai, thực tế hiện nay rất nhiều SV ra trường khó tìm được việc làm. Mặt khác, thời gian đầu đi làm, thu nhập của các em cũng thấp, vì vậy khả năng chi trả vốn vay sau 1 năm tốt nghiệp là rất khó. Nhiều em ra trường thu nhập còn không đủ ăn thì lấy gì ra mà trả nợ. Tất cả những vấn đề này, theo tôi phải được nghiên cứu, vì nếu không thì chỉ được một thời gian sẽ “vỡ quỹ”. Như thế là rất không ổn và còn nguy hiểm hơn việc Chính phủ chi trực tiếp cho công tác đào tạo.
° Nhưng hiện có rất nhiều ý kiến ủng hộ quan điểm: học phí cao + tài trợ cho người nghèo + tín dụng SV. Trên thế giới hiện nhiều quốc gia cũng đang đi theo con đường này?
° Trên thế giới họ làm rất tốt, là vì hệ thống quản lý của họ khác. Họ quản lý tài chính của công dân rất chặt, ai cũng có tài khoản. Chính phủ nắm được tài khoản của công dân. Việt Nam không có hệ thống này, nên rất khó để quản lý việc trả nợ của HS-SV.
° Vậy phải giải quyết điều này theo hướng nào?
° Điều này phải nghiên cứu thật kỹ, nghiêm túc, không thể một vài ý kiến vu vơ được, mà phải thực sự nghiên cứu: từ kinh nghiệm của các nước, nhất là kinh nghiệm từ lúc khởi đầu của họ về thực hiện chủ trương này. Phải xem trong lúc hoàn cảnh gần với mình thì họ xử lý vấn đề này ra sao, từ đó vận dụng thật linh hoạt. Hoàn cảnh của Việt Nam quá khác xa so với điều kiện để ta quản lý tốt vấn đề thu hồi vốn vay của HS-SV. Tôi nghĩ cần có thời gian.
PHAN THẢO thực hiện